Phường Hồng Sơn: Chấn chỉnh trật tự ATGT, trật tự đô thị

(Baonghean) - Là địa bàn nằm ở trung tâm thương mại của Thành phố Vinh, phường Hồng Sơn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý trật tự ATGT-TTĐT-VSMT. Mặc dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường ra quân giải tỏa hành lang,vỉa hè nhưng tình trạng căng lều bạt, chiếm dụng vỉa hè làm nơi buôn bán, để hàng hóa, đổ vật liệu xây dựng, trông giữ xe, rửa xe trên vỉa hè vẫn còn nhiều, nhất là các tuyến đường Trần Phú, Thái Phiên, Cao Thắng, Tạ Công Luyện, Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Công Trứ, Hồng Sơn... Các trục đường xung quanh chợ Vinh và các tuyến đường trong khối dân cư, lòng đường nhỏ, vỉa hè hẹp, các phương tiện ô tô, xe tải nặng, xe máy không chấp hành Luật Giao thông mặc dù đã có biển báo cấm dừng, cấm đỗ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm…Tình trạng đổ rác thải (than tổ o­ng, bã chè...) của các hộ kinh doanh hàng ăn, giải khát còn tùy tiện, không đúng giờ, đúng địa điểm. Hiện tượng rác thải sinh hoạt đổ ban ngày vẫn còn diễn ra ở các khối, đặc biệt là khu vực xung quanh chợ Vinh, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Theo ông Từ Trọng Hải- cán bộ đô thị xây dựng phường Hồng Sơn, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do số hộ kinh doanh nhỏ lẻ, buôn bán vặt tăng đột biến, ý thức chấp hành của người dân trong việc kinh doanh buôn bán chưa cao và hầu hết các hộ kinh doanh không phải là công dân của  phường mà ở nơi khác đến thuê mặt bằng kinh doanh, buôn bán nên rất khó trong công tác tuyên truyền vận động. Để tăng cường công tác quản lý trật tự ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn, ngoài sự vào cuộc quyết liệt hơn của lực lượng công an phường, đội Quy tắc đô thị, phường chủ trương lấy các tổ dân cư làm nòng cốt trong việc giáo dục, nhắc nhở, kiểm điểm những trường hợp vi phạm; thành lập các tổ kiểm điểm do khối trưởng chủ trì, kết hợp với MTTQ, các tổ chức, đoàn thể và cảnh sát khu vực yêu cầu người vi phạm và gia đình ký cam kết không tái phạm và gửi văn bản thông báo kết quả xử lý về cho Ban ATGT phường để theo dõi; đưa nội dung TTATGT-TTĐT-VSMT vào bình xét gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, phường cũng kiến nghị UBND Thành phố Vinh đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án qui hoạch mở rộng khu vực phía Tây chợ Vinh cho các phương tiện ô tô vận chuyển, tập kết hàng hóa để đảm bảo TTATGT-TTCC trên các tuyến Phan Đình Phùng, Nguyễn Cảnh Chân, Tạ Công Luyện, Nguyễn Công Trứ, Hồng Sơn, Cao Thắng…; bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Cao Xuân Huy- Ngô Đức Kế; cắm biển báo cấm phương tiện ô tô đi vào đường Tạ Công Luyện, biển cấm ô tô đi ra tại đường Lê Huân, biển cấm ô tô dừng, đỗ tại đường Cao Xuân Huy hướng từ Trần Phú đi vào, biển cấm ô tô dừng, đỗ tại đường Hồng Sơn (trước BQL chợ Vinh…).

Tin mới