Vụ lâm tặc đốn hạ 13 cây pơ mu: Đề xuất cắt đường độc đạo vào vùng rừng giàu Pù Huống

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những giải pháp mà chính quyền xã Quang Phong (Quế Phong) đề xuất cấp thẩm quyền thực hiện nhằm bảo vệ vùng rừng giàu thuộc Khu BTTN Pù Huống sau khi xảy ra vụ việc 13 cây pơ mu bị lâm tặc đốn hạ.

Con đường độc đạo từ xã Cắm Muộn vào vùng rừng giàu thuộc Tiểu khu 148, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Ảnh Nhật Lân
Con đường độc đạo từ xã Cắm Muộn vào vùng rừng giàu thuộc Tiểu khu 148, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Ảnh Minh Hoàng

Con đường mà chính quyền xã Quang Phong đề xuất cấp thẩm quyền cắt bỏ là tuyến đường độc đạo Công ty Tân Hồng mở trong giai đoạn thực hiện dự án trên địa bàn xã Quang Phong, Cắm Muộn. Tuyến đường này, chạy từ xã Cắm Muộn (Quế Phong) vắt qua Tiểu khu 148 (Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống) đến Khe Ton, vòng ra bản Quyn thuộc xã Quang Phong.

Sở dĩ chính quyền xã Quang Phong có đề xuất này là bởi ở xã Cắm Muộn có một số đối tượng thường sử dụng tuyến đường này để thực hiện hành vi khai thác trái phép các cây gỗ quý trong vùng rừng giàu Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống nằm trên địa bàn xã Quang Phong.

Con đường này được các cơ quan chức năng xác định chỉ phục vụ . Ảnh Minh Hoàng
Con đường này được các cơ quan chức năng xác định chỉ phục vụ cho các đối tượng khai thác lâm sản trái phép trong Khu BTTN Pù Huống. Ảnh Minh Hoàng

Theo ông Sầm Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Quang Phong, trên địa bàn xã Quang Phong có khoảng 4.400 ha rừng đặc dụng, thuộc 4 tiểu khu 147, 148, 149, 150 của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Đây là vùng rừng giàu, có nhiều cây gỗ quý như pơ mu, sến, táu mật… thường xuyên bị các đối tượng xấu dòm ngó.

Thời gian qua, đã có không ít các vụ việc khai thác trái phép cây gỗ quý bị các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật. Điển hình như vụ vận chuyển trái phép 10,565 m3 gỗ xẻ pơ mu trong năm 2015; hay vụ đốn hạ 13 cây pơ mu vừa qua…

Dù vậy, bởi tính chất địa lý hết sức phức tạp nên chính quyền xã Quang Phong xác định công tác quản lý, bảo vệ vùng rừng giàu thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND xã Quang Phong lý giải về sự cần thiết phải cắt bỏ tuyến đường từ xã Cắm Muộn vào tiểu khu 148. Ảnh Đào Tuấn
Phó Chủ tịch UBND xã Quang Phong, ông Sầm Văn Minh lý giải về sự cần thiết phải cắt bỏ tuyến đường từ xã Cắm Muộn vào tiểu khu 148. Ảnh Đào Tuấn

“Vì vậy, rất cần thiết cắt bỏ hoàn toàn tuyến đường từ xã Cắm Muộn vào tiểu khu 148, loại bỏ được cung đường vận chuyển lâm sản trái phép…” - Phó Chủ tịch UBND xã Quang Phong Sầm Văn Minh trao đổi.

Được biết, trong vụ việc lâm tặc đốn hạ 13 cây pơ mu, cơ quan cức năng xác định có những đối tượng là người địa phương xã Cắm Muộn.

Và đề xuất cắt bỏ tuyến đường từ xã Cắm Muộn vào tiểu khu 148 của UBND xã Quang Phong được Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống xem là một trong những giải pháp để quản lý, bảo vệ rừng. Cơ quan này cũng đã có văn bản kiến nghị UBND huyện Quế Phong xem xét cho phép thực hiện.

Nhật Lân - Đào Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới