U23 Việt Nam bổ sung thêm 3 cầu thủ từ SHB Đà Nẵng; Madam Pang tiết lộ lý do ứng cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Madam Pang tiết lộ lý do ứng cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan; Huấn luyện viên Mancini bất ngờ từ chức; U23 Việt Nam bổ sung thêm 3 cầu thủ từ SHB Đà Nẵng... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Madam Pang tiết lộ lý do ứng cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan

Mới đây, bà Madam Pang - Chủ tịch Câu lạc bộ Port, đã ra ứng cử chức Chủ tịch FAT cho nhiệm kỳ mới. Hiện tại, ông Somyot Poompanmoung vẫn đang đương nhiệm chức vụ cho đến kỳ bầu cử nhiệm kỳ mới vào tháng 2/2024.

Theo Madam Pang, ông Somyot Poompanmoung đã có buổi nói chuyện riêng và khuyến khích bà ra ứng cử vị trí chủ tịch ở nhiệm kỳ mới. “Một vài ngày trước Chủ tịch FAT Somyot Pumpanmuang đã có cuộc nói chuyện với tôi. Ông ấy muốn nghỉ ngơi do lớn tuổi và muốn tôi ra hỗ trợ thế hệ mới, giúp quản lý hiệp hội. Trước những gì đã làm cho bóng đá Thái Lan, đó là lý do tôi được yêu cầu và khuyến khích đăng ký tham gia ứng cử ghế chủ tịch tiếp theo của FAT”.

decc5a75-9001-420a-a5bd-eb8babd22c54-1691934932570218623451.jpg
Nữ trưởng đoàn Thái Lan, Madam Pang sẽ ứng cử Chủ tịch FAT nhiệm kỳ 2024.

Madam Pang cho biết, việc ứng cử Chủ tịch FAT ở nhiệm kỳ tới sẽ được sự bảo hộ của Hoàng gia Thái Lan.

Theo báo chí Thái Lan, hai nhân vật hàng đầu của bóng đá Thái Lan như Newin Chidchob (Chủ tịch Buriram United), Khun Pavin Bhirombkhadi (Chủ tịch BG Pathum United) cũng đứng ra ủng hộ bà Pang tranh cử ở nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh hai cái tên nổi bật trên, báo chí Thái Lan cho biết, Madam Pang còn nhận được nhiều sự ủng hộ khác trong và ngoài giới bóng đá "xứ sở chùa vàng".

Huấn luyện viên Mancini bất ngờ từ chức huấn luyện viên của Đội tuyển Italia

Huấn luyện viên Roberto Mancini dẫn dắt Đội tuyển Italia từ năm 2018 trong giai đoạn bóng đá nước này gặp khó khăn. Sau đó, ông đã giúp Đội tuyển Italia giành chức Vô địch Euro 2020. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Đội tuyển Italia lại vắng mặt tại World Cup 2023.

hlv_mancini_bat_ngo_tu_chuc_huan_luyen_vien_cua_dt_italia.png.jpg
HLV Mancini bất ngờ từ chức huấn luyện viên của ĐT Italia. Ảnh: Getty

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Italia, huấn luyện viên Roberto Mancini quyết định từ chức, rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Italia và đã được chấp thuận. Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Italia đã xác nhận thông tin.

Huấn luyện viên Roberto Mancini chia tay Đội tuyển Italia trong bối cảnh chưa đầy 10 tháng nữa EURO 2024 sẽ chính thức khởi tranh. Theo Liên đoàn Bóng đá Italia, họ sẽ công bố huấn luyện viên mới trong ít ngày tới.

Huấn luyện viên Park Hang-seo bàng hoàng khi nghe tin trợ lý cũ vĩnh viễn ra đi

"Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi sau khi nghe chuyện huấn luyện viên Dương Minh Ninh qua đời...", huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ khi biết tin trợ lý cũ là ông Dương Minh Ninh tử nạn vì giao thông.

366624974-868958541253755-3202470652924136199-n-5929.jpeg
HLV phó đội 1 Dương Minh Ninh sinh năm 1975, được coi là "công thần" của CLB HAGL. Ông gắn bó với đội bóng này xuyên suốt hơn 20 năm qua, từ vai trò cầu thủ cho đến làm công tác huấn luyện.

Trên trang cá nhân, ông Park viết: "... Sự ra đi của cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất buồn. Ninh là một người hiền lành, phúc hậu. Cậu ấy sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người và luôn giữ sự khiêm tốn. Cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi còn làm việc tại Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Tôi vinh dự khi được làm việc một người đồng nghiệp như vậy.

An nghỉ nhé, Ninh!".

Nghe tin 3 thành viên của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử nạn chiều 12/8, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gọi điện sang Việt Nam cho các trợ lý để hỏi thăm tình hình, đồng thời gửi lời chia buồn tới đội bóng phố Núi.

U23 Việt Nam bổ sung thêm 3 cầu thủ từ SHB Đà Nẵng

Ba cầu thủ SHB Đà Nẵng mới được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gọi lên là trung vệ Lương Duy Cương, tiền đạo trẻ Phạm Đình Duy và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng.

Dù Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng gần đây đã phải trải qua một mùa giải khó khăn và xuống hạng, nhưng 3 cầu thủ trên đã thể hiện sự xuất sắc. Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy và Nguyễn Phi Hoàng đều là những cầu thủ trẻ U23 hiếm hoi được có cơ hội ra sân thường xuyên ở V.League 2023.

U23-Viet-Nam.jpg
3 cầu thủ SHB Đà Nẵng vừa được triệu tập lên U23 Việt Nam.

Trong mùa giải này, cả ba thường được sử dụng làm cầu thủ chính và đều có hơn 1.000 phút thi đấu cho CLB SHB Đà Nẵng. Lương Duy Cương, trung vệ có kinh nghiệm từ SEA Games 32 sẽ mang đến sự ổn định cho hàng thủ của U23 Việt Nam.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Lào và U23 Philippines. U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng trận đấu với U23 Lào vào ngày 18/8. 4 ngày sau, họ chạm trán U23 Philippines./.

Tin mới