Vòng 7 Premier League: Chuyến đi bão táp!

(Baonghean) - Đêm nay vào lúc 20h5 phút sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm ở vòng 7, Giải ngoại hạng Anh giữa 2 đại diện ưu tú nhất của Thủ đô London. Hành trang mang đến Stamford Bridge chỉ là sự tự tin sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước Garataray 4-1 hồi giữa tuần, còn tất cả những con số thống kê lẫn phong độ họ đều không thể sánh bằng The Blues. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn hy vọng rằng một trận đấu derby bao giờ cũng chứa đựng sự căng thẳng, bất ngờ...
Chelsea ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với Arsenal ở mùa giải 2013 - 2014. Ảnh: skysports.com
Chelsea ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với Arsenal ở mùa giải 2013 - 2014. Ảnh: skysports.com
Ở mùa giải năm nay, Chelsea của HLV Mourinho sau khi bổ sung những cầu thủ chất lượng đã đã thể hiện phong độ vô cùng mạnh mẽ. Trong 6 vòng đấu đã qua, The Blues thắng đến 5 và chỉ để hòa 1 trận, hiện họ đang chễm chệ ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea được đánh giá rất cao, The Blues hiện đang sở hữu đội hình có chiều sâu và rất đồng đều và có chiều sâu ở cả 3 tuyến. Sự hòa nhập của các cầu thủ mới đến khiến mọi người phải ngả mũ trước “người đặc biệt”, trong đó có thể đến nhưng cái tên như Cesc Fabregas - anh thi đấu rất thăng hoa, hiện đang là linh hồn ở hàng tiền vệ và Diego Costa, cầu thủ này vẫn giữ giữ được bản năng săn bàn như đã từng thể hiện trong màu áo Atletico Madrid mùa trước. Thậm chí hiệu suất ghi bàn của anh dưới màu áo Chelsea còn "khủng khiếp" hơn, chỉ mới 6 vòng đấu đầu tiên, cầu thủ gốc Brazil đã 8 lần làm tung lưới đối phương, là nỗi khiếp đảm với mọi hàng phòng ngự. Ngoài ra các cầu thủ khác đều đang có điểm rơi phong độ lý tưởng nhất là cơ sở để người hâm mộ nửa xanh thành London tin vào một chiến thắng cho đội nhà.
Còn bên kia chiến tuyến, Arsenal mặc dù chi đến 77 triệu bảng để tăng cường lực lượng đầu mùa giải nhưng nhừng gì mà các học trò Arsene Wenger thể hiện vẫn là sự bất ổn trong lối chơi cũng như phong độ. Lại thêm tình trạng chấn thương - điều mà không một mùa bóng nào The Gunner có thể tránh được. Hiện nay, "bệnh viện Eemirates" đang rơi vào quá tải với những "bệnh nhân" cũ như Debuchy, Monreal, Ramsey, Arteta, Walcott, Gnabry, Sanogo và Giroud. Một điểm yếu nữa của Arsenal là họ rất ngại đá với những đội có thiên hướng chơi kiểu cơ bắp và nhanh như Borussia Dortmund, Man City và cả Chelsea. Gặp những đội bóng này, phần vì lo chấn thương, phần vì yếu hơn về thể lực nên các học trò của Arsene Wenger thường không triển khai được lối chơi hào hoa và cũng không thể áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ. 
Mùa giải 2013 - 2014 vào tháng 3 vừa qua, khi hành quân đến Stamford Bridge, các cầu thủ Arsenal rất muốn có một món quà ý nghĩa để kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 vị HLV này dẫn dắt The Gunner. Nhưng khi kết thúc 90 phút, họ không ghi nổi một bàn thắng và để Chelsea dội cơn mưa goal (6-0) vào lưới. Còn trong 5 lần đối đầu gần đây nhất, Arsenal cũng chỉ kiếm vỏn vẹ 1 điểm trước The Blues. Tất nhiên, trong bóng đá, người ta không thể cứ sống với những thống kê trong quá khứ. Nhưng thực tế, chuyến hành quân đến Stamford Bridge này quả thật là đầy rẫy những khó khăn đang chờ thầy trò HLV Arsene Wenger. Bởi bên cạnh một đội hình chất lượng và đang đạt đỉnh cao phong độ, cùng một HLV lão luyện và đầy mưu mẹo Jose Mourinho thì 1 điểm cũng đã là thành công cho đội khách.
Cảnh Nam

Tin mới