Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt với Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sắp có chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức và là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên tới thăm Việt Nam trong năm mới 2024.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lào đến Việt Nam một lần nữa khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức CHDCND Lào, tháng 01/2023. Ảnh: VGP

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 06 đến ngày 07/01/2024.

Cách đây đúng 1 năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Lào trong năm 2023 và là đối tác nước ngoài đầu tiên Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đón sau khi nhậm chức.

Dự kiến trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lào, hai bên sẽ rà soát, đánh giá thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Lào trong năm 2023; đề ra một số phương hướng chủ đạo trong năm 2024; thúc đẩy hiệu quả các vấn đề hợp tác then chốt; phối hợp tổ chức tốt các sự kiện lớn trong quan hệ hai nước và của mỗi nước, nhất là việc Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2024.

Hai bên sẽ trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác chính trị đối ngoại; đẩy mạnh hợp tác an ninh-quốc phòng...; thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế, triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm, phối hợp giữa Việt Nam và Lào, cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN, hợp tác tiểu vùng Mekong và tại Liên hợp quốc.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục gắn bó và phát triển tốt đẹp.

Quan hệ chính trị, ngoại giao tiếp tục được củng cố, tin cậy ngày càng gia tăng, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Hai bên phối hợp tổ chức thành công Cuộc họp thường niên hai Bộ Chính trị, kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và Lễ Tổng kết "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022" (tháng 01/2023); tích cực triển khai Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030; tích cực tổ chức các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao và các cấp; tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được duy trì và phát triển, tăng cường cả về chất và lượng với vai trò là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên tích cực triển khai các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh; phối hợp tìm kiếm, quy tập liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh (mùa khô 2022-2023, hai bên đã quy tập và hồi hương 194 bộ hài cốt liệt sĩ). Trường Văn hóa Dân tộc Quân đội nhân dân Lào, Trường Chính trị Công an nhân dân Lào cũng được khánh thành.

Hai bên tăng cường hợp tác đấu tranh chống các đối tượng và tổ chức phản động "diễn biến hòa bình", phối hợp tốt trong giải quyết, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy và buôn bán người.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hai bên đã ký kết "Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Lào"; phối hợp sửa đổi Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,47 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ (sau Trung Quốc, Thái Lan). Trong 11 tháng 2023, Việt Nam có 07 dự án cấp mới và 02 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn đăng ký hơn 114 triệu USD (tăng 71,7% so với cùng kỳ). Sau 11 tháng năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,5 tỷ USD. Đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, hai bên đã hoàn thành, bàn giao Dự án sân bay Nong Khang.

Hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, hợp tác giữa các địa phương... tiếp tục có những chuyển biến và được tăng cường, ngày càng đi vào cụ thể, có chiều sâu, toàn diện.

Hợp tác giáo dục -đào tạo và văn hóa tiếp tục được quan tâm, tích cực thực hiện Đề án hợp tác giáo dục Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, Nghị định thư về hợp tác đào tạo Việt Nam-Lào giai đoạn 2022-2027; Kế hoạch hợp tác văn hóa-nghệ thuật và du lịch giai đoạn 2021-2025 và hỗ trợ Lào xây dựng Chiến lược phát triển thể thao Lào giai đoạn 2023-2030.

Hai bên hoàn thành xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xieng Khouang, bàn giao Trường dạy nghề Hữu nghị Việt Nam-Lào tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane; khởi động dự án xây dựng Công viên Hữu nghị Việt-Lào tại Thủ đô Vientiane (ngày 25/8/2022). Hiện có khoảng 14.600 lưu học sinh Lào đang học tập tại hơn 170 cơ sở giáo dục Việt Nam.

Hai bên cũng đang khẩn trương phối hợp chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận Vườn Quốc gia Hin Namno (Lào) là di sản thiên nhiên xuyên biên giới mở rộng của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Việt Nam); khảo sát để công nhận đường Tây Trường Sơn trên lãnh thổ Lào là Di tích lịch sử quốc gia.

Hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới, tiếp tục được tăng cường, ngày càng đi vào cụ thể, chiều sâu, toàn diện trên mọi lĩnh vực, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn tại các khu vực biên giới hai nước.

Hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế; nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế tiểu vùng. Trong năm 2023, ngoài các chuyến thăm chính thức, Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên tiếp xúc nhân dịp tham dự các hội nghị, diễn đàn đa phương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần khẳng định và nhấn mạnh chính sách đối ngoại nhất quán luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lào có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo...

Tin mới