Văn Cường, Xuân Tiến và trận đấu khó khăn trước U22 Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhiều người đặc biệt quan tâm trận quyết đấu giữa U22 Malaysia và U22 Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra hôm nay.

Khán giả hâm mộ xứ Nghệ dõi theo mỗi bước đi của U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 32 này sẽ “không rời mắt” khỏi mọi diễn biến xung quanh những cầu thủ Sông Lam Nghệ An như Xuân Tiến, Văn Cường, Văn Bình hay từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh như Ngọc Thắng, mong mỏi họ có những màn thể hiện tích cực để đóng góp cho quá trình bảo vệ tấm huy chương vàng - ngôi vua quý giá từng giành được.

Trong trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra 19h chiều nay, chắc chắn các chiến lược gia phải tung lực lượng mạnh nhất trong tay để phát huy thế mạnh, hạn chế/khắc chế đối thủ, giành kết quả có lợi nhất có thể. Sau những trận đấu thăm dò, thử nghiệm ban đầu, tất nhiên ông Troussier sẽ cho cầu thủ trụ cột nào ra sân từ đầu, trụ cột nào được tung ra khi cần thiết, nghĩa là cuộc đấu cân não trên băng ghế chỉ đạo sẽ quyết định thế trận và kết cục cuối cùng.

Niềm vui của tiền vệ Thái Sơn sau khi ghi bàn vào lưới U22 Singapore. Ảnh: Hải Hoàng

Niềm vui của tiền vệ Thái Sơn sau khi ghi bàn vào lưới U22 Singapore. Ảnh: Hải Hoàng

Chúng tôi dự đoán, ra sân từ đầu trong đội hình hôm nay của U22 Việt Nam sẽ gồm Văn Chuẩn, Duy Cương, Tuấn Tài, Quang Thịnh, Văn Cường, Minh Trọng, Văn Khang, Thái Sơn, Văn Đô, Thanh Nhàn, Văn Tùng. Các nhân tố quan trọng như Văn Trường, Xuân Tiến, Công Đến… có thể sẽ lần lượt được vào sân theo từng diễn biến cần thiết mà ông thầy người Pháp “đọc” được và giải quyết tình thế.

Từ dự đoán nói trên, có thể thấy, trong số các cầu thủ có “gốc” Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khả năng chỉ có Văn Cường được đá chính là khá rõ. Hai trận đấu đầu tiên gặp U22 Lào và U22 Singapore, Văn Cường đá trọn hiệp 1 trận đầu, vào sân từ phút 26 trận thứ 2 và để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong cách vận hành chiến thuật, nhất là tấn công cánh phải. Bàn thắng đầu tiên của Văn Tùng trong trận gặp U22 Lào có dấu giày của Văn Cường khi anh chuyền bóng thuận lợi từ cánh để Thanh Nhàn tạt bóng chuẩn xác và Văn Tùng đánh đầu rất khó, ghi bàn sớm cho đội nhà. Trận đấu thứ 2, Văn Cường từng chuyền bóng thuận lợi cho lần lượt Văn Trường, Văn Khang, Quốc Việt nhưng rất tiếc đồng đội đã không thể kết thúc thành công.

Trận gặp U22 Malaysia, chắc chắn ông Troussier biết rõ mối nguy hiểm của những đợt tấn công biên của đối thủ nên việc tung Minh Trọng-Văn Cường chơi như 2 hậu vệ biên, bên cạnh bộ ba trung vệ quen thuộc là lựa chọn tin cậy nhất mà đội hình hiện nay có được. Tất nhiên, Văn Cường sẽ được khuyến khích dâng cao để tấn công như những gì đã thể hiện vừa qua, dù rất khó khăn vì đối thủ vốn sành sỏi bài tấn công biên, nên Văn Cường dễ bị ép sâu về phần sân nhà. Bài toán đặt ra với hậu vệ biên sinh năm 2003 này là đeo bám sát sao để ngăn chặn đối thủ, đồng thời vượt thoát nhanh để nhận, dốc bóng nhanh và chuyền chính xác vào trong cho các đồng đội kết thúc thành công.

Trong 2 trận đầu, Xuân Tiến chỉ vào sân khoảng 15 phút trận gặp Lào và chưa để lại dấu ấn gì đáng kể? Có 2 luồng suy nghĩ ở đây: tích cực là Xuân Tiến đang được cất cho trận đấu quyết định gặp U22 Malaysia và U22 Thái Lan, tiêu cực là cầu thủ này chưa tạo được sự tin cậy nên tất yếu khó được ra sân như ở Giải U20 châu Á vừa qua và hiện nay ở SEA Games. Người viết cho rằng, trước sau gì Xuân Tiến cũng sẽ được tung vào sân bởi có lý do để ông thầy người Pháp chọn lựa đội hình đăng ký 20 cái tên, trong đó có Xuân Tiến dù anh được triệu tập sau cùng.

Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ sử dụng chiến thuật nào cho trận gặp U22 Malaysia vào 19h chiều 8/5/2023. Ảnh: Hải Hoàng

Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ sử dụng chiến thuật nào cho trận gặp U22 Malaysia vào 19h chiều 8/5/2023. Ảnh: Hải Hoàng

Hai cái tên còn lại là Văn Bình và Ngọc Thắng đang ở vào thế khó, bởi Văn Bình là thủ môn dự phòng, còn Ngọc Thắng chưa được vào sân phút nào trong 2 trận đấu vừa qua. Trong khung thành U22 Việt Nam, Văn Chuẩn đang chơi cực hay nên hy vọng Huy Hoàng hay Văn Bình sẽ tiếp tục được “học bài” từ ghế dự bị, dự phòng. Ngọc Thắng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi vì giải đấu còn dài và bước vào giai đoạn khắc nghiệt, mọi điều có thể đến. Một trụ cột có “gốc” Nghệ là Tuấn Tài (Viettel) ở giải này chủ yếu chơi trung vệ lệch trái nên chưa tỏ rõ những phẩm chất nổi trội như thường thấy.

Có tên trong danh sách đăng ký đi SEA Games đã là một vinh dự lớn. Được đá chính trong một trận đấu quyết định lại càng phải đảm nhận trách nhiệm lớn lao hơn, đòi hỏi tinh thần và nghị lực nhiều hơn. Hy vọng những cầu thủ xứ Nghệ phát huy tinh thần vượt khó, càng khó càng đạt nhiều kết quả tốt, để đóng góp vào chiến công chung của U22 Việt Nam tại giải đấu này./.

Tin mới