U18 Việt Nam thắng trận mở màn trước đối thủ ‘khó chơi’ U18 Malaysia

(Baonghean.vn) -Với tư cách là đội chủ nhà giải U18 Đông Nam Á 2019, U18 Việt Nam chắc chắn đặt quyết tâm giành chức vô địch. Hành trình của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được bắt đầu với màn đối đầu với đối thủ khó chơi U18 Malaysia.

Ngoài mục tiêu lớn nhất là giành chức vô địch, U18 Việt Nam còn phải nỗ lực để rà soát lại lực lượng nhằm hướng đển vòng loại U19 châu Á diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Còn với U18 Malaysia, năm ngoái họ đã vượt qua Myanmar với tỷ số 4-3 để lên ngôi. Bởi thế, cuộc đối đầu giữa U18 Việt Nam và U18 Malaysia đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ.

Được chơi trên sân nhà và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả trên sân Thống Nhất, U18 Việt Nam nhập cuộc nhanh và tỏ ra áp đảo đội khách Malaysia. Tuy nhiên, các chân sút đội chủ nhà đã có phần nóng vội và tỏ ra không chính xác.

Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu chính là pha sút bóng của cầu thủ thuộc lò SLNA Trần Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên, thủ thành Malaysia đã chơi tập trung và khước từ nỗ lực của cầu thủ xứ Nghệ.

U18 Việt Nam  quyết tâm có 3 điểm trước U18 Malaysia (Ảnh: Zing)
U18 Việt Nam quyết tâm có 3 điểm trước U18 Malaysia. Ảnh: Zing
Phút 35, đáng lẽ U18 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số khi Mạnh Quỳnh với khả năng xoay xở cực nhanh đã có pha chạm bóng vượt qua thủ môn đội khách. Đáng tiếc là cột dọc đã khước từ nỗ lực đó của anh.
Bước vào hiệp 2, U18 Việt Nam tiếp tục nắm thế chủ động. Phút 47, Xuân Bình có cú sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc ra ngoài. Sau đó không lâu, tiền đạo Nguyên Hoàng với pha xử lý cơ bản trong vòng cấm đã tung cú sút cực mạnh về phía khung thành Malaysia nhưng đã bị thủ môn Fadhil cản phá.
Tuy nhiên họ đã phải đối đầu với một đối thủ chơi kín kẽ và chấp nhận hòa 0-0
Tuy nhiên họ đã phải đối đầu với một đối thủ chơi kín kẽ và chấp nhận hòa 0-0
U18 Malaysia sau phần lớn thời gian đá lép vế đã bắt đầu dâng cao trong nửa cuối hiệp 2. Với nền tảng thể lực tốt, U18 Malaysia vẫn giữ được sự vững chắc nơi hàng thủ. U18 Việt Nam lần lượt rút ra những ngôi sao như Mạnh Quỳnh, Xuân Tạo để tăng thêm tính đột biến.
Sau nhiều cố gắng, U18 Việt Nam cuối cùng cũng đã có bàn thắng. Phút 87 trận đấu, cầu thủ Việt Nam đã thực hiện cú đá phạt góc đầy khó chịu khiến hậu vệ Malaysia lúng túng để bóng bay vào lưới nhà.
Một chiến thắng đầy may mắn nhưng hoàn toàn xứng đáng đối với U18 Việt Nam.
Bảng đấu U18 Đông Nam Á
- Bảng A: U18 Brunei, U18 Indonesia, U18 Lào, U18 Myanmar, U18 Philippines, U18 Timor-Leste
- Bảng B: U18 Việt Nam, U18 Campuchia, U18 Malaysia, U18 Singapore, U18 Thái Lan, U18 Australia

Tin mới