Ukraine có vũ khí mà hầu hết các nước NATO chưa có

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo báo FAZ của Đức ngày 9/8, Ukraine thể hiện sự khéo léo về quân sự trong cuộc chiến chống Nga khi một mặt vẫn phải sử dụng khí tài cũ để phòng thủ, nhưng cũng phát triển được những vũ khí mà hầu hết các nước NATO chưa có được.

Ukraine đã thành công trong việc chuyển đổi máy bay của nước này để có thể phóng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh bàn giao hồi tháng 5. Các tên lửa hành trình Taurus do Đức sản xuất mà Kiev đang muốn bàn giao cũng sẽ phải được bắn từ những chiếc máy bay cải tiến như vậy. Về mặt chính thức, không rõ kỹ thuật chuyển đổi này được thực hiện như thế nào. Các tên lửa dẫn đường được thiết kế cho máy bay chiến đấu Tornado, Eurofighters và Gripen của Thụy Điển, nhưng cũng có thể được bắn đi tương đối dễ dàng từ máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine dự kiến sắp nhận được.

ANH 1.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Theo giới công nghiệp, việc triển khai với các máy bay Liên Xô, chẳng hạn như những chiếc Ukraine đang sử dụng, không phải là điều gì quá khó. Chẳng hạn, hệ thống treo cơ học sẽ phải được điều chỉnh. Không có sự khác biệt lớn đối với tên lửa Storm Shadow và trong trường hợp khẩn cấp, tên lửa Taurus cũng có thể sẵn sàng được triển khai trong vòng vài tháng. Ngoài ra, nếu muốn, phạm vi của các tên lửa như Taurus có thể được giới hạn tương đối dễ dàng, chẳng hạn bằng phần mềm thích hợp. Điều này giải quyết được mối lo ngại về các cuộc tấn công tiềm tàng vào lãnh thổ Nga. Ngay cả phiên bản Storm Shadow của Pháp, được gọi là Scalp, rõ ràng đã được lắp trên máy bay Ukraine. Trong năm qua, Ukraine đã phóng tên lửa không đối đất AGM-88 HARM của Mỹ từ máy bay MiG-29 của Liên Xô.

Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ thể hiện sự sáng tạo khi kết hợp các hệ thống khác nhau, Kiev còn phát triển vũ khí của riêng mình mà ngay cả hầu hết các nước NATO vẫn chưa có. Cái gọi là thiết bị không người lái trên biển, do Ukraine sản xuất được trang bị chất nổ và phát nổ khi va chạm, đã tham gia vào một số cuộc tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga. Gần đây, một tàu chở dầu và một tàu đổ bộ của Nga đã bị hư hại do vũ khí này, hay trước đó là vụ nổ cầu Crimea hồi tháng 7. Thiết bị này trông giống như một chiếc tàu cao tốc nhỏ, với các phiên bản mới nhất nặng tới 1.000 kg chứa lượng thuốc nổ lên tới 300 kg, phạm vi hoạt động 800 km và tốc độ tối đa 80 km/h.

Theo một nhà phát triển, tốc độ của thiết bị này hiện vượt qua bất kỳ phương tiện dưới nước nào khác ở khu vực Biển Đen và việc chế tạo chỉ bắt đầu khi chiến tranh nổ ra. Nga rất khó phát hiện các thiết bị nhỏ với với kích thước được cho dài hơn 5 mét này. Ngoài ra còn có những thông tin về việc Ukraine sử dụng thành công tên lửa chống hạm tự phát triển, máy bay không người lái tầm xa mới hay thiết bị gây nhiễu chống máy bay không người lái di động./.

Tin mới