Những tín hiệu vui cho mùa du lịch 2017

(Baonghean) - Những ngày đầu năm mới, rất nhiều đoàn khách du lịch đã đến Nghệ An để cảm nhận phong vị Tết cổ truyền dân tộc và tham gia các tour du lịch hấp dẫn. Đây cũng chính là tín hiệu tích cực cho du lịch Nghệ An năm 2017, trong đó mục tiêu chính là mở rộng thị trường và phát triển thêm nhiều tour, tuyến du lịch trong tỉnh...

Ấn tượng Tết Việt

Đến thành phố Vinh vào những ngày đầu tiên của năm 2017, đoàn khách Thái Lan đến từ tỉnh Uponratthani đã rất bất ngờ khi được chào đón bằng một màn múa lân đặc sắc. Chứng kiến không khí đón tiếp nồng hậu, đậm chất Việt, ông Somsak hào hứng cho biết: “Tôi rất vui khi được đến với Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Tết Việt, rất khác với Tết ở Thái Lan, đặc biệt là trong không khí trời se lạnh như mấy hôm nay”.

Khách du lịch trải nghiệm Tết cổ truyềnở Nghệ An.
Khách du lịch trải nghiệm Tết cổ truyền ở Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Đoàn khách đến từ đất nước Hà Lan đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi được tham dự một chương trình Tết Việt do Sở Du lịch Nghệ An tổ chức ở khách sạn Kim Liên. Ấn tượng là, dù chỉ tổ chức trong một không gian rất nhỏ nhưng ở đây, họ đã cảm nhận được đầy đủ những phong tục đặc sắc nhất của Tết cổ truyền Việt Nam. Trong đó, một trong những phần thú vị là được xem đầu bếp của khách sạn gói bánh chưng, được thưởng thức hương vị bánh của dân tộc.

Trong chương trình trải nghiệm Tết Việt, các đoàn khách nước ngoài còn được trải nghiệm nghệ thuật viết thư pháp và tặng chữ đầu năm mới, được nghe hát dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Chia sẻ về niềm vui của mình, anh Janatham cho biết: “Mặc dù chúng tôi chỉ có một thời gian ngắn lưu trú ở Nghệ An, nhưng các bạn đã cho chúng tôi được thưởng thức rất nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa. Qua đó, giúp cho các thành viên trong đoàn có một cái nhìn rất mới về Việt Nam”.

Chương trình Tết Việt năm nay được Sở Du lịch Nghệ An tổ chức nhằm mục đích chính quảng bá văn hóa Việt và giúp du khách lưu giữ được những khoảnh khắc đẹp về Tết Việt Nam. Hưởng ứng chương trình này, hầu hết các khách sạn lớn trên địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò đều xây dựng nhiều chương trình Tết hấp dẫn và lý thú. Trong đó, ngoài hoạt động chính như múa lân, xem gói bánh chưng, bánh tét, nhiều đơn vị còn đưa dân ca ví, giặm vào chương trình vui Tết, xây dựng các thực đơn mang phong vị Tết.

Ông Võ An Huy - Phó Giám đốc Khách sạn Kim Liên cho biết: Dù là ngày nghỉ, nhưng số khách đến đăng ký ở khách sạn chúng tôi khá đông, trong đó đa phần là khách nước ngoài. Chúng tôi nhận thấy, sau khi được trải nghiệm các chương trình Tết Việt, tất cả khách nước ngoài đều rất hào hứng và thích thú.

Nhiều hoạt động vui Tết đón Xuân phục vụ Tết cổ truyền 2017 chào mừng khách du lịch lần này.
Nhiều hoạt động vui Tết đón Xuân phục vụ Tết cổ truyền 2017 chào mừng khách du lịch lần này. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình Tết Việt cũng là một trong những hoạt động nổi bật của ngành Du lịch Nghệ An trong Xuân 2017. Qua những ngày đầu tiên của năm mới, có thể thấy hiệu quả mang lại khá cao khi mà lượng khách đến lưu trú và đăng ký các tour tuyến du lịch tăng lên rõ rệt; với hơn 80.000 lượt khách đến lưu trú, tăng 121% so với cùng kỳ.

Bà Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết: Tuy chỉ là một lát cắt nhỏ, nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho du khách trong những ngày đầu năm mới đến với Nghệ An. Từ đó, cũng góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An, hình ảnh đất nước Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Đa dạng hóa loại hình du lịch

Kết thúc năm 2016, do nhiều khó khăn khách quan nên tổng lượt khách lưu trú toàn tỉnh chỉ đạt 3,22 triệu lượt, bằng 87% so với năm 2015, tổng doanh thu dịch vụ du lịch toàn tỉnh đạt 2.233 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch. Dẫu vậy, lượng khách quốc tế lại tăng 12% so với năm 2015, với gần 73.000 lượt. Đây là kết quả sau một năm công tác xúc tiến quảng bá và hợp tác phát triển du lịch được đẩy mạnh cả về quy mô và tần suất. 

Tuy nhiên, nhìn vào kết quả của du lịch Nghệ An vẫn đang còn có những hạn chế. Đó là các đơn vị lữ hành Nghệ An vẫn chủ yếu tập trung khai thác nguồn khách từ Nghệ An đi tham quan các tỉnh trong nước, nước ngoài mà ít quan tâm đến việc khai thác đưa khách du lịch các tỉnh, các nước đến tham quan các điểm du lịch trong tỉnh. Tình trạng kinh doanh theo kiểu chụp giật vẫn còn diễn ra.

Về khách nước ngoài, mặc dù Nghệ An là tỉnh có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết. Vì vậy, khách nước ngoài phần lớn chỉ coi Nghệ An là điểm dừng chân, lưu trú chứ chưa xem đây là một điểm tham quan, du lịch. Điều đó, khiến cho tính bền vững về du lịch chưa cao, thiếu sự ổn định. Khách du lịch chưa tìm thấy được những sản phẩm du lịch nổi trội, đặc sắc để lưu trú dài ngày…

Từ những bất cập trên, ngành Du lịch Nghệ An đưa ra nhiều giải pháp cho năm 2017 như tập trung xúc tiến thị trường khách nội địa nhằm sớm khôi phục tình hình hoạt động du lịch khu vực ven biển với các chương trình kích cầu phù hợp. Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác liên kết phát triển du lịch với các địa phương và các doanh nghiệp du lịch lớn trong cả nước theo biên bản đã ký kết. Tiếp tục xúc tiến khai thác thị trường truyền thống như Thái Lan, Lào, đồng thời từng bước phát động mở rộng thị trường các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...

Khách du lịch trải nghiệm việc xin chữ đầu năm tại Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017. Ảnh: Mỹ Hà
Khách du lịch trải nghiệm việc xin chữ đầu năm tại Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017. Ảnh: Mỹ Hà

Về phía Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức tham mưu, khảo sát để xây dựng một số tuyến du lịch nội tỉnh theo tuyến Quốc lộ 7, Quốc lộ 48 và đường Hồ Chí Minh… Loại hình du lịch cộng đồng bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, triển khai dự án khai thác phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Pù Mát gắn với mô hình du lịch cộng đồng và văn hóa các dân tộc trong vùng gắn với Dự án Đa dạng hoá sinh kế dựa vào du lịch di sản tại một số bản, làng của các huyện Con Cuông, Nam Đàn do Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí; quy hoạch và tổ chức lại các phố chợ đêm, phố chuyên kinh doanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phục vụ khách du lịch. 

Hy vọng những đổi mới trên sẽ đem đến những tín hiệu tích cực cho du lịch Nghệ An trong năm 2017. Từ đó, giúp Nghệ An từng bước phát triển du lịch và trở thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ của du khách trong nước mà của bạn bè quốc tế.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới