Đảm bảo chính xác, công khai trong hưởng chế độ quân nhân xuất ngũ, thôi việc

(Baonghean.vn) - Sáng nay 11/4, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND Tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm Pu Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.


Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 24 của tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu Bốn, các sở, ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố, thị xã liên quan.

 

Đảm bảo chính xác, công khai trong hưởng chế độ quân nhân xuất ngũ, thôi việc ảnh 1

                                                    Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 9/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 62 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Quyết định này quy định chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với đối tượng trên.

Các đối tượng gồm: quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối tượng quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 1/4/2000, hoặc chuyển ngành rồi thôi việc trước 1/1/1995 không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng; thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đơn vị điều dưỡng thương binh do ngành Lao động -TB&XH quản lý hoặc về gia đình; Công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành đã thôi việc trước ngày 1/1/1995; Cán bộ xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia chiến tranh đã thôi việc, dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức, quản lý đã về gia đình; Thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30/4/1975 làm nhiệm vụ đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.

 

Trước đó, ngày 28/3/2012, UBND tỉnh đã có kế hoạch số 126/KH.UBND về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng trên, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo 24 (theo thông báo Kết luận số 24-TB/TW ngày 5/5/2011 của Bộ Chính trị) từ cấp tỉnh đến cấp phường, xã. Các huyện báo cáo số lượng tổng hợp đối tượng gửi về BCHQS tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Công an tỉnh trước ngày 9/5/2012, các nhóm đối tượng có giấy tờ gốc hoặc coi như có giấy tờ gốc xét duyệt từ nay đến quý IV/2012, nhóm đối tượng có giấy tờ liên quan đến quý II/2013, nhóm không có giấy tờ tiến hành xét duyệt cơ bản qua các cấp đến quý I/2014.

 

Sau hội nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện các quy trình đúng thời gian, đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ để các đối tượng sớm được hưởng chế độ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trần Hải

Tin mới