U21 Sông Lam Nghệ An gặp U21 Đông Á Thanh Hóa: Màn trả nợ ngọt ngào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong đội hình của U21 Sông Lam Nghệ An có khá nhiều cầu thủ thuộc lứa U19 vừa thất bại tại trận chung kết giải U19 Quốc gia năm 2023. Do đó, màn tái ngộ với U21 Đông Á Thanh Hóa là cơ hội tuyệt vời để trả món nợ đã vay này.

Có thể nói, thầy trò huấn luyện viên Phạm Bùi Minh đang thi đấu ngày càng hay tại giải đấu năm nay. Bỏ lại trận thua 0-1 trước U21 Kon Tum ở ngày ra quân, U21 Sông Lam Nghệ An đang thể hiện 1 phong độ hủy diệt khi ghi được 9 bàn và không để thủng lưới ở 2 trận đấu vừa qua. Do đó, chuyến hành quân đến sân vận động Thanh Hóa dù được dự báo nhiều khó khăn nhưng đội bóng trẻ xứ Nghệ sẵn sàng đánh bại đội chủ nhà để giành quyền vào bán kết.

THUY7895.jpg
Hàng thủ U21 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu rất tốt ở vòng bảng. Ảnh: Xuân Thủy

Hàng phòng ngự vẫn sẽ là điểm tựa đáng tin cậy cho U21 Sông Lam Nghệ An. Với sự hiện diện của thủ thành Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Võ Tiến Thắng, Hồ Văn Cường hay Nguyễn Mai Hoàng... hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ đang là một trong những hàng phòng ngự xuất sắc nhất của giải đấu năm nay (cùng với U21 Hà Nội và U21 Kon Tum). Do đó, chỉ cần thi đấu đúng phong độ, các học trò của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh sẽ khóa chặt được các chân sút bên phía đội chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hóa.

Không những thế, hàng phòng ngự của U21 Sông Lam Nghệ An cũng đóng góp rất nhiều trong mặt trận tấn công. Với khả năng leo biên tuyệt vời của Hồ Văn Cường hay những tình huống không chiến của các trung vệ, các cầu thủ nơi hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ đã có được 3 bàn thắng ở giải đấu năm nay. Chắc chắn, những tình huống tham gia tấn công của các hậu vệ sẽ là một phương án mà ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ tính đến ở trong trận đấu này.

Bài toán "đau đầu" nhất của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh chính là lựa chọn nhân sự nơi tuyến giữa của U21 Sông Lam Nghệ An. Nhưng đây là "cơn đau đầu dễ chịu" khi trong tay vị huấn luyện viên này đang có khá nhiều cầu thủ phong độ cao giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được một lối chơi mượt mà.

THUY1312.jpg
Tiền vệ Nguyễn Quang Vinh là cầu nối cho các đợt lên bóng của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, Phan Bá Quyền, Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Văn Bách vẫn là những lựa chọn hàng đầu nơi hàng tiền vệ của đội bóng xứ Nghệ. Đây là bộ ba đã giúp cho U21 Sông Lam Nghệ An dễ dàng giành được thế chủ động trên sân ở những trận đấu vừa qua.

Trong đó, tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Vinh sẽ là linh hồn trong các đường lên bóng của đội bóng xứ Nghệ. Sau khi được nghỉ ngơi ở trận gặp U21 Đắk Lắk vừa qua, tiền vệ sinh năm 2005 này sẽ có được thể trạng tốt nhất để giúp cho U21 Sông Lam Nghệ An có thể lấn lướt trước đội chủ nhà. Những đường chuyền sáng nước và những tình huống đá phạt nguy hiểm của Nguyễn Quang Vinh sẽ là cách mà đội bóng xứ Nghệ khoan thủng hàng phòng ngự U21 Đông Á Thanh Hóa. Hy vọng, Quang Vinh và các đồng đội sẽ tiếp tục có những màn trình diễn xuất sắc để giúp cho đội nhà giành quyền vào bán kết.

Ở trên hàng công, phong độ cao của Phan Duy Hào trong 2 trận đấu gần đây sẽ giúp cho cầu thủ này chiếm được suất đá chính. Với 2 bàn thắng có được, cầu thủ mang áo số 8 này đang là một trong những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng xứ Nghệ. Rất có thể, cái duyên ghi bàn của Phan Duy Hào sẽ tiếp tục phát huy trong trận đấu này để giúp cho đội nhà giành được chiến thắng.

THUY7874.jpg
Tiền đạo Phan Duy Hào sẽ tiếp tục nổ súng khi đối đầu với Đông Á Thanh Hóa? Ảnh: Xuân Thủy

Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi hàng phòng ngự của U21 Đông Á Thanh Hóa đang là một trong những hàng phòng ngự yếu nhất tại vòng tứ kết. Sau 3 trận đấu tại vòng bảng, đội bóng xứ Thanh đã bị thủng lưới 5 bàn và chưa giữ sạch lưới được trận đấu nào.

Đặc biệt là khâu chống bóng bổng của U21 Đông Á Thanh Hóa. Những tình huống xuống biên và tạt cánh vào của các đối thủ thường làm cho hàng phòng ngự xứ Thanh lúng túng. Đây chính là điểm yếu cho đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh khai thác.

VFF.jpg
U21 Đông Á Thanh Hóa có hàng công tốt nhưng hàng thủ còn có khá nhiều lỗ hổng. Ảnh tư liệu: VFF

Điểm tựa cho sức mạnh của đội bóng xứ Thanh chính là hàng công. Với những cá nhân khá nổi bật như Đội trưởng Trần Quốc Đạt, Lê Văn Cường cùng bộ 3 từng giúp U19 Đông Á Thanh Hóa lên ngôi vô địch là Hà Minh Đức, Cầm Bá Thành và Nguyễn Ngọc Mỹ. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Tanasijevie Stetislav, những tình huống tấn công của đội bóng xứ Thanh là khá khoáng đạt. Sau 3 trận đấu tại vòng bảng, họ đã ghi được 6 bàn thắng. Trong đó, Đội trưởng Trần Quốc Đạt và Lê Văn Cường là những người đều đã ghi được 2 bàn thắng. Do đó, ở trận đấu này, hàng thủ đội bóng xứ Nghệ sẽ có một trận đấu khá vất vả trước hàng công của đội chủ nhà.

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, tuy nhiên, với sự tự tin và phong độ cao của mình, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh hoàn toàn có thể có được một chiến thắng trước chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hóa qua đó ghi tên mình vào bán kết. Và đó sẽ là màn trả nợ "ngọt ngào" cho món nợ đã vay tại chung kết giải U19 Quốc gia vừa qua.

Trận đấu giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Đông Á Thanh Hóa sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 27 tháng 9 năm 2023 trên sân vận động Thanh Hóa.

Tin mới