UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2015

(Baonghean.vn) - Sáng 21/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2015. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh cuộc họp.
Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh và đại biểu nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2015; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 5/2015, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trong tháng 6/2015; Ban hành quy chế nhóm trọng điểm C; Dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND tỉnh ban hành kể từ 31/12/2014 trở về trước trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu chỉ đạo tạo hội nghị giao ban.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Trong tháng, toàn tỉnh tập trung chuẩn bị các nội dung để duyệt và tiến hành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo phòng chống cháy rừng, phòng chống hạn, phòng trừ dịch bệnh, tập trung thu hoạch vụ xuân kịp thời và kế hoạch sản xuất vụ hè - thu đúng lịch thời vụ, xây dựng nông thôn mới…; Lĩnh vực sản xuất công nghiệp đang trên đà phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn, UBND và các ngành liên quan đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ khó khăn; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp du lịch làm tốt công tác khai trương mùa du lịch năm 2015, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp ngành du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, các hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch... Trong tháng 4, tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, một số lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống, giám sát chặt chẽ các loại dịch bệnh ...
Đồng chí Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông phát biểu nêu những kết quả làm được và những khó khăn vướng mắc mà ngành TT&TT gặp phải.
Đồng chí Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông phát biểu nêu những kết quả làm được và những khó khăn vướng mắc mà ngành TT&TT gặp phải.
Tại cuộc họp, các đại biểu phát biểu nêu những khó khăn vướng mắc của ngành, đơn vị mình để tỉnh tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ... và phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường biểu dương những kết quả đã làm được như công tác khám chữa bệnh trong mùa nắng nóng; phòng, chống cháy rừng..., đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại như: nợ đọng thuế tăng cao và có xu hướng tăng, nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng và vốn đối ứng thiếu…; một số dự án còn chậm, Dự án đường 72m và nhiều dự án chưa đạt yêu cầu; các thủ tục hành chính, cải cách hành chính còn chậm, ảnh hưởng thu hút đầu tư, việc khiếu kiện đông người vẫn còn diễn biến phức tạp…
Sau khi chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các tư lệnh ngành sau cuộc họp này khi về đơn vị mình quản lý cần chỉ đạo thật sự quyết liệt để khắc phục những tồn tại, khó khăn; phát huy, nhân rộng, biểu dương những việc đã làm được và làm tốt. Chủ động tìm kiếm nguồn lực để khắc phục khó khăn, kêu gọi đầu tư... 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận phiên họp buổi sáng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận phiên họp buổi sáng.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục làm việc về một số nội dung quan trọng khác, Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị giao ban thường kỳ tháng 5/2015 đến với bạn đọc. 

Cảnh Nam

Tin mới