Watford – Man Utd: Công khát gặp thủ kém

(Baonghean.vn) - Sau 2 trận đấu thất vọng, Lukaku và các đồng đội sẽ có cơ hội lấy lại sự tự tin trước hàng thủ không được đánh giá cao của Watford. Cuộc so tài này sẽ diễn ra trên sân Vicarage Road vào lúc 3h ngày 29/11 (giờ Hà Nội).

Phải nhờ đến pha lập công may mắn của Ashley Young, Man Utd mới khuất phục nổi sự kiên cường của đội bóng tân binh Brighton. HLV Mourinho cũng phải thừa nhận: “Tôi cần phải thành thực và với tôi, Brighton đã xứng đáng nhiều hơn với những gì bảng tỉ số thể hiện. Họ đã chơi tốt, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và khi có bóng, họ rất nguy hiểm.

Thật lòng thì Brighton đã thi đấu tốt. Đôi khi, việc có quá nhiều cầu thủ tấn công ở trên sân đồng nghĩa với việc bạn đang hướng đến bóng đá tấn công. Chúng tôi đã đưa vào sân quá nhiều cầu thủ tấn công và mất kiểm soát ở khu vực giữa sân”.

Premier League 2017/2018 đã trôi qua hơn 1/3 chặng đường nhưng “người đặc biệt” vẫn phải loay hoay với bài toán tấn công của đội nhà. Hiện tại trong tay Mourinho đã đầy đủ những quân bài tốt nhất sau sự trở lại của tiền vệ Pogba và trung phong Ibrahimovic.

Không ngoa khi nói rằng, hàng công “quỷ đỏ” đang thuộc vào loại nhất nhì Premier League cả chất lượng lẫn số lượng. 28 bàn thắng sau 13 trận không phải là kết quả tồi nhưng vẫn chưa thể khiến HLV Mourinho và những người hâm mộ Man Utd cảm thấy hài lòng, nhất là nếu so với những gì kình địch Man City đang làm được (42 bàn).

Ashley Young (giữa) ăn mừng bàn thắng vào lưới Brighton. Ảnh: Internet
Ashley Young (giữa) ăn mừng bàn thắng vào lưới Brighton. Ảnh: Internet

2 trận gần nhất trước Basel và Brighton, các học trò HLV Mourinho tung ra tổng cộng 33 cú sút (trận Basel 14, trận Brighton 19) nhưng chỉ có 1 lần được chuyển hóa thành bàn thắng. Thậm chí pha lập công duy nhất đó cũng phải nhờ sự trợ giúp của một hậu đối phương (Ashley Young sút bóng chạm người Lewis Dunk đi vào lưới).

Thành tích như vậy quả là đáng để thất vọng và lo lắng. Một hàng công với Lukaku, Martial, Rashford, Ibrahimovic, Pogba...chỉ mang về 1 bàn thắng may mắn trước 2 đối thủ không đánh giá cao như Basel và Brighton không có gì biện minh ngoài sự kém cỏi.

Giờ gặp phải chủ nhà Watford, đội bóng đang chơi khá thăng hoa, khó khăn dành cho Mourinho và các học trò là vô cùng lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Vicarage Road đang xếp ở vị trí thứ 8 với 21 điểm (6 thắng, 3 hòa và 4 thua). Trong 2 trận vừa qua, Watford đã giành trọn vẹn 6 điểm trước West Ham (2 – 0) và Newcastle (3 – 0).

Không sở hữu đội hình có nhiều gương mặt thuộc hàng ngôi sao, đội bóng có biệt danh The Hornets lại có lối chơi vô cùng khó chịu dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Silva. Đánh bại họ ngay tại sân Vicarage Road là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Watford vừa có chiến thắng tưng bừng trên sân Newcastle. Ảnh: Internet
Watford vừa có chiến thắng tưng bừng trên sân Newcastle. Ảnh: Internet

Dẫu vậy, Watford cũng có điểm yếu chết người nằm ở hàng thủ. Cho dù đang bay cao trên bảng xếp hạng nhưng khả năng phòng ngự của đội bóng này là khá yếu kém. Bằng chứng là Watford đang là một trong những đội bóng để thủng lưới nhiều nhất tại Premier League sau 13 vòng đấu (21 bàn), chỉ đứng trên Everton (28 bàn), West Ham và Stoke City (26 bàn), Crystal Palace (25 bàn). Đây là yếu tố để thầy trò HLV Mourinho khai thác và giúp Man Utd trả lại món nợ đã vay ở trận lượt đi mùa giải năm ngoái (Watford thắng 3 – 1).

Hàng công đang khát của “quỷ đỏ” gặp phải hàng thủ mong manh của Watford là cơ hội tuyệt vời để Lukaku và các đồng đội mặc sức bắn phá. Đẳng cấp và lực lượng vượt trội sẽ giúp Man Utd rời sân Vicarage Road với 3 điểm trong tay./.

                                                                   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới