'VĐV chân đất' thị xã Hoàng Mai giành giải Nhất tại Giải Việt dã tỉnh

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Ngày chạy Olympic và chào mừng Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2017), sáng 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Giải việt dã tỉnh Nghệ An năm 2017.

Đường chạy bắt đầu từ đường Đại lộ Lênin đến ngã tư tiếp giáp với đường Nguyễn Sỹ Sách (thành phố Vinh). Giải được tổ chức thường xuyên hàng năm nhằm đánh giá phong trào tập luyện thể dục thể thao tại các địa phương; đồng thời, cũng là nơi phát hiện và đào tạo các vận động viên xuất sắc cho tỉnh Nghệ An tham gia các giải thể thao toàn quốc.

Giải đấu năm nay có hơn 200 VĐV đến từ 21 huyện, thành, thị tham dự. Các vận động viên tham dự chạy ở 3 cự ly: 2.500m (dành cho nữ dưới 15 tuổi), 3.000m (nữ trên 15 tuổi và nam dưới 15 tuổi) và 5.000m dành cho các vận động viên nam trên 16 tuổi. Đường chạy bắt đầu từ Đại lộ Lênin đến ngã tư tiếp giáp với đường Nguyễn Sỹ Sách, sau đó vòng lại Đại lộ Lênin. Ảnh: Cảnh Nam.

Ngay sau vạch xuất phát là các pha bứt tốc để tách tốp
Sau khi xuất phát khoảng 1.000m, các vận động viên bắt đầu bứt tốc... Ảnh: Cảnh Nam.
Đã có sự phân hóa
 Họ dần tách tốp nhằm chiếm lợi thế cho chặng đường còn lại. Ảnh: Cảnh Nam.
Vận động viên
Dù thở rất mệt nhưng vận động viên "chân đất" Đậu Thị Na (Thị xã Hoàng Mai) vẫn thực hiện thành công cú nước rút thần tốc để về đích đầu tiên nội dung nữ dưới 15 tuổi. Ảnh: Cảnh Nam.
Dù rất mệt
Đậu Thị Na cho biết: "10m cuối, bước chạy đã rất nặng nhọc nhưng được sự cổ vũ của cha mẹ và thầy giáo nên em cố gắng đến cùng. Em rất vui vì thành tích hôm nay và hy vọng rằng mình sẽ được tuyển chọn để đi thi đấu ở những giải cao hơn và trở thành VĐV chuyên nghiệp trong tương lai". Ảnh: Cảnh Nam.
Còn đây là niềm vui chiến thắng của VĐV Phan Văn Thế (T.X Hoàng Mai).
Còn đây là niềm vui chiến thắng của VĐV Phan Văn Thế (T.X Hoàng Mai) ở nội dung nam dưới 15 tuổi.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao giải
Kết thúc giải đấu, BTC đã trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích nội dung cá nhân; giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đồng đội và giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao giải Nhất, Nhì, Ba (đồng đội) lứa tuổi dưới 15 cho các đội. Ảnh: Cảnh Nam.

+ Nội dung nữ dưới 15 tuổi: Giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về Đậu Thị Na (T.X Hoàng Mai), Nguyễn Thị Mỹ Đức (Quỳnh Lưu) và Đậu Thị Kim Liên  (T.X Hoàng Mai).

+ Nội dung nam dưới 15 tuổi: Giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về Phạm Văn Thế (T.X Hoàng Mai), Hồ Đình Quỳnh (Quỳnh Lưu) và Nguyễn Trọng Quyết (Thanh Chương).

+ Nội dung nữ trên 16 tuổi: Giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Linh (Thanh Chương), Đoàn Thị Thìn (T. X Hoàng Mai) và Trần Thị Thương (Quỳnh Lưu).

+ Nội dung nam trên 16 tuổi: Giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về Nguyễn Văn Đức (T.X Cửa Lò), Lê Khắc Quân (Yên Thành) và Hoàng Đức Hậu (Quỳnh Lưu).

Về giải toàn đoàn: Giải Nhất thuộc về đoàn T.X Hoàng Mai, Giải Nhì thuộc về đoàn Thanh Chương và đoàn Quỳnh Lưu đoạt giải Ba.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới