Vượt qua Nhi đồng Thái Hòa, Nhi đồng Hưng Nguyên giành tấm vé thứ 2 vào tứ kết ở bảng A

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ở cuộc so tài có tính chất cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào tứ kết còn lại của bảng A, Nhi đồng Hưng Nguyên đã tận dụng tốt hơn những cơ hội có được và giành chiến thắng xứng đáng trước Nhi đồng Thái Hòa.

Ở 2 lượt trận đầu tiên, Nhi đồng Hưng Nguyên và Nhi đồng Thái Hòa đều có được 3 điểm sau 1 trận thắng và 1 trận thua.

Trước trận đấu này, cả 2 đội đang lần lượt tạm thời xếp thứ 2 và thứ 3 sau Nhi đồng Diễn Châu - đội đã chắc suất vào tứ kết sau 2 trận thắng và 1 trận hòa. Vì vậy, cuộc so tài này có tính chất cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào tứ kết còn lại của bảng A.

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: Thành Cường
Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: Thành Cường

Với tình thế đó, cả 2 đội đều nhập cuộc rất quyết tâm và tạo ra một thế trận đôi công khá cởi mở. Tuy nhiên, trong hơn 10 phút đầu trận, hầu như không có cơ hội thực sự nguy hiểm nào được tạo ra về phía khung thành các thủ môn Nguyễn Hoàng Long (Nhi đồng Hưng Nguyên) và Trần Bảo Trọng (Nhi đồng Thái Hòa).

Phải đến phút 14, tỷ số mới được mở. Sau một pha đi bóng tốc độ, lắt léo bên cánh phải, số 10 Phan Hữu Sơn của Nhi đồng Hưng Nguyên vượt qua 1 cầu thủ Nhi đồng Thái Hòa rồi sút chìm chéo góc qua tay thủ môn Trần Bảo Trọng vào lưới.

Số 10 Phan Hữu Sơn là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho Nhi đồng Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Cường

Số 10 Phan Hữu Sơn là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho Nhi đồng Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng Thái Hòa có pha đáp trả ngay sau đó nhưng số 11 Nguyễn Đào Quang Phú không thắng được thủ môn Nguyễn Hoàng Long bên phía Nhi đồng Hưng Nguyên sau một pha dứt điểm cận thành.

Tuy nhiên, các cổ động viên đến từ thị xã vùng Tây Bắc không phải tiếc nuối lâu, bởi 2 phút sau tình huống này, từ một pha phối hợp nhanh, số 9 Nguyễn Ngọc Hải Đăng đã băng vào dứt điểm chính xác, gỡ hòa cho Nhi đồng Thái Hòa.

Số 9 Nguyễn Ngọc Hải Đăng ghi bàn gỡ hòa cho Nhi đồng Thái Hòa ở những phút cuối hiệp 1. Ảnh: Thành Cường

Số 9 Nguyễn Ngọc Hải Đăng ghi bàn gỡ hòa cho Nhi đồng Thái Hòa ở những phút cuối hiệp 1. Ảnh: Thành Cường

Hai đội bước vào thời gian nghỉ với tỷ số hòa 1-1.

Thế trận cân bằng vẫn được 2 đội duy trì trong hiệp 2. Cơ hội ghi bàn đầu tiên trong hiệp đấu này thuộc về Nhi đồng Thái Hòa khi số 11 Nguyễn Đào Quang Phú băng xuống đón đường chuyền thuận lợi của đồng đội để đối mặt với thủ môn Nguyễn Hoàng Long. Tuy nhiên, cú dứt điểm vội vàng của cầu thủ này đã đưa bóng đi chệch cột dọc.

Cổ động viên đội Nhi đồng Thái Hòa cổ vũ cho các cầu thủ nhí rất nhiệt tình. Ảnh: Thành Cường

Cổ động viên đội Nhi đồng Thái Hòa cổ vũ cho các cầu thủ nhí rất nhiệt tình. Ảnh: Thành Cường

Tuy vậy, cũng như hiệp 1, Nhi đồng Hưng Nguyên một lần nữa vươn lên dẫn trước. Phút 26, sau một tình huống đá phạt góc, sau 2 lần chạm xà ngang, bóng đến chân số 11 Nguyễn Văn Mạnh và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Nhi đồng Thái Hòa ngay lập tức đáp trả trong một tình huống tấn công nhanh, nhưng 1 cầu thủ của đội bóng thị xã vùng Tây Bắc lại đưa bóng chạm xà ngang.

Một tình huống tranh chấp của cầu thủ 2 đội. Ảnh: Thành Cường

Một tình huống tranh chấp của cầu thủ 2 đội. Ảnh: Thành Cường

Những phút sau đó, 2 đội chơi giằng co và rất ít cơ hội ăn bàn được tạo ra. Trong thế trận đó, Nhi đồng Hưng Nguyên lại là đội có được bàn thắng. Phút 36, sau một pha đá biên, bóng đập cột dọc bật ra và số 4 Nguyễn Văn Phát lao vào đánh đầu làm bó tay thủ môn Trần Bảo Trọng.

Tỷ số 3-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu. Với kết quả này, Nhi đồng Hưng Nguyên đã cùng với Nhi đồng Diễn Châu là 2 đội giành quyền vào tứ kết ở bảng A.

Tin mới