U22 Việt Nam - U22 Timor Leste: 3 điểm và 3 mục tiêu

(Baonghean.vn) - 'Mục tiêu trận đầu ra quân gặp Timor Leste của thầy trò Hữu Thắng không gì khác ngoài 3 điểm với một chiến thắng cách biệt, ít bị thẻ và không ai bị chấn thương' - BLV Đặng Gia Mẫn quả quyết khẳng định.

Giấc mơ chinh phục tấm HCV SEA Games 29 của thầy trò Hữu Thắng sẽ bắt đầu với đối thủ U22 Timor Leste. Đây là đối thủ chưa đầy 1 tháng trước đây, thầy trò HLV Hữu Thắng đã đánh bại với tỷ số 4-0 ngay trên sân Thống Nhất trong trận 'thủy chiến' ở vòng loại U23 châu Á 2018.

Sau trận đấu, HLV Kim Shinhwan mạnh miệng tuyên bố “lần gặp tới (tức SEA Games 29 - PV) tình thế sẽ khác, khi U22 Timor Leste có nhiều cầu thủ trẻ và đang tiến bộ”. Nhưng quả tình các cầu thủ trẻ của HLV Kim Shinhwan với tuổi đời trung bình 21, thậm chí có 2 cầu thủ mới 17, khó lòng làm được gì lớn trước Việt Nam.

HLV Kim Shinhwan tuyên bố “lần gặp tới (tức SEA Games 29 - PV) tình thế sẽ khác, khi U22 Timor Leste có nhiều cầu thủ trẻ và đang tiến bộ”. Ảnh: Internet
HLV Kim Shinhwan tuyên bố “lần gặp tới (tức SEA Games 29 - PV) tình thế sẽ khác, khi U22 Timor Leste có nhiều cầu thủ trẻ và đang tiến bộ”. Ảnh: Internet

Đội hình nào?

U22 Việt Nam vừa có 2 chiến thắng thuyết phục trước Mokpo City (4-1) và Busan FC (6-1), những đối thủ ngang tầm Timor Leste. Nhìn cách bố trí đội hình đá tập chúng ta cũng phần nào đoán được HLV Hữu Thắng sẽ chơi tấn công với 2 tiền đạo Công Phượng và Hà Đức Chinh trong sơ đồ 4-4-2.

Công Phượng từng 2 lần xé lưới đối thủ tại vòng loại U23 châu Á nghiễm nhiên lĩnh ấn tiên phong. Hà Đức Chinh đã có màn trình diễn ấn tượng ở Hàn Quốc sẽ được lựa chọn bên cạnh đàn anh xứ Nghệ. Người hâm mộ tin chắc bộ đôi này sẽ có bàn thắng vào lưới thủ môn Fagio ngay trong 30 phút đầu trận đấu để khai thông bế tắc.

Nên nhớ, ở vòng loại U23 châu Á, thầy trò Kim Shin-hwan từng cầm hòa U22 Hàn Quốc có hàng công khá mạnh. Điều này phản ánh U22 Timor Leste có hàng thủ không tệ, dù hàng công không có gì quá nổi trội. Khi đã nắm điểm mạnh, yếu của U22 Việt Nam, họ hoàn toàn có thể tạo ra 1 trận đấu khó khăn cho thầy trò Hữu Thắng.

Hàng phòng thủ của U22 Việt Nam sẽ xuất hiện với bộ tứ Văn Thanh, Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Hậu khi Minh Long đang điều trị chấn thương thì Tiến Dũng là sự lựa chọn duy nhất cho vị trí thủ môn. Trung vệ Văn Khánh và thủ môn Tiến Dũng chính là điểm yếu của hàng thủ và nằm trong tầm ngắm của HLV Kim Shin-hwan và Portela, Viegas, Gumario.

Mùa này Malaysia thường có mưa, Tuấn Anh thể lực chưa hoàn toàn bình phục nên nhiều khả năng Duy Mạnh và Xuân Trường sẽ ra sân. Hai cánh sẽ là Văn Toàn và Hồng Duy, một đội hình có đến 5/11 cầu thủ lò HAGL sẽ ra sân chiều nay. Khi có  bàn thắng, những cái tên như Quang Hải, Đông Triều, Tuấn Anh, Đình Trọng và cả Thanh Bình, tùy tình huống sẽ được tung vào sân. Rất có thể BHL sẽ thử nghiệm lối đá 4-1-4-1 quen thuộc sau khi dẫn bàn, cần người cầm bóng nhiều hơn ở giữa sân.

Bản lĩnh Hữu Thắng

Bóng đá nam Việt Nam chưa từng giành được HCV SEA Games dù chúng ta đã có tới 3 lần lọt vào trận chung kết (vào các năm 2003, 2005 và 2009). Theo thống kê của Báo Nghệ An thì Việt Nam chưa từng lọt vào chung kết bóng đá nam SEA Games với bất cứ HLV nội nào. Trong tổng cộng 3 lần vào chung kết và về nhì, bóng đá Việt Nam đều được dẫn dắt bởi các HLV ngoại, lần lượt là Alfred Riedl (2003, 2005) và Henrique Calisto (2009).

Các cầu thủ U22 VN hơn hẳn kinh nghiệm thi đấu so với U22 Timor. Ảnh: Internet
Các cầu thủ U22 VN hơn hẳn kinh nghiệm thi đấu so với U22 Timor. Ảnh: Internet

Năm 2007, khi HLV Mai Đức Chung nắm quyền, U23 Việt Nam chỉ xếp hạng 4. Còn gần nhất, vào năm 2013, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc thậm chí còn phải ra về ngay sau vòng bảng. Điều này chắc chắn ít nhiều sẽ tạo áp lực cho Hữu Thắng ở SEA Games năm nay. Nhưng  chúng tôi tin, người đàn ông xứ Nghệ này sẽ biết cách vượt qua khó khăn để đáp ứng lại sự mong đợi của người hâm mộ.

Đội hình dự kiến:

U22 Việt Nam (4-4-2): Tiến Dũng, Văn Hậu, Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn, Hồng Duy, Công Phượng.

U22 Timor Leste (4-5-1): Fagio, Juliao, Adelino, Victor, Araujo, Cruz, Reis, Monteiro, Portela, Viegas, Gumario.

Dự đoán: 5-0

                                                                    AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới