Ứng cử viên mong muốn cử tri Thanh Chương đồng hành và giám sát lời hứa

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, sáng ngày 10/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị số 9 có cuộc tiếp xúc cử tri xã Thanh Đồng (Thanh Chương).

Tham gia tiếp xúc cử tri có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm các ông, bà: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương; Trần Kim Lộc – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Đinh Thị Hòa  – Chủ trì chùa Cần Linh (thành phố Vinh); Đinh Thị Hân – Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Chương; Hà Thị Xuân – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Thịnh (Thanh Chương); Nguyễn Thị Định – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Hòa (Thanh Chương)

Cùng tham gia gặp gỡ, vận động bầu cử có các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Thanh Chương.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chương tình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh
Đồng chí Lê Ngọc Hoa -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ứng cử viên gặp gỡ, tếp xúc cử tri xã Thanh Đồng.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên và mỗi ứng cử viên cũng đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND các cấp.

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện trên vai trò, cương vị công tác của mình và với tư cách người đại biểu dân cử mang tính thiết thực, cụ thể.

Các ứng cử viên và các đại biểu tham gia cuộc tiếp xúc cử tri
Các ứng cử viên và các đại biểu tham gia cuộc tiếp xúc cử tri.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chương tình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trong chương trình hành động của mình đã quan tâm đến các vấn đề sát sườn của người dân như: chăm lo đời sống nhân dân, an sinh xã hội thông qua các chương trình thu hút đầu tư các dự án vào các khu, cụm công nghiệp, vùng nông thôn nhằm giải quyết việc làm cho nhân dân, nhất là thanh niên, tạo ra thu nhập, vừa tránh “nhàn cư vi bất thiện”.

Bên cạnh đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cũng chú trọng tăng cường vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giành nguồn lực chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Quan tâm thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, tạo điều kiện, động lực phát triển chung cho từng vùng, địa phương....

Cử tri Phan Mạnh Hùng, xã Thanh Phong kiến nghị
Cử tri Phan Mạnh Hùng, xã Thanh Phong kiến nghị ban hành các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân
Cử tri Nguyễn Cao Dũng, xã Thanh Đồng khẳng định cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào cơ quan HĐND các cấp
Cử tri Nguyễn Cao Dũng, xã Thanh Đồng khẳng định cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào cơ quan HĐND các cấp

Cử tri Phan Mạnh Hùng, xã Thanh Phong đề xuất các ứng cử viên khi trúng cử, trên cương vị công tác của mình tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân nhằm cải thiện đời sống của người dân khu vực nông thôn; hỗ trợ những địa phương chưa về đích nông thôn mới đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Còn cử tri Nguyễn Cao Dũng, xã Thanh Đồng, khẳng định, với chương trình hành động cụ thể đó, mong rằng các ứng cử viên nghiêm túc thực hiện vì mục tiêu phát triển chung của quê hương, nâng cao cuộc sống nhân dân. 

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chương tình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ nỗ lực, cố gắng biến chương trình hành động thành hiện thực.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình trên cương vị công tác và và vai trò của người đại biểu nhân dân nếu được trúng cử. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các cử tri tiếp tục đồng hành, giám sát và hỗ trợ, ủng hộ các đại biểu để hoàn thành chương trình hành động, góp phần đưa tỉnh nhà và các địa phương phát triển.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới