Nỗi lo từ việc gia tăng các vụ xâm hại tình dục trẻ em

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, dư luận xôn xao khi ngày càng có nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em mà đối tượng gây án lại là những người có trình độ, có học thức, thậm chí có người là thầy giáo, cán bộ đoàn, lãnh đạo xã. Sự xuống cấp của một bộ phận trí thức này khiến cho cuộc đấu tranh chống xâm hại tình dục càng thêm khó khăn, phức tạp…

 

Sự thiếu hiểu biết, thiếu quan tâm của gia đình là một trong những nguyên nhân chính khiến cho nhiều trẻ em bị kẻ xấu lợi dụng xâm hại tình dục. Như vụ “hiếp dâm trẻ em” diễn ra ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu hai năm về trước, đến khi kẻ hiếp dâm bị cơ quan pháp luật khởi tố mọi người mới ngỡ ngàng thì ra tên hàng xóm, người mang danh là cán bộ đoàn lại là một con “yêu râu xanh” đúng nghĩa. Gặp chúng tôi trong căn nhà rách nát, cũ kỹ mẹ của một trong hai nạn nhân nhỏ tuổi bị Nguyễn Thế Cường hãm hiếp đã nức nở: Nhà chỉ có hai mẹ con, tôi ngày nào cũng chạy ăn từng bữa có biết đâu con mình bị lợi dụng, cháu nó còn nhỏ quá mới 10 tuổi đã biết gì… Ngay cả khi sự việc đã vỡ lở, bản thân các gia đình cũng lúng túng trước việc bảo vệ cho con gái mình.

 

Theo sốliệu báo cáo củaCông an tỉnh và báo cáo điều tra thực trạng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của các huyện, thành, thị, số vụ trẻ em bị xâm hại tình dục thì từ năm 2008 đến nay trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, mỗi năm trung bình có khoảng 20 vụ, trong đó riêng năm 2008 có 25 vụ;năm 2009: 24 vụ, năm 2010 là 15 vụ, năm 2011 là 15 vụ. Nạn nhân ở các nhóm từ5 - 7 tuổi hoặc từ 12 - 15 tuổi, chủ yếu xảy ra ở những huyện miền núi và miền núi cao, vùng sâu, vùng xa như: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, thị xã Thái Hoà, Nghi Lộc.Tuy số vụ xâm hại tình dục thống kê được khá cao nhưng (theo đại diện của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh) con số đó là những vụ được phát hiện, được khai báo, còn rất nhiều vụ khác vì nhiều lý do khách quan và sự tế nhị mà người bị hại chưa dám công bố trước dư luận.

 

     Nỗi lo từ việc gia tăng các vụ xâm hại tình dục trẻ em ảnh 1

Do thiếu hiểu biết nên trẻ em vùng cao thường là đối tượng dễ bị xâm hại tình dục (ảnh có tính chất minh họa).


Số vụ án gia tăng nhanh ngoài lý do từ phía gia đình như buông lỏng trong việc quản lý, bảo vệ chăm sóc, giáo dục con cái, sự thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý trẻ, thiếu sự quan tâm, hướng dẫn và chia sẻ vấn đề giới tính với trẻ, tình trạng bạo hành trong gia đình, vợ chồng ly thân ly hôn dẫn đến con cái hư hỏng, đi lang thang và rất dễ bị xâm hại thì một nguyên nhân quan trọng khác đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì thế hiện nay nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em chưa được phát hiện, công tác xử lý loại tội phạm này ở một số địa phương còn phiến diện, thiếu nghiêm minh, chưa kịp thời, chưa thỏa đáng; việc sử dụng lao động trẻ em ở các cơ sở dịch vụ nhà hàng, khách sạn chưa được quản lý, công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch vụ kinh doanh băng hình, sách báo, dịch vụ văn hóa, sử dụng Internet còn lỏng lẻo, chưa thường xuyên…Dưới sự tác động của các yếu tố này cộng với dự thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, thiếu các kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh sản vị thành niên, chưa biết cách phòng chống xâm hại tình dục nên các em thường có sự tò mò, bắt chước, học theo, dẫn đến bịlừa gạt, bị xâm phạm tình dục hoặc chấp nhận sự xâm hại.

 

Trước sự nghiêm trọng của vấn đề này, thời gian qua thông qua các nhóm sinh hoạt gia đình và tư vấn trực tiếp hộ gia đình hoặc thông qua các tổ chức, diễn đàn về trẻ em đã dần làm thay đổi nhận thức và hành vi của thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân về công tác ngăn ngừa và giải quyết trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục. Ngành Lao động cũng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở các địa phương để giải quyết và trợ giúp trẻ em và gia đình trẻ em bị xâm hại tình dục trên địa bàn.

 

Thời gian tới, để kiểm soát, ngăn ngừa và giảm dần số lượng trẻ bị xâm hại tình dục, tạo điều kiện cho trẻ em là nạn nhân được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, nâng cao nhận thức và hành động cho toàn xã hội về vấn đề này, tỉnh sẽ chú trọng xây dựng và phát triển hệ thống các dịch vụ hỗ trợ trẻ em một cách toàn diện và chuyên nghiệp; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục trên mọi địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến trẻ em.

Bài, ảnh: Mỹ Hà

Tin mới