World Cup 2022: Các đội tuyển châu Á có làm nên chuyện ở vòng 1/8?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đêm 5/12 và rạng sáng 6/12 (theo giờ Việt Nam), 2 đại diện còn lại của bóng đá châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ thi đấu ở vòng 1/8.

22h ngày 5/12: Tuyển Nhật Bản - tuyển Croatia

Trước khi World Cup 2022 chính thức diễn ra, không nhiều người dám tin là đội bóng mang biệt danh "Samurai Blue" sẽ vượt qua được vòng đấu bảng. Bởi, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Moriyasu Hajime là tuyển Tây Ban Nha, tuyển Đức và tuyển Costa Rica.

Tuy nhiên, Maya Yoshida và các đồng đội đã tạo nên 2 cơn địa chấn khi lần lượt đánh bại tuyển Đức và tuyển Tây Ban Nha, với cùng tỷ số 2 - 1. Điều đáng nói là trong cả 2 màn so tài đó, tuyển Nhật Bản đều bị đối phương ghi bàn thắng vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng chiến thắng sau trận đấu với Tây Ban Nha. Ảnh: FIFA.com

Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng chiến thắng sau trận đấu với Tây Ban Nha. Ảnh: FIFA.com

Những gì mà các học trò của huấn luyện viên Moriyasu Hajime đã làm được ở vòng đấu bảng, khiến tuyển Croatia không khỏi e ngại. Đặc biệt là với đa phần cầu thủ luống tuổi trong đội hình, nhà đương kim Á quân sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi đầy tốc độ của tuyển Nhật Bản.

Đánh giá một cách khách quan thì cơ hội đi tiếp của "Samurai Blue" là không hề nhỏ. Rất có thể, tuyển Nhật Bản sẽ đánh bại Luka Modric và các đồng đội, để sắm vai "ngựa ô" tại World Cup 2022 năm nay. Nhiều khả năng, nạn nhân tiếp theo sau tuyển Đức và tuyển Tây Ban Nha sẽ là tuyển Croatia.

2h ngày 6/12: Tuyển Hàn Quốc - tuyển Brazil

Chẳng cần phải bàn cãi thì tất cả đều phải thừa nhận là cơ giành chiến thắng của "Những vũ công Samba" cao hơn hẳn so với đội bóng đến từ "xứ sở kim chi". Đơn giản là trong đội hình của tuyển Brazil có sự hiện diện của hàng loạt ngôi sao tên tuổi, điển hình như Neymar.

Dù đã gây bất ngờ lớn bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục trước tuyển Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối cùng của bảng H, nhưng tuyển Hàn Quốc vẫn bộc lộ không ít khiếm khuyết trong lối chơi, nhất là ở hệ thống phòng ngự. Thất bại 2 - 3 trước tuyển Ghana là minh chứng rõ ràng.

Niềm vui của các cầu thủ Hàn Quốc sau khi đánh bại tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty

Niềm vui của các cầu thủ Hàn Quốc sau khi đánh bại tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty

Giờ, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Paulo Bento là tuyển Brazil, đội bóng sở hữu những "sát thủ" nguy hiểm bậc nhất của bóng thế giới trong thời gian gần đây. Ngoài Neymar ra, còn có Vinicius, Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal) hay Richarlison (Tottenham Hotspur).

Với một hàng thủ không thực sự chắc chắn, tuyển Hàn Quốc khó trụ vững trước những pha tấn công dồn dập của đội bóng áo vàng - xanh. Gần như chắc chắn là Son Heung-min và các đồng đội sẽ phải kết thúc hành trình của mình tại World Cup 2022 ngay sau trận đấu với tuyển Brazil, ở vòng knock-out.

Cùng chờ xem, liệu các đại diện của châu Á có tiếp tục tạo nên bất ngờ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đang diễn ra trên đất Qatar?

Tin mới