TS. Subhash Goyal nêu giải pháp để khuyến khích hợp tác khởi nghiệp giữa Nghệ An và các đối tác Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Du lịch, Hàng không và Dịch vụ lưu trú, Phòng Thương mại Ấn Độ TS. Subhash Goyal nói cần sự tập trung vào giáo dục và đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao, bởi có một phạm vi lớn cho sự hợp tác khởi nghiệp xuyên quốc gia. 

Sáng 14/12, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, tỉnh Nghệ An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) tổ chức Hội thảo: “Khám phá cơ hội đầu tư vào Nghệ An" nhằm quảng bá môi trường, cơ hội đầu tư, kinh doanh đến doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự hội thảo có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An gồm lãnh đạo nhiều sở, ngành, địa phương.

Hội thảo có sự tham dự của Đại sứ Nguyễn Thanh Hải - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ. Về phía Phòng Thương mại Ấn Độ có ông Nikhil Kanodia - Chủ tịch miền Bắc, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC). Cùng dự có đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ và các doanh nghiệp, doanh nhân.

18.JPG
TS. Subhash Goyal - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Du lịch, Hàng không và Dịch vụ lưu trú, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại hội thảo, TS. Subhash Goyal - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Du lịch, Hàng không và Dịch vụ lưu trú, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) cho biết: Ấn Độ và ASEAN đã ký kết trao đổi thương mại song phương trị giá 131,5 tỷ USD trong năm tài chính 2022-2023. Thương mại với ASEAN chiếm 11,3% của tổng thương mại toàn cầu của Ấn Độ trong năm năm tài chính 2022-2023.

Quan hệ kinh tế và thương mại hai chiều cần được củng cố giữa Ấn Độ và các quốc gia ASEAN để cải thiện quan hệ chiến lược. Mối quan hệ cải thiện sẽ tăng cường không chỉ nền kinh tế của quốc gia mà còn có lợi cho các lĩnh vực trong mọi khía cạnh, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Ông cho rằng: Một lĩnh vực hợp tác tiềm năng cho cả Việt Nam và Ấn Độ là chăm sóc sức khỏe. Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên kết tăng trưởng kinh tế với chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi 80% dân số sẽ được bảo hiểm y tế.

4.JPG
TS. Subhash Goyal - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Du lịch, Hàng không và Dịch vụ lưu trú, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) trả lời phỏng vấn hãng thông tấn ANI – một trong những hãng thông tấn lớn của Ấn Độ về hợp tác đầu tư tại Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng. Ảnh: Thành Duy

Ấn Độ, từ năm 2011, cũng đã tập trung vào việc cung cấp bảo hiểm y tế dễ tiếp cận và giá cả phải chăng cho các tầng lớp yếu thế trong xã hội. Do đó, một lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông qua các thỏa thuận đối tác công tư có thể được thúc đẩy bởi hai quốc gia.

Năng lượng là một lĩnh vực quan trọng tại Việt Nam, khi mà Việt Nam dự báo nhu cầu tiêu thụ điện tăng từ 10% đến 12% mỗi năm cho đến năm 2030. Ở đây, các thỏa thuận thăm dò dầu và khí đốt với các công ty Việt Nam rất giàu tiềm năng. Hơn nữa, để giảm lượng khí thải carbon và khí nhà kính, quốc gia nên dựa vào hướng dẫn dẫn đầu bởi nguồn năng lượng tái tạo.

bna_IMG_8899.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với TS. Subhash Goyal - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Du lịch, Hàng không và Dịch vụ lưu trú, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) bên lề hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, theo TS. Subhash Goyal, thông qua các tổ chức và chính sách hoàn thiện, củng cố quá trình phi tập trung, xây dựng hạ tầng sản xuất và giao thông hiện đại, Nghệ An có thể thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi và khuyến khích đầu tư vào tỉnh.

Ông khuyến nghị tỉnh nên ưu tiên phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và đổi mới, thúc đẩy giá trị văn hóa của mình. “Sự tập trung vào giáo dục và đào tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao cần được thực hiện. Bởi có một phạm vi lớn cho sự hợp tác khởi nghiệp xuyên quốc gia để khuyến khích sự đổi mới tối đa”, TS. Subhash Goyal nói.

Cùng với đó, để đảm bảo sự di chuyển thuận lợi của lao động có kỹ năng nhằm khuyến khích đầu tư vốn và nhân lực, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Du lịch, Hàng không và Dịch vụ lưu trú, Phòng Thương mại Ấn Độ đề nghị: Tỉnh, các quốc gia cần phải tạo thuận lợi cho các hệ thống ủy quyền visa. Điều này sẽ giúp nhân công di chuyển một cách dễ dàng và tự nguyện.

bna_IMG_9546.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến TS. Subhash Goyal. Ảnh: Thành Duy

“Tôi thực sự hạnh phúc khi chứng kiến sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa các công ty Ấn Độ và Việt Nam, và Phòng Thương mại Ấn Độ đang kỳ vọng đến một mối quan hệ kinh doanh song phương ngày càng phát triển giữa hai quốc gia trong những năm sắp tới”, TS. Subhash Goyal phát biểu.

Tin mới