Ứng cử viên HĐND các địa phương tiếp xúc cử tri

(Baonghean.vn) - Ngày 13/5, ứng cử viên các địa phương: thị xã Thái Hòa, huyện Nghi Lộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử. 

Tại thị xã Thái Hòa các ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã  tiếp xúc với cử tri phường Quang Phong.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và các chương trình hành động của các ứng cử viên. Các ứng cử viên cam kết ở trên cương vị công tác luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng lời hứa và  giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, cũng như làm cầu nối phản ảnh những ý kiến của cử tri đến các cơ quan chức năng và HĐND tỉnh, thị xã...

Ông  Lê Tiến Trị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy  trả lời một số ý kiến của cư tri.
Ông  Lê Tiến Trị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa  trả lời một số ý kiến của cư tri.

Nhiều ý kiến cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất một số vấn đề như: quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đối với gia đình chính sách dân tộc thiểu số; đầu tư nâng cấp chợ;  giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ...

Các ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã Thái Hòa đã tiếp thu, giải trình, đồng thời hứa trên cương vị công tác sẽ hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ để đáp ứng niềm tin của nhân dân.

 Hoàng Thủy - Cao Sơn (Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa)

Tại Nghi Lộc, các vị ứng cử viên HĐND huyện Nghi Lộc  tiếp xúc cử tri xã Phúc Thọ và xã Nghi Xuân.

Tại xã Phúc Thọ, cử tri kiến nghị một số vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết như: Quan tâm chính sách hộ nghèo; các vấn đề  liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân; ATVSTP; kế hoạch hóa gia đình; dự án đường kè chắn sóng ven sông Lam; đường chống biến đổi khí hậu thực hiện còn chậm;  hỗ trợ địa phương xây dựng nhà văn hóa xóm.

Toàn cảnh tiếp xúc tại xã Phúc Thọ (Nghi Lộc).
Toàn cảnh tiếp xúc tại xã Phúc Thọ (Nghi Lộc).

Thay mặt các ứng cử viên, bà Lê Thị Hiền -  Giám đốc Trung tâm DS/KHHGĐ huyện đã trả lời các vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp và mong muốn cử tri tiếp tục tạo điều kiện để các đại biểu thực hiện tốt vai trò đại biểu của nhân dân khi trúng cử.

Tại xã Nghi Xuân,  các ứng cử viên đã thông qua chương trình hành động của mình với cử tri tại đơn vị bầu cử số 2 gồm xã Nghi Thạch và Nghi Xuân.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc báo cáo chương trình hành động của mình.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc báo cáo chương trình hành động của mình.

Cử tri  xã Nghi Xuân đề xuất một số ý kiến như: Quan tâm đến đời sống và việc làm cho các hộ dân làm nghề đánh bắt thủy sản gặp nhiều khó khăn sau khi bị ảnh hưởng bởi vấn đề cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung;  nhiều cử tri có ý kiến về vấn đề môi trường, nhất là môi trường biển; quan tâm chế độ cho đội ngũ cán bộ chi đoàn, chi hôi; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế chậm, ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh của người dân...

 Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc đã trả lời những vấn đề mà cử tri đề cập; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri và xin hứa nếu trúng cử sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Thu Hiền - Ngọc Mai (Đài Nghi Lộc)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới