Vì sao 131 trẻ em ở Nghệ An tử vong do đuối nước trong 2 năm rưỡi vừa qua?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ cho rằng, nguyên nhân chủ quan đầu tiên dẫn tới trẻ em tử vong do đuối nước nhiều là một số gia đình lo làm ăn kinh tế, bố mẹ đi làm ăn xa, con ở nhà với ông bà, người thân sơ ý, thiếu giám sát con cháu của mình.

Chiều 6/7, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự phiên làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh thuộc 21 tổ đại biểu và các đại biểu khách mời.

BNA_3618-01.jpeg
Toàn cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 chiều 6/7. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về nội dung: “Công tác phòng, chống bạo lực học đường; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… Thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới”.

Đại biểu Lê Văn Lương (Tổ đại biểu TX. Thái Hòa) cho rằng, đuối nước là nguyên nhân chính dẫn tới tử vong đối với trẻ em trong thời gian qua. Qua báo cáo, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp trong phòng, chống đuối nước và đây cũng là trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành.

"Vậy trách nhiệm, nguyên nhân chính dẫn tới tử vong do đuối nước ở trẻ em là gì; ngành sẽ tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp mới nào để hạn chế tình trạng này trong thời gian tới ?", đại biểu Lương nêu câu hỏi.

BNA_3908-01.jpeg
Đại biểu Lê Văn Lương (Tổ đại biểu TX. Thái Hòa) đặt câu hỏi tới Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đoàn Hồng Vũ. Ảnh: Thành Cường

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Văn Lương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ cho biết, trong giai đoạn từ năm 2021- đến tháng 6/2023, trên địa bàn tỉnh có 131 trẻ em tử vong do đuối nước, bình quân mỗi năm toàn tỉnh xảy ra 35 vụ đuối nước trẻ em, trên 50 trẻ bị tử vong.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên có rất nhiều. Trong đó, có nguyên nhân khách quan là do Nghệ An có hệ thống sông, suối, ao, hồ nhiều, bờ biển dài. Mưa lũ, nắng hạn thất thường...

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là chính, gắn với trách nhiệm của các đối tượng. Trước hết, một bộ phận gia đình lo làm ăn kinh tế; bố mẹ đi làm ăn xa, con cái ở nhà với ông bà, anh chị; do người thân sơ ý, thiếu sự giám sát khiến trẻ em bị rơi xuống ao, hồ, sông... và dẫn đến đuối nước.

BNA_3531-01.jpeg
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ trả lời câu hỏi của đại biểu. Ảnh: Thành Cường

Theo thống kê các vụ đuối nước, tỷ lệ đuối nước tại ao nhà, hồ nước cạnh nhà khá cao. Như năm 2020, tỷ lệ là 34% với 19/56 em; năm 2021, tỷ lệ là 40,4% với 21/52 em; năm 2022, tỷ lệ là 43,34% với 23/53 em; 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ là 26,9% với 7/26 em.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ cho rằng, nguyên nhân thứ hai là số trẻ em chưa biết bơi, chưa được rèn kỹ năng bơi an toàn trong môi trường nước. Theo thống kê, tổng số trẻ em, học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn là 511.498 em, trong đó, tỷ lệ biết bơi ở bậc tiểu học chỉ đạt 17,3%; bậc THCS đạt 33,6%; tỷ lệ trẻ em, học sinh từ 6 đến 15 tuổi đạt 23,6%.

Bên cạnh đó, số giáo viên, người hướng dẫn đáp ứng yêu cầu dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn ở các trường là 1.193 người. Như vậy, cứ 1 giáo viên phải chịu trách nhiệm cho 428 học sinh ở bậc tiểu học và THCS.

bna_Nhiều trường học sử dụng bể bơi để dạy bơi lội cho học sinh trong dịp hè. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Công tác dạy bơi cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu và yếu. Ảnh: Mỹ Hà

Nguyên nhân thứ ba, là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, trường học chưa thực sự ưu tiên, quan tâm sâu sát, để giúp các em trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước, nhất là về dạy bơi.

Nguyên nhân thứ tư, là sự phối hợp của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, giữa gia đình, nhà trường và các địa phương công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em.

Chúng ta chưa phối hợp được trong tuyên truyền cho sát thực tế; Chưa phát hiện và đánh giá được những trẻ em có nguy cơ hiện hữu về tai nạn thương tích và đuối nước, từ đó đưa ra cảnh báo. Mặt khác, các hoạt động vui chơi cho trẻ em còn ít; chưa ngăn chặn được nguy hiểm ở một số vị trí khi xảy ra mưa lũ, dẫn đến những cái chết thương tâm.

Giám đốc Sở LĐ-TB và XH Đoàn Hồng Vũ

Nguyên nhân thứ năm, là do công tác tạo nguồn lực cho vấn đề này còn ít, trong 2,5 năm qua, ngân sách chỉ chi trực tiếp hơn 16,6 tỷ đồng cho công tác này. Bên cạnh đó, việc xã hội hóa lịch vực này còn yếu nên đến hiện nay, toàn tỉnh mới có 216 bể bơi đạt yêu cầu, trong đó, có 111 bể bơi cố định và 105 bể bơi di động.

Nguyên nhân thứ sáu, là đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em còn thiếu và yếu, chưa có cán bộ chuyên trách công tác trẻ em ở cấp huyện và cấp xã; chế độ, phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên khối, xóm, thôn, bản còn thấp.

Tin mới