VPF đề nghị kỷ luật nặng cầu thủ đánh nhau ở Giải hạng Nhất Quốc gia; Barca nguy cơ bị cấm dự Cúp C1 châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -VPF đề nghị kỷ luật nặng cầu thủ đánh nhau ở Giải hạng Nhất Quốc gia; Barca nguy cơ bị cấm dự Cúp C1 châu Âu; Tuyển Nhật Bản nguy cơ mất 2 ngôi sao tấn công hàng đầu ở Asian Cup 2023... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Được huấn luyện viên Troussier triệu tập, tân binh tuyển Việt Nam mừng như vô địch SEA Games

Trung vệ Lê Ngọc Bảo bày tỏ sự vui mừng khi có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam.

"Tôi không nghĩ mình có tên trong danh sách triệu tập lần này. Tôi rất bất ngờ và vui mừng. Thật may mắn khi được huấn luyện viên Philippe Troussier điền tên. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu và niềm tin từ ông ấy", Lê Ngọc Bảo chia sẻ sự phấn khích.

Hậu vệ của câu lạc bộ Bình Định nói thêm: "Tôi có cảm giác như giành huy chương vàng SEA Games năm 2019 vậy. Tôi sẽ nỗ lực có tên trong danh sách chính thức".

le-ngoc-bao-15403904-6894.jpg
Lê Ngọc Bảo trong màu áo U22 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Bên cạnh Ngọc Bảo, Nguyễn Hai Long cũng là cái tên mới trong danh sách. Cầu thủ Hà Nội FC bày tỏ: "Rất lâu rồi tôi mới được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Cảm xúc như lần đầu tiên vậy. Được cống hiến cho đất nước là mục tiêu cao nhất của mỗi cầu thủ. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu được đề ra. Được ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia là điều lớn lao. Tôi luôn cố gắng từng ngày để có cơ hội. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với người thân, những người bên cạnh lúc tôi khó khăn. Tôi sẽ cố gắng để có tên trong danh sách chính thức dự Asian Cup 2023".

Dự kiến, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Hai Long và các tuyển thủ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 28/12 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Danh sách của đội gồm 34 người. Huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự Asian Cup 2023 trước ngày khởi tranh. Đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với đội tuyển Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Các trận đấu sẽ diễn ra lần lượt ngày 14, 19 và 23/1 tại Qatar.

VPF đề nghị kỷ luật nặng cầu thủ đánh nhau ở Giải hạng Nhất Quốc gia

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa có văn bản đề nghị Ban Kỷ luật VFF xử lý nghiêm các hành vi xấu ở trận đấu vòng 8 Giải hạng Nhất 2023/2024 giữa câu lạc bộ Đồng Nai và Phú Thọ có 3 thẻ đỏ. Đây là những án phạt dành cho cầu thủ 2 đội sau sự xô xát diễn ra trong thời gian bù giờ.

Từ pha va chạm ở sát biên, cầu thủ Phú Thọ và Đồng Nai không giữ được bình tĩnh. Các thành viên quá khích của 2 đội tranh cãi và ẩu đả. Trọng tài rút 3 chiếc thẻ đỏ cho Đinh Thế Thuận (câu lạc bộ Đồng Nai), Đinh Công Hiếu (câu lạc bộ Phú Thọ), Trương Đức Mạnh (câu lạc bộ Phú Thọ).

phu-tho-vs-dong-nai-18125855-2372.jpg
CLB Phú Thọ (trắng) thua đậm Đồng Nai.

Một ngày sau trận đấu, ban tổ chức giải phân tích băng ghi hình kỹ thuật và tổng hợp tư liệu liên quan đến vụ việc. VPF gửi văn bản đến Ban kỷ luật VFF đề nghị có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với hai câu lạc bộ và các cá nhân vi phạm. Nguyên nhân của vụ ẩu đả xuất phát từ phía đội chủ nhà Đồng Nai.

Văn bản có đoạn: "Hành động không cho cầu thủ câu lạc bộ Phú Thọ lấy bóng và bóp cổ đối phương của Nguyễn Công Tiến - số 20 câu lạc bộ Đồng Nai là nguyên nhân chính, khơi mào, kích động cho sự xô xát diễn ra sau đó của một số cầu thủ của hai đội bóng, nhưng trọng tài không có hình thức xử lý đối với cầu thủ Nguyễn Công Tiến”.

VPF đề nghị Ban kỷ luật có hình thức phạt bổ sung với Nguyễn Công Tiến dù anh không phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài. Hành động của cầu thủ này ảnh hưởng xấu đến hình ảnh chung của giải, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp, quy định kỷ luật của VFF.

Ngoài ra, VPF xác định thêm lỗi của thành viên ban huấn luyện câu lạc bộ Phú Thọ. Theo đó, tại khu vực trọng tài thứ 4, ông Đậu Ngọc Tân - cán bộ phân tích kỹ thuật của câu lạc bộ Phú Thọ đã có những lời lẽ thiếu văn hoá, chửi tục, lăng mạ, xúc phạm ông Điểu Văn Sang - cán bộ truyền thông câu lạc bộ Đồng Nai đang tác nghiệp ghi hình sau trận đấu.

Tuyển Nhật Bản nguy cơ mất 2 ngôi sao tấn công hàng đầu ở Asian Cup 2023

Tuyển Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ lớn mất 2 ngôi sao hàng đầu của họ hiện nay là Takefusa Kubo và Kaoru Mitoma. Theo chuyên trang transfermartk, Kubo được định giá 60 triệu euro, trong khi Mitoma có giá 50 triệu euro. Họ chính là các cầu thủ đắt giá nhất tuyển Nhật Bản hiện tại. Trong tuần qua, cả hai đều dính chấn thương khi thi đấu cho câu lạc bộ và bỏ ngỏ khả năng tham dự Asian Cup 2023.

mitoma-kubo-601-268.jpg
Mitoma và Kubo chưa chắc dự Asian Cup 2023.

Takefusa Kubo bị đau sau trận hòa 0-0 giữa Real Sociedad và Cadiz ở vòng 18 La Liga. Cầu thủ 21 tuổi này va chạm mạnh với đối thủ và gặp vấn đề ở xương sườn, nhưng anh vẫn thi đấu hết trận vì Sociedad hết quyền thay người. Sau trận đấu, huấn luyện viên Imanol Alguacil cho biết Kubo có thể bị rạn, gãy xương sườn và ngồi ngoài vài tuần tới.

Trong khi đó, Kaoru Mitoma chấn thương mắt cá chân trong trận Brighton hòa Crystal Palace 1-1. Cầu thủ này rời sân ở phút 83 với các bước chân tập tễnh. Hiện tại, Brighton vẫn chưa xác định mức độ chấn thương của Mitoma, nhưng không loại trừ khả năng anh bỏ lỡ Asian Cup 2023 hoặc ngồi ngoài hết vòng bảng giải đấu này.

Barca nguy cơ bị cấm dự Cúp C1 châu Âu

Barcelona đối diện với nguy cơ bị UEFA phạt vì cáo buộc vi phạm quy tắc tài chính. Đương kim vô địch La Liga bị đe dọa trừng phạt vì không trình bày chính xác các khoản chi phí so với thu nhập được tạo ra, như một phần của quy định tài chính của UEFA.

Tháng 9 năm ngoái, Barcelona báo cáo lợi nhuận sau thuế là 304 triệu Euro sau khi kích hoạt các đòn bẩy tài chính khác nhau. Tuy nhiên, đối với các quy định tài chính của hiệp hội, chỉ những doanh thu trực tiếp đến từ hoạt động kinh doanh bóng đá mới mang tính quyết định.

1667000042247-06340329102022-6398.jpg
Barcelona nguy cơ bị UEFA cấm tham dự Cúp C1 châu Âu vì những sai phạm tài chính.

Theo hãng tin Die Welt của Đức, Barcelona sẽ bị UEFA cấm tại C1 và đội bóng này vẫn chưa bình luận gì về thông tin trên.

Nếu lệnh cấm được áp dụng, Barca có thể sẽ phải rời xa đấu trường châu Âu 2 đến 3 năm. Tổn thất càng lớn, hình phạt càng lớn.

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan, Mano Polking sẽ cầm quân ở V.League đầu năm tới

Theo thông tin của Bongdaplus, huấn luyện viên Mano Polking đã đồng ý nhận lời dẫn dắt một câu lạc bộ ở V.League 2023/24. Được biết, hai bên đã ký hợp đồng ghi nhớ. Hiện tại, cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan đang trong kỳ nghỉ Noel tại quê nhà Brazil. Nếu không có thay đổi vào phút chót, vị huấn luyện viên người Brazil này sẽ đến Việt Nam vào đầu năm tới, lịch dự kiến cụ thể là vào ngày 5/1/2024.

polking-1-2715.jpg
Huấn luyện viên Mano Polking.

Đội bóng này đã thương thảo với ông Mano Polking trong thời gian qua. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này không muốn cầm quân ngay ở vòng 8 V.League 2023/2024, sau khi đôi bên đã đạt được thỏa thuận. Lý do là vì ông muốn tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ Giáng sinh bên gia đình, nên “khất” đến đầu năm sau.

Một vấn đề quan trọng nữa là đến vào thời điểm này, ông có thể sẽ phải đối mặt với một thất bại ngay trong ngày ra mắt, khi đội bóng đang đi trật quỹ đạo chiến thắng. Việc chọn đến Việt Nam vào đầu năm tới cũng là lúc V.League 2023/2024 tạm dừng để đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2023/2024. Khi ấy, ông Mano Polking sẽ có nhiều thời gian để cải thiện nền tảng thể lực cho các cầu thủ vốn bị đánh giá suy giảm rất nhiều trong những trận đấu vừa qua do “sai phương pháp huấn luyện”, cũng như xây dựng chiến thuật theo triết lý bóng đá của mình./.

Tin mới