Tuyển nữ Việt Nam sắp so tài với những cầu thủ giàu nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các tuyển thủ Mỹ Julie Ertz, Alex Morgan và Megan Rapinoe là 3 trong số những cầu thủ nữ giàu nhất thế giới.

my.jpeg
Megan Rapinoe và Alex Morgan (từ trái qua), những ngôi sao của tuyển nữ Mỹ.

Theo thống kê của Sports Monkie, Alex Morgan đứng thứ 4 trong nhóm 10 cầu thủ nữ giàu nhất thế giới với tổng tài sản trị giá 4,6 triệu USD. Julie Ertz xếp ngay ngay sau (thứ 5) với tổng tài sản 4,5 triệu USD trong khi Megan Rapinoe đứng thứ 6 với tổng tài sản 3,7 triệu USD.

Tính đến tháng 4, Alex, Julie và Megan lần lượt kiếm được 450.000 USD, 430.000 USD và 447.000 USD. Cả 3 đều là trụ cột tuyển nữ Mỹ với nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể danh giá.

Alex là chân sút số một của tuyển nữ Mỹ với 121 bàn sau khoảng 206 trận ra sân. Cũng giống Alex, Megan đã dự 3 kỳ World Cup nữ và nếu không có gì thay đổi, họ sẽ dự kỳ World Cup thứ 4 năm nay. Tuy nhiên, cả hai đều đã khá lớn tuổi (Alex sinh năm 1989, Megan sinh năm 1985).

Xếp thứ hai và ba là 2 tuyển thủ Pháp Amandine Henry (7 triệu USD) và Wendie Renard (7 triệu USD). Marta của Brazil dẫn đầu với 13 triệu USD. Tuyển nữ Mỹ còn có Carli Lloyd nằm trong top 10 cầu thủ nữ giàu nhất thế giới với 3,3 triệu USD nhưng cô đã từ giã đội tuyển quốc gia nên không góp mặt ở World Cup nữ 2023.

Tuyển nữ Mỹ nằm ở bảng E với Việt Nam, Hà Lan và Bồ Đào Nha. So với tuyển nữ Việt Nam, tân binh của World Cup, cả Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha đều quá mạnh.

Tin mới