Quan tâm giải quyết kịp thời chính sách cho người có công, người nghèo, cận nghèo

(Baonghean.vn) - Sáng 24/8, Thường trực HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong việc giải quyết một số kiến nghị của cử tri về việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công và đối tượng nghèo, cận nghèo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho gia đình ông bà
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thừa nhận việc phản ánh của cử tri về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu TNXP chậm, nhất là chế độ trợ cấp một lần cho cựu TNXP 2,5 triệu đồng nhưng đến nay một số người mới chỉ nhận được 1 triệu đồng hoàn toàn đúng.

Nguyên nhân là do Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT - BLĐTBXH - BNV - BTC hướng dẫn không cụ thể về điều kiện thủ tục hồ sơ, thời gian tham gia thanh niên xung phong để làm căn cứ giải quyết chế độ cho cựu TNXP, cho nên quá trình xác lập hồ sơ lúng túng. Hồ sơ của các huyện, thành phố, thị xã chuyển về tỉnh thẩm định không thực hiện đúng hướng dẫn, biểu mẫu, thiếu thủ tục theo quy định nên phải chuyển đi chuyển lại để bổ sung nhiều lần. Một số cựu TNXP mới được UBND tỉnh bổ sung phiên hiệu đơn vị trong năm 2013, 2014 nên phải tiếp tục bổ sung hồ sơ để làm. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các TNXP ở các phường, xã, thị trấn chưa đầy đủ và kịp thời, làm chậm quá trình xác lập hồ sơ.

Đồng chí Nguyễn Đăng Dương - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thừa nhận những phản ánh của cử tri về việc thực hiến chính sách hoàn toàn đúng và có cơ sở
Đồng chí Nguyễn Đăng Dương - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thừa nhận những phản ánh của cử tri về việc thực hiến chính sách hoàn toàn đúng và có cơ sở.
Đồng chí Hữu Quân và c ác phóng viên PTS thao tác trên máy
Đồng chí Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở làm rõ các nguồn ngân sách đảm bảo thực hiện chính sách cho cựu TNXP.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về các đối tượng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại công trình Cống Hiệp Hòa - Đô Lương, theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, căn cứ vào quy định thì những người đã tử nạn trong khi làm nhiệm vụ tại công trình Cống Hiệp Hòa không thuộc đối tượng để công nhận liệt sỹ. Tuy nhiên, theo quan điểm của Sở, hiện nay các gia đình có người tử nạn đang hưởng trợ cấp thường xuyên 360.000 đồng/tháng là thấp; vì vậy, đề nghị HĐND, UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét để nâng mức trợ cấp thường xuyên cho các gia đình này.

Cũng tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã làm rõ một số kiến nghị của cử tri về đào tạo nghề tại địa phương, cung cấp kiến thức, tạo điều kiện để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; quan tâm để có nhiều chính sách hỗ trợ đối tượng cận nghèo. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Trường - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề xuất Sở làm rõ về quy tình giải quyết các hồ sơ chính sách cho cựu TNXP
Đồng chí Nguyễn Hữu Trường - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề xuất Sở làm rõ về quy trình giải quyết các hồ sơ chính sách cho cựu TNXP.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Thực hiện chính sách người có công và đối tượng hộ nghèo, cận nghèo là lĩnh vực nhạy cảm, vì vậy đề nghị Sở LĐ - TB và XH đề cao tinh thần trách nhiệm để giải quyết kịp thời và đúng quy định cho đối tượng người có công. Việc giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, gồm cấp xã, huyện, tỉnh và MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binhh và Xã hội, Tỉnh đoàn. Vì vậy, với trách nhiệm của ngành cần phải kiểm đếm trách nhiệm của các ngành thật rõ, xác định lộ trình, công việc cụ thể; đôn đốc việc xác lập và xét duyệt hồ sơ đảm bảo nhanh và chính xác để các đối tượng sớm được hưởng chế độ. Trong quá tình thực hiện có những vướng mắc thì kịp thời đề xuất Trung ương để hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời, tránh tình trạng để đối tượng phải bổ sung đi bổ sung nhiều lần trong quá trình làm hồ sơ, gây tâm lý bức xúc đối với các đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho gia đình ông bà
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã chia sẻ về sự mất mát của các gia đình có người mất trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Cống Hiệp Hòa - Đô Lương, đồng thời đề nghị Sở LĐ - TB và Xã hội quan tâm giải quyết và trả lời kịp thời cho cử tri. Liên quan đến thực hiện các chính sách cho người nghèo, cận nghèo, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, đây là đối tượng trong xã hội cần có sự giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng để các gia đình nghèo, cận nghèo vươn lên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung. Vì vậy đề nghị Sở LĐ-TB&XH nghiên cứu để đảm bảo có chính sách hỗ trợ hợp lý cho đối tượng nghèo, cận nghèo./.

Mai Hoa

Tin mới