V.League 2017: Ngày Xuân nói về những con số và kỷ lục

(Baonghean.vn) - Giải bóng đá chuyên nghiệp năm nay đã được 4 vòng đấu, trong dịp các cầu thủ được nghỉ đón Xuân, Báo Nghệ An xin điểm lại những con số, kỷ lục liên quan đến V-League 2017.

Chúng ta hãy cùng nghiền ngẫm và phân tích các số liệu thống kê do BTC cung cấp:

1 .Cầu thủ. 14 đội tham dự giải đã đăng ký 387 cầu thủ, trong đó có 31 ngoại binh, 8 cầu thủ nhập tịch. Duy nhất HAGL đăng ký đủ 30 cầu thủ, có 3 đội Long An, FLC Thanh Hóa, Sài Gòn FC chỉ mới đăng ký có 26 cầu thủ. Việc các đội bóng không đăng ký đủ 30 cầu thủ như quy định có thấy sự khan khiếm cầu thủ có chất lượng cho giải bóng đá chuyên nghiệp, dù đây đã là mùa giải thứ 17. Bản thân SLNA cũng chỉ đăng ký 29/30 cầu thủ, lứa U21 năm ngoái thi đấu không thành công nên không có nguồn bổ sung cho đội 1. Điều khá đặc biệt là Phố Núi là đội bóng duy nhất chơi hàng công bằng các nội binh do mình đào tạo, chính vì thế qua 4 vòng đấu họ chỉ mới có duy nhất 1 điểm.

2. Độ tuổi: Độ tuổi trung binh của các cầu thủ dự V-League 2017 là 25,8 tuổi đây là độ tuổi tương đối chín tuổi nghề đối với các cầu thủ vùng Đông Nam Á. Theo đó, HAGL, Hà Nội FC, SLNA là những đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ nhất giải, lần lượt là 22,6; 23,5 và 24,3 trong khi đó CLB TP.HCM; Long An và Quảng Nam được coi là “già” nhất giải với độ tuổi trung bình lần lượt là 28,5; 27,5 và 27,3.

SLNA với độ tuổi trung bình 24,3 thuộc TOP 3 các đội trẻ hóa đội hình
SLNA với độ tuổi trung bình 24,3 thuộc TOP 3 các đội trẻ hóa đội hình

Hậu vệ Đặng Văn Tới của Hà Nội FC sinh năm 1999 được coi là cầu thủ trẻ nhất tham dự V-League 2017. Hai lão tướng Phan Văn Tài Em và thủ môn Huỳnh Quốc Cường của Long An sinh năm 1982 được coi là “già làng” của giải đấu. Các cầu thủ Đình Luật, Duy An, thủ môn Xuân Việt (CLB TP.HCM), Minh Đức (SLNA) cũng được liệt vào hàng ngũ “xưa nay hiếm” của sân cỏ Việt Nam (tính riêng cầu thủ nội).

Đáng nể nhất khi HAGL có đến 15 cầu thủ sinh sau năm 1995, tiếp đến là HN FC 8 cầu thủ, còn SHB.Đà Nẵng và B.Bình Dương có 5 cầu thủ còn SLNA có 3 cầu thủ. Rõ ràng, bầu Đức quyết tâm trẻ hóa đội bóng Phố Núi đặt quyền lợi quốc gia cao hơn quyền lợi CLB là điều được nhiều người kính nể.

Điều khá lạ, khi đội bóng của Công Vinh tuy là tân binh của giải đấu nhưng CLB Tp. Hồ Chí Minh lại là đội bóng “già nhất” khi họ thích chiêu mộ những cầu thủ ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nếu như HAGL, SLNA là những đội bóng có truyền thống sử dụng cầu thủ trẻ do mình tự đào tạo thì nay có thêm HN FC đang trình làng lứa "quả chín đầu mùa" trong đó Hùng Dũng là cái tên đáng chú ý nhất.

3. Hàng nội lên ngôi. Dẫn đầu danh sách Vua phá lưới sau 5 vòng đấu là tiền đạo Anh Đức (B.Bình Dương) với 5 bàn thắng, các cầu thủ Henry Shackiel H.Eustace (SLNA), Sadio Diao (S.Khánh Hòa), Hoàng Vũ O.Samson (HN FC) có 4 bàn thắng. Dẫn đầu về số lần kiến tạo là ngoại binh Gonzalo (HN FC) với 4 lần, Trọng Hoàng của FLC Thanh Hóa với 3 lần, Hùng Dũng (HN FC), Thanh Hải (SHB.ĐN và Quốc Phương (FLC Thanh Hóa) đều có cùng 2 pha kiến tạo thành bàn. Các con số thống kê cho thấy sự vươn lên của các tiền vệ nội và vai trò quan trọng của cựu tuyển thủ quốc gia Anh Đức trong quá trình trẻ hóa của B.Bình Dương.

Lão tướng Văn Vinh vẫn chứng tỏ giá trị của mình trong màu áo SLNA
Lão tướng Văn Vinh vẫn chứng tỏ giá trị của mình trong màu áo SLNA.

4. Ngoại binh: Ngoại trừ châu Đại Dương không có cầu thủ đến Việt Nam, 31 ngoại binh tham dự V-League 2017 có quốc tịch Châu Á, Châu Âu, Châu Phi và châu Mỹ lần lượt có số lượng là 2, 3, 11 và 15. Trong đó, Brazil là quốc gia có cầu thủ đến Việt Nam nhiều nhất 7 người, tiếp đến Nigeria và Argentina lần lượt có 4 và 3 cầu thủ. Là đất nước xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới nên việc 14 CLB V- League thích nguồn ngoại bình Brazil là điều khá dễ hiểu. Năm nay, khá nhiều CLB có “rada dò sóng” các đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á tuyển quân để cạnh tranh, đây là kiểu tuyển quân tránh được việc mua phải hàng hớ.

5. Chuyện đội nhà SLNA: Sau chức vô địch V-League 2011, SLNA đang có thứ tự xếp hạng các năm tiếp theo 4,,4,5,7,9. Ngày Xuân, các CĐV xứ Nghệ đang chơi trò “đoán số” vị trí của SLNA năm đầu tiên HLV Đức Thắng cầm quân. Theo bạn, với sự chuẩn bị và thực lực đã thể hiện qua 4 vòng đầu vừa qua thì SLNA sẽ kết thúc với vị trí thứ mấy? Dù xếp ở vị trí nào trên bảng xếp hạng thì chúng ta hãy cùng chúc cho cầu thủ SLNA ra sân đá đúng bản sắc, đầy máu lửa trên sân, thế là đủ!

                                                                                                            N@T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới