U23 Việt Nam: Minh Quang xuất sắc nhất và Xuân Tiến ấn tượng nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong khi AFF trao giải Cầu thủ hay nhất trận đấu cho tiền đạo Nguyễn Minh Quang thì huấn luyện viên trưởng U23 Lào G. Arena lại cho rằng, cầu thủ U23 Việt Nam mà ông ấn tượng nhất là Cầu thủ số 9 Đinh Xuân Tiến.

Sự đánh giá không giống nhau đó nói cho cùng là chuyện bình thường trong bóng đá, vì ở các góc nhìn khác nhau sẽ có kết quả đánh giá khác nhau vậy.

Cụ thể ở đây, tiền đạo Nguyễn Minh Quang có mặt ở trên sân đủ 90 phút trong một trận đấu căng thẳng, có phần kịch tính cho đến khi tỷ số trận đấu được nâng lên 2-1 cho U23 Việt Nam và người phá vỡ thế cân bằng trước đó chính là Minh Quang với một pha khống chế bóng gọn ghẽ, tăng tốc bên cánh phải và sút căng ghi bàn, chưa kể trước đó chính tiền đạo này hỏng ăn ở một tình huống tương tự. Kể từ đó, U23 Việt Nam khởi sắc toàn diện, ghi thêm 2 bàn thắng nữa, đem lại một kết quả “hủy diệt” trước đối thủ. “Chìa khóa” cho chiến thắng này chính là tình huống lập công xuất sắc của Minh Quang và việc cầu thủ này được tôn vinh là đúng, là theo ý nghĩa đó mà giới chuyên môn đã theo dõi, tổng hợp số liệu chuyên môn và ra quyết định.

vietnam-5-jpeg-1692528008-1692-4609-6354-1692528065.jpeg

Nhưng tại sao ông huấn luyện viên trưởng U23 Lào, ông G.Arena lại ấn tượng nhất với Đinh Xuân Tiến, người vào sân từ đầu hiệp 2, để thay thế cho tiền vệ sáng giá Văn Trường hầu như không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt hiệp đấu đầu tiên. Xuân Tiến là một mẫu cầu thủ thi đấu chững chạc, xử lý bóng tinh tế, chia bóng hoàn hảo và biết cách xâm nhập vòng cấm đối phương để ghi những bàn thắng để đời. Chính Xuân Tiến chuyền bóng như đặt để Minh Quang băng xuống sút chệch cột ở phút 67. Chính Xuân Tiến bật cao đánh đầu để Minh Quang tăng tốc nhận bóng đẳng cấp và ghi bàn ở phút 72. Rồi chính Xuân Tiến phá bẫy việt vị từ đường chuyền của Phi Hoàng, xử lý bóng tinh tế nâng tỷ số lên 3-1. Và chính Xuân Tiến kiến tạo để Vỹ Hào “đóng đinh” tỷ số 4-1 trong một tình huống phản công mẫu mực của U23 Việt Nam.

Để thấy không phải ngẫu nhiên, không có căn cứ chuyên môn khi ông thầy U23 Lào ấn tượng về Xuân Tiến. Sau khi AFF công bố tên Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, một tờ báo thể thao nổi tiếng của Việt Nam đã phải thốt lên “bất ngờ”.

Nhưng nói cho cùng, chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận ra quân mới là điều quan trọng nhất trong quá trình thi đấu tại giải này. Rõ ràng, U23 Việt Nam đã gặp khó sau khi để U23 Lào gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp 2 nhưng sự thiếu tập trung, nôn nóng của U23 Lào, tài năng của Minh Quang, Xuân Tiến và đồng đội ở U23 Việt Nam đã giúp lấy lại thế trận và giành chiến thắng xứng đáng. U23 Việt Nam có niềm tin từ những nhân tố thi đấu tốt như Văn Khang, Minh Quang, Xuân Tiến…, có những băn khoăn về hàng thủ khi Văn Chuẩn, Duy Cương, Mạnh Hưng… có những sai sót đáng tiếc và đó là cơ sở để ông Hoàng Anh Tuấn tiếp tục dày công uốn nắn, rèn dũa học trò trong các trận đấu tới.

Rõ ràng, nếu Văn Chuẩn vào ra không hợp lý, xử lý bóng bổng không dứt khoát như trong tình huống phạt góc sau đó thành bàn của U23 Lào thì ông thầy tất nhiên sẽ nghĩ ngay tới thủ môn Văn Việt đang sẵn sàng thế chỗ? Nên nhớ, Văn Việt ở Sông Lam Nghệ An đã thể hiện rất tốt điều này khi thường xuyên phải đối đầu với hàng công đối thủ phần lớn là các ngoại binh thể hình, thể lực rất tốt. Tất nhiên, lỗi bàn thua còn thuộc về hàng thủ. Rất đáng nói là trong trận đấu trên, Nguyên Hoàng vốn là tuyển thủ U20 lại được bố trí chơi ở trung tâm và cầu thủ trẻ này đã chơi không hề tệ, thậm chí rất sáng nước khi dám cầm bóng tấn công, nhiều tình huống đọc vị đối thủ và ra những quyết định rất chính xác. Trong khi đó cả Duy Cương lẫn Mạnh Hưng đều đã phạm những sai lầm khiến khung thành Văn Chuẩn bị đặt trước tình thế báo động cao không chỉ một lần?

Trên hàng tiền vệ, rõ ràng khi bị đối thủ dâng cao, vây ráp quyết liệt, những Văn Trường, Minh Khoa… đã rất khó khăn để cầm giữ bóng, để chia bài. Phải đến khi Xuân Tiến vào sân, rồi Đức Việt và sau đó Nam Hải xung trận, thì mọi việc mới mạch lạc, có nét. Khi và chỉ khi đó, Minh Quang mới được đặt vào “bệ phóng” để phát huy tài năng như những gì cầu thủ này đang thể hiện ở V-League 2-2023 với 8 bàn thắng trong màu áo Bình Thuận. Và cũng nhờ ông Hoàng Anh Tuấn áp dụng “bài” của Sông Lam Nghệ An, nhất là vào sân từ hiệp 2, chơi đúng vị trí tiền vệ công sở trường, Xuân Tiến mới có thể vẫy vùng thỏa sức để thể hiện năng lực vốn có như vừa nói ở trên.

Tất nhiên, U23 Lào không phải là đối thủ khó nhằn nhất ở Giải U23 Đông Nam Á này. Vì vậy, ông Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò phải chuẩn bị đầy đủ cho những cuộc đọ sức cam go ở phía trước, bằng cách tiếp tục phát huy những gì đã đạt được, không chỉ ở Minh Quang hay Xuân Tiến mà phải ở những tài năng đang tiềm ẩn khác như Văn Khang, Quốc Việt, Văn Trường… Và chuyện AFF bầu chọn ai xuất sắc nhất cũng đều là niềm vui, niềm tin cho các tuyển thủ U23 Việt Nam. Bởi chắc chắn các tuyển thủ đều sẽ lấy mục tiêu chiến thắng cho toàn đội làm mục tiêu cao nhất, hãnh diện nhất trong bất cứ trận đấu hay giải đấu nào./.

Tin mới