U23 Việt Nam và sự định hình bước đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Mới chỉ tập trung vài tuần, lực lượng đang tản mát do phải thi đấu ở ASIAN CUP U20-2023, phải về chuẩn bị thi đấu giải hạng Nhất và V-League…nên có thể nói, trong tay ông P.Troussier hiện chưa có đủ những quân bài ưng ý nhất, tốt nhất làm thành bộ khung cho U23 Việt Nam.

Vì vậy, ngay cả việc chuẩn bị lực lượng đi thi đấu giải giao hữu quốc tế Doha tới đây, ông Troussier cũng chỉ coi đó là bước chuẩn bị ban đầu, nhằm định hình một số vị trí cơ bản, đồng thời, tiếp tục tìm kiếm, bổ sung những nhân tố đang thi đấu trong nước, nếu mọi việc diễn tiến phù hợp.

U23 Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Ảnh tư liệu

U23 Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Ảnh tư liệu

Hiện tại, với những gì có trong tay, ông Troussier mới chính thức cho học trò thử sức ở một trận giao hữu kín với đội Phú Thọ và toàn đội đã rút ra những kinh nghiệm quý đầu tiên, theo lời của một số tuyển thủ tham dự trận đấu. Cũng theo những thông tin chưa chính thức, một đội hình sơ bộ của U23 Việt Nam chuẩn bị đi Doha đang hình thành.

Theo đó, đội hình tạm thời này gồm những cầu thủ từng tham dự giải U23 Đông Nam Á - 2022 hay SEA Games 31 trên sân nhà như Văn Chuẩn, Văn Đô, Tuấn Tài, Quang Thịnh, Tiến Long…, những gương mặt trẻ từng thi đấu V-League như Duy Cương, Đình Duy, Ngọc Thắng. 4 cầu thủ U20 vừa được bổ sung gồm Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt, Đức Việt cũng nằm trong khả năng cao được tin dùng ngay từ đầu, bởi họ sẽ bổ sung những thiếu khuyết từ tuyến giữa và tuyến tấn công, nhất là vị trí cầm trịch, điều tiết lối chơi vốn đang làm đau đầu ông thầy người Pháp.

Tham dự giải giao hữu Doha, U23 Việt Nam được cọ xát thực sự với những đội bóng mạnh của châu lục, sẽ bộc lộ hết những điểm mạnh, yếu để ông thầy nhận diện và bù đắp, chỉnh sửa, bổ sung. Nguồn cầu thủ bổ sung tất nhiên sẽ chủ yếu là những cái tên vừa được trả về câu lạc bộ như Công Đến, Văn Toàn, Xuân Tiến, Văn Cường, Văn Bình, Đình Bắc…, chưa kể sẽ có một số nhân tố khác vươn lên sẽ được chú ý, bổ sung.

Nói gọn lại, ở thời điểm hiện tại, đội hình U23 Việt Nam sẽ xoay quanh những cái tên gồm Văn Chuẩn (thủ môn), 3 trung vệ gồm Duy Cương, Quang Thịnh và Tiến Long, cặp hậu vệ biên gồm Văn Đô và Tuấn Tài, tuyến giữa gồm Mạnh Quỳnh, Văn Khang, Văn Trường, tuyến tấn công có Quốc Việt. Tất nhiên, các cầu thủ như Khắc Lương, Đức Việt, Xuân Hoàng… sẽ là những dự bị quan trọng trong các trận đấu sắp tới. Những cái tên được định hình, tin cậy ban đầu này sẽ có dịp chứng minh tài năng, bản lĩnh của mình trước đối thủ và trước con mắt khắt khe của ban huấn luyện. Nếu đáp ứng được yêu cầu, họ sẽ là những nhân tố chính được trọng dụng ở SEA Games, thậm chí ở Đội tuyển Việt Nam sắp tới. Ngược lại, chỉ một sai sót tai hại, họ có thể đánh mất lòng tin ở ông thầy, mất suất ở U23 và việc lấy lại là cả một chặng đường gian khó, gập ghềnh.

Quan sát những giải đấu quốc tế cũng như trong nước, dễ thấy một trận đấu hay nhiều khi chưa nói lên điều gì. Vấn đề là một giải đấu, một chặng đấu đòi hỏi sức bền, bản lĩnh, sự chống chịu và đáp trả mọi biến thiên khó lường. U20 Việt Nam mới đây có thể thi đấu rất hay, rất kịch tính ở các trận đấu ban đầu nhưng đến trận thứ 3 liên tiếp lại là một câu chuyện khác về sức bền, về đẳng cấp… U20 Trung Quốc đầy sung mãn cũng có thể chống chịu U20 Hàn Quốc ở 2 hiệp chính, nhưng đến màn tra tấn thể lực ở 2 hiệp phụ trận tứ kết châu lục mới đây thì vẫn chỉ là…ngửi khói mà thôi.

Để thấy, U23 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị rất kỹ, rất nặng, rất cao thì mới từng bước đáp ứng được nhiệm vụ trước các đối thủ mạnh, nhất là ở tầm châu lục. Câu chuyện ở SEA Games, dù đạt được không dễ, nhưng không phải là đích lớn nhất, cao nhất để hướng tới. Vậy nên, mọi việc vẫn phải có quá trình, đầy thất bại đau đớn mới hy vọng có chiến thắng khi cần, khi yêu cầu đoạt vé đi World Cup đang đặt ra cụ thể, rõ ràng./.

Tin mới