Chợ đêm thành Vinh

(Baonghean.vn) - Gần một tháng nay cứ vào dịp cuối tuần nhà văn hóa Lao động thành phố Vinh lại trở nên nhộn nhịp lạ thường. Người dân háo hức không phải vì hội diễn, cũng không phải vì một sự kiện văn hóa nào đặc biệt, mà họ tìm đến đây để đi chợ. Chợ đêm.

 Gian hàng thư pháp rấtđông người xem

 Gian hàng thư pháp rấtđông người xem

Những cơn rét mùa đông của Vinh thường lạnh và cắt hơn ở những vùng khác bởi nó thường đi kèm với mùa phùn. Nhưng chỉ mới bước chân vào chợ đêm thôi, cái lạnh đã tan đi nhiều. Cũng như nhiều chợ đêm khác ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, chợ đêm ở Vinh chủ yếu chỉ bán những mặt hàng đơn giản như khăn, mũ, áo quần, thú nhồi bông, sách, đĩa nhạc. Cách sắp xếp, bán hàng cũng rất đơn giản vì chỉ cần một tấm bạt, vài cái bàn nhỏ là chủ hàng đã có thể thỏai mái sắp xếp hàng hóa trong gian hàng của mình. Đi chợ đêm, người mua có thể cảm nhận được sự thư giãn thoải mái bởi ở đây cả người bán và người đi chợ đều nhẹ nhàng, không có cảnh chen chúc, xô đẩy, cùng không có cảnh cãi vã, nạt nộ. Hầu như các mặt hàng được bán với giá bán buôn, người mua hầu như không phải mặc cả. Đông nhất là gian hàng viết thư pháp do một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp của trường Đại học Mỹ thuật Huế. Chủ nhân của gian hàng này là Khánh Nhung - một cô gái còn rất trẻ, tầm tuổi "teen" nhưng lại “hút” người xem bởi nghệ thuật viết thư pháp. Khách hàng đến gian hàng này ngoài những câu thư pháp đã viết sẵn đều có thể yêu cầu viết những câu mình thích. Giá của mỗi bức thư pháp được viết trên giấy gió cũng chừng 20 - 30.000 đồng. Có lẽ do thích thú chiêm ngưỡng một “cụ đồ” cho chữ đang độ tuổi "cập kê" nên gian hàng lúc nào cũng kín khách. Còn Khánh Nhung, cô không nghĩ rằng giới trẻ thành Vinh lại có khá nhiều người thích nghệ thuật viết thư pháp như vậy.


 

 Chợ đêm không chỉ thu hút giới trẻ...

 Chợ đêm không chỉ thu hút giới trẻ...

Chợ đêm ở Vinh được hình thành từ ý tưởng của giám đốc Hồ Hùng Trường - Công ty TNHHXúc tiến thương mại và Đầu tư miền Trung. Là một người yêu sách và quản lý nhà sách Thành Vinh nên anh khá gần gũi với lớp trẻ. Điều băn khoăn lớn nhất của anh chính là nơi vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên bởi đã từ lâu Vinh đang thiếu một nơi giải trí. Chợ đêm ra đời cũng vì mục đích đó. Không chỉ là nơi buôn bán, đây còn là “sân chơi” cho lớp trẻ. Nói chuyện với chúng tôi anh Hồ Hồng Trường chia sẻ: Chợ đêm chỉ mới hoạt động dưới hình thức giới thiệu sản phẩm, khi chợ đã đi vào hoạt động ổn định công ty sẽ tiếp tục đầu tư để đa dạng hoá các sản phẩm đồng thời sẽ xây dựng chợ đêm vừa là địa điểm mua sắm vừa là nơi vui chơi giải trí.

 

Hịên nay chợ mới có khoảng 80 gian hàng, Công ty đang cố gắng quảng bá chợ đêm đến với đông đảo công chúng, từ đó thu hút thêm nhiều doanh nghiệp kinh doanh có thương hiệu đến với chợ. Hiện nay lượng khách đang ngày một đông, mỗi đêm có thể hàng nghìn người. Đó cũng là cơ sở để những người “sáng lập” chợ đêm có niềm tin để đầu tư phát triển.

Bài,ảnh: Mỹ Hà

Tin mới