U17 Sông Lam Nghệ An hào hứng tập luyện sẵn sàng cho trận đấu mở màn vòng chung kết U17 Quốc gia

(Baonghean.vn) - Trước trận đấu mở màn vòng chung kết U17 Quốc gia 2023, các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An có buổi tập làm quen sân cỏ nhân tạo tại PVF. Nhìn chung các chân sút xứ Nghệ đều có tinh thần thoải mái, sẵn sàng bước vào cuộc chinh phục cúp Vàng.
Ngày mai 10/3, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ bước vào thi đấu vòng chung kết U17 Quốc gia 2023. Đội bóng xứ Nghệ sẽ chạm trán với U17 Khánh Hoà vào lúc 14h00 trên sân vận động PVF. Ảnh: Đức Anh

Ngày mai 10/3, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ bước vào thi đấu vòng chung kết U17 Quốc gia 2023. Đội bóng xứ Nghệ sẽ chạm trán với U17 Khánh Hoà vào lúc 14h00 trên sân vận động PVF. Ảnh: Đức Anh

Trước trận đấu, đội có buổi tập làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo tại sân vận động PVF. Nhìn chung không khí buổi tập khá vui vẻ, các cầu thủ đều tỏ ra tự tin hướng đến kết quả khả quan trong ngày ra quân tại vòng chung kết U17 Quốc gia. Ảnh: Đức Anh

Trước trận đấu, đội có buổi tập làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo tại sân vận động PVF. Nhìn chung không khí buổi tập khá vui vẻ, các cầu thủ đều tỏ ra tự tin hướng đến kết quả khả quan trong ngày ra quân tại vòng chung kết U17 Quốc gia. Ảnh: Đức Anh

Trước khi bước vào tập chiến thuật, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ tập bài phản xạ tư duy, tăng sự nhạy bén và nhanh nhẹn. Ảnh: Đức Anh

Trước khi bước vào tập chiến thuật, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ tập bài phản xạ tư duy, tăng sự nhạy bén và nhanh nhẹn. Ảnh: Đức Anh

Lê Đình Long Vũ mắc lỗi chịu phạt, khiến đồng đội không nhịn được cười. Ảnh: Đức Anh

Lê Đình Long Vũ mắc lỗi chịu phạt, khiến đồng đội không nhịn được cười. Ảnh: Đức Anh

Bước vào tập chiến thuật, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài khá hài lòng khi các học trò đều nỗ lực hoàn thành các giáo án mà ông đưa ra. Ảnh: Đức Anh

Bước vào tập chiến thuật, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài khá hài lòng khi các học trò đều nỗ lực hoàn thành các giáo án mà ông đưa ra. Ảnh: Đức Anh

Tiết trời vào lúc 14h00 tại Hưng Yên khá nắng nóng, khiến buổi tập thường xuyên bị ngắt quãng để tiếp nước cho các cầu thủ. Ảnh: Đức Anh

Tiết trời vào lúc 14h00 tại Hưng Yên khá nắng nóng, khiến buổi tập thường xuyên bị ngắt quãng để tiếp nước cho các cầu thủ. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu ngày mai rất quan trọng cho hành trình chinh phục cup Vàng của U17 Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên U17 Khánh Hoà cũng không phải là đội dễ chơi. Tại vòng loại đội bóng này đã giành tới 5 trận thắng, 1 trận hoà và chỉ để thua 2 trận trước HAGL. Bên cạnh đó, U17 xứ Nghệ phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Điều này sẽ khiến các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài gặp đôi chút bất lợi, bởi trong quãng thời gian vừa qua U17 Sông Lam Nghệ An không có nhiều cơ hội được làm quen với mặt sân này. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu ngày mai rất quan trọng cho hành trình chinh phục cup Vàng của U17 Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên U17 Khánh Hoà cũng không phải là đội dễ chơi. Tại vòng loại đội bóng này đã giành tới 5 trận thắng, 1 trận hoà và chỉ để thua 2 trận trước HAGL. Bên cạnh đó, U17 xứ Nghệ phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Điều này sẽ khiến các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài gặp đôi chút bất lợi, bởi trong quãng thời gian vừa qua U17 Sông Lam Nghệ An không có nhiều cơ hội được làm quen với mặt sân này. Ảnh: Đức Anh

Dù vậy nhưng với sự quyết tâm và năng lực hiện có, người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng vào U17 Sông Lam Nghệ An sẽ giành chiến thắng trong trận đấu gặp Khánh Hoà vào ngày mai. Ảnh: Đức Anh

Dù vậy nhưng với sự quyết tâm và năng lực hiện có, người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng vào U17 Sông Lam Nghệ An sẽ giành chiến thắng trong trận đấu gặp Khánh Hoà vào ngày mai. Ảnh: Đức Anh

Tin mới