Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Đô Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 9/11, khu dân cư xóm Yên Sơn, xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022) và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.
Quang cảnh ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Yên Sơn, xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Quang cảnh ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Yên Sơn, xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Đến dự chung vui ngày hội với bà con Yên Sơn có các đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Đô Lương.

Xóm Yên Sơn được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 xóm Yên Sơn 1 và Yên Sơn 2 với tổng gần 400 hộ dân và hơn 1.500 nhân khẩu. Năm 2022, cán bộ và nhân dân xóm tiếp tục tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhờ đó tinh thần đoàn kết trong cán bộ và Nhân dân ngày càng phát huy ở tầm cao hơn; thể hiện thông qua đóng góp nguồn lực, ngày công, hiến đất xây dựng nông thôn mới nâng cao; đoàn kết giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân vùng nông thôn.

Nông thôn mới ở xóm Yên Sơn, xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Nông thôn mới ở xóm Yên Sơn, xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Trong năm, cán bộ và nhân dân xóm đã đoàn kết xây dựng 3,4 km đường bê tông; xây dựng hơn 3 km đường cờ, đường điện; đoàn kết xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng – xanh - sạch - đẹp – an toàn”, điển hình là các cụm dân cư Chăn Nuôi, Khe Đèn, Khe Giữa, Khe Trong…

Tinh thần đoàn kết, hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo và hỗ trợ các hộ gia đình gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn cũng được xóm triển khai có hiệu quả. Hiện xóm chỉ còn 12 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt gần 96%.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Đô Lương tặng quà cán bộ và nhân dân xóm Yên Sơn, xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo tỉnh và huyện Đô Lương tặng quà cán bộ và nhân dân xóm Yên Sơn, xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Ở xóm Yên Sơn, người dân tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Quỹ đền ơn, đáp nghĩa, phong trào khuyến học, văn hoá - thể thao; chăm lo giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử có văn hoá trong người trẻ.

Kết quả đạt được ở xóm Yên Sơn trong năm 2022 có vai trò đóng góp quan trọng của Ban Công tác mặt trận xóm trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, không chỉ vận động người dân ở lại địa phương tham gia các phong trào mà còn thu hút con em xa quê đóng góp xây dựng quê hương; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”; củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Đô Lương trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ phụ nữ đơn thân khó khăn tại xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Đô Lương trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ phụ nữ đơn thân khó khăn tại xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ trao quà cho hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ trao quà cho hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phùng Thanh Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Đô Lương trao quà cho hộ nghèo tại xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phùng Thanh Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Đô Lương trao quà cho hộ nghèo tại xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu chung vui cùng cán bộ và nhân dân xóm Yên Sơn trong ngày hội, bên cạnh biểu dương cán bộ và Nhân dân xóm đã xây dựng khối đại đoàn kết cùng chung sức xây dựng quê hương phát triển, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ cũng mong muốn Chi uỷ, chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chú trọng trang bị cho Nhân dân những kiến thức cơ bản để nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn và có trách nhiệm đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu mong muốn cán bộ và Nhân dân xóm Yên Sơn, xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết xây dựng xóm phát triển. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu mong muốn cán bộ và Nhân dân xóm Yên Sơn, xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết xây dựng xóm phát triển. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm đổi mới phương thức, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo và sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng xóm ngày càng phát triển; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phấn đấu xóm không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Trong dịp này, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện Đô Lương cũng đã thăm hỏi, động viên một số gia đình có hoàn cách đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hoà Sơn.

Đoàn công tác của tỉnh và huyện Đô Lương cũng đến chung vui bữa cơm “đại đoàn kết” cùng các cháu tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động thể hiện ngày hội Đại đoàn kết không chỉ ở các khu dân cư mà còn được tổ chức ở nhiều môi trường sống và cho tất cả các đối tượng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Đô Lương trao quà cho bà Nguyễn Thị Hoa có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Đô Lương trao quà cho bà Nguyễn Thị Hoa có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Đô Lương chung vui bữa cơm Đại đoàn kết với các cháu tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Đô Lương chung vui bữa cơm Đại đoàn kết với các cháu tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới