Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đón tiếp đoàn công tác của Vương quốc Bỉ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 6/4, UBND tỉnh tổ chức tiếp xã giao đoàn Quốc vụ Khanh về tị nạn và di dân của Vương quốc Bỉ đang thăm, làm việc tại Nghệ An.
Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chào mừng bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ đến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: MH

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chào mừng bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ đến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: MH

Đoàn công tác của Vương quốc Bỉ do bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ làm trưởng đoàn. Cùng đi có ông Karl Van den Bossche - Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và một số thành viên thuộc một số cơ quan, đơn vị của Vương quốc Bỉ.

Về phía tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đón, tiếp xã giao đoàn Quốc vụ Khanh về tị nạn và di dân của Vương quốc Bỉ; cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng chào đón bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ và đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Nghệ An.

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn công tác của Vương quốc Bỉ đến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: MH

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn công tác của Vương quốc Bỉ đến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: MH

Đồng chí khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời điểm Việt Nam và Vương quốc Bỉ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Vương quốc Bỉ (22/3/1973 - 22/3/2023).

Tại Nghệ An, Vương quốc Bỉ đã có những hợp tác hỗ trợ đầu tư, như hỗ trợ đầu máy toa xe lửa phục vụ giao thông đường sắt sau khi hoà bình lập lại, khôi phục giao thông đường sắt. Gần đây là hỗ trợ đầu tư Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Cửa Lò với tổng mức đầu tư hơn 20 triệu EUR, trong đó vốn vay ODA của Bỉ hơn 9,5 triệu EUR.

Quang cảnh cuộc tiếp đón. Ảnh: MH

Quang cảnh cuộc tiếp đón. Ảnh: MH

Về hợp tác thương mại, Nghệ An đã có một số mặt hàng, chủ yếu là tôn thép, giày, dép, hàng dệt may xuất khẩu sang Bỉ. Riêng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 27,5 nghìn USD.

Các hàng hoá từ Bỉ nhập khẩu vào thị trường Nghệ An là các sản phẩm thức ăn gia súc và nguyên liệu, hoá chất với kim ngạch đạt 338,5 nghìn USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin với đoàn công tác Vương quốc Bỉ một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Đồng chí Bùi Đình Long mong muốn, sau chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An của Quốc vụ khanh và Đại sứ quán Vương quốc Bỉ cùng đoàn công tác, hợp tác giữa Vương quốc Bỉ với Việt Nam nói chung, giữa Vương quốc Bỉ với Nghệ An nói riêng sẽ được tăng cường, đẩy mạnh hơn, nhất là thu hút các dự án FDI của Bỉ, khi hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa có dự án FDI nào của Bỉ đầu tư.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ bức tranh Khung cảnh sông Lam. Ảnh: MH

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ bức tranh Khung cảnh sông Lam. Ảnh: MH

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng ông Karl Van den Bossche - Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam một số sản phẩm OCOP của Nghệ An. Ảnh: MH
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng ông Karl Van den Bossche - Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam một số sản phẩm OCOP của Nghệ An. Ảnh: MH

Cùng đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị phía Bỉ tăng cường hỗ trợ thúc đẩy hoạt động thương mại; xuất khẩu lao động; đặc biệt là hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức cho người dân và chính quyền địa phương về công tác đấu tranh, phòng chống hoạt động di cư trái phép và phòng chống buôn bán người.

Bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ tặng quà lưu niệm cho đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: MH
Bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ tặng quà lưu niệm cho đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: MH

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ bày tỏ vui mừng, vinh dự trong chuyến đầu tiên đến với Việt Nam, được đặt chân đến tỉnh Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và được đón tiếp rất nồng hậu.

Bà Nicole de Moor cũng chia sẻ, hiện ở Vương quốc Bỉ có cộng đồng khoảng 8.500 người Việt Nam sinh sống và làm việc cùng nhiều sinh viên theo học tại các trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Vương quốc Bỉ. Ảnh: MH

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Vương quốc Bỉ. Ảnh: MH

Bày tỏ niềm phấn khởi khi được tham gia một buổi truyền thông về phòng, chống mua bán người và di cư an toàn trong học sinh tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, bà Nicole de Moor khẳng định, hai bên sẽ có sự hợp tác truyền thông, trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân, nhất là thế hệ trẻ, tạo cơ hội để người dân có cơ hội việc làm trong nước và nước ngoài, đặc biệt đảm bảo di cư an toàn và đúng pháp luật.

Tin mới