Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn việc khắc phục chồng chéo văn bản quy phạm pháp luật và 'quân xanh - quân đỏ' trong đấu giá đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp đã có 28 vị đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn ở 43 vấn đề thuộc 3 nhóm nội dung liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; công tác đấu giá tài sản; công tác giám định tư pháp.

150820230810-z4604397004742_f504d85b39e90fa5bc828bcb554a2088.jpeg
Quang cảnh phiên chất vấn trực tiếp tại Nhà Quốc hội. Ảnh Cổng thông tin Quốc hội

Sáng 15/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực Tư pháp và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

Chủ trì điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương, Nguyễn Đức Hải. Tham dự phiên chất vấn trực tiếp tại Nhà Quốc hội có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các Bộ trưởng.

Về phía điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Tham dự phiên họp trực tuyến có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

bna_ MH5.jpg
Quang cảnh tại điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: M.H

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhấn mạnh: Đây là phiên chất vấn thứ 4 được tổ chức tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin, đề xuất của các Đoàn đại biểu Quốc hội, cân đối các lĩnh vực đã và đang được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề, xuất phát từ tình hình thực tế và thống kê trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định lựa chọn chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại phiên họp này.

150820230817-z4604419373664_36789e618913856432c06d185ba309d5.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu: Với thời gian chất vấn chỉ trong 1 ngày, các nhóm vấn đề chất vấn có phạm vi rộng, nhiều vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm sâu sắc; đề nghị các vị đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng theo quy chế làm việc của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Mỗi chất vấn không quá 1 phút, thời gian tranh luận không quá 2 phút.

Đối với các Bộ trưởng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đồng thời, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, đảm bảo vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài đối với từng nội dung chất vấn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành lĩnh vực quản lý, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri, Nhân dân cả nước.

“Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để làm cơ sở thực hiện và giám sát” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Trong phiên họp buổi sáng, trên cơ sở phát biểu định hướng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và điều hành trực tiếp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, đã có 28 vị đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long ở 43 vấn đề thuộc 3 nhóm nội dung liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; công tác đấu giá tài sản; công tác giám định tư pháp.

Tại phiên họp, có 5 đại biểu Quốc hội phát biểu tranh luận lại phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đối với các câu hỏi được đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp.

150820231127-pct-dịnh-.jpeg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên chất vấn lĩnh vực tư pháp. Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội
15.8_le_thanh_long.jpg
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trực tiếp trả lời chất vấn liên quan lĩnh vực tư pháp. Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội

Vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn là công tác xây dựng pháp luật liên quan chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, được nêu cụ thể Luật Bảo vệ môi trường hiện nay chưa ban hành văn bản dưới luật để triển khai, gây ách tắc cho các địa phương; giải pháp kiểm soát lợi ích nhóm trong các văn bản pháp luật; về mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật.

Khẳng định những ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của Nhà nước, của người dân trong việc chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã nêu những giải pháp tổng thể và cụ thể, từ ban hành văn bản đến thiết kế luật như thế nào để có tính khả thi, phù hợp, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian ban hành cho cùng hiệu lực với luật.

bna_MH4.jpg
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tham dự phiên chất vấn tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: M.H

Trả lời nội dung chất vấn của các đại biểu Quốc hội về hạn chế, bất cập trong đấu giá tài sản liên quan đến giá chưa sát thị trường; tình trạng đấu giá viên vi phạm pháp luật, thông đồng dìm giá, “quân xanh - quân đỏ”, kỹ năng hành nghề, năng lực hạn chế; Bộ trưởng Bộ Tư pháp thông tin, trong dự thảo Luật Đấu giá tài sản và các dự thảo luật khác có nghiên cứu để sửa đổi nhằm giải quyết các vướng mắc và tình trạng mà đại biểu Quốc hội nêu.

Về mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, cơ bản nhất là cần phải tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp, từng văn bản trong các lĩnh vực chuyên ngành, đồng thời, siết chặt các kỷ luật, kỷ cương.

bna_MH1.jpg
Các đại biểu Quốc hội tham dự tại điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: M.H

Cùng với trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưởng Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn liên quan đến “nợ đọng” ban hành văn bản thuộc ngành; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thanh Trà trả lời chất vấn liên quan đến nguồn lực trong lĩnh vực tư pháp, chế độ, chính sách đối với pháp chế viên, giám định viên, tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trả lời chất vấn liên quan đến vụ án cụ thể đại biểu nêu.

bna_ MH2.jpg
Lãnh đạo các sở liên quan và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An tham dự phiên chất vấn. Ảnh: M.H

Trong phiên chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các vị đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các nhóm vấn đề: Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản; hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản; việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu gạo trong giai đoạn hiện nay.

bna_ MH3.jpg
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: M.H

Tin mới