Xác định 'bộ khung' của tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 29

(Baonghean.vn) - Vào ngày 19/7 tới, U22 Việt Nam sẽ bước vào thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, HLV Hữu Thắng sẽ "gút" danh sách từ 28 xuống 23 cầu thủ nhưng từ bây giờ, chúng ta đã thấy bộ khung chính của đội tuyển. 

Chắc chắn, BHL U22 sẽ dùng 3 trận đấu vòng loại U23 châu Á 2018 tại TP Hồ Chí Minh để kiểm tra trình độ cầu thủ. Rõ ràng mục tiêu SEA Games 29 vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay.

U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu nặng tại SEA Games 29 với lịch thi đấu dày đặc. Các cầu thủ phải thi đấu tới 5 trận vòng bảng với khoảng 2-3 ngày/trận nên đòi hỏi đội hình phải có chiều sâu nhằm phân phối sức lực cũng như đề phòng chấn thương, thẻ phạt.

Vòng bảng U22 Việt Nam sẽ gặp nhiều đội mạnh là Thái Lan, Indonesia, Philippines, đó là chưa kể “ngựa ô” Campuchia hay Đông Timor. Hơn ai hết, HLV Hữu Thắng nắm được Thái Lan, Indonesia là những đội tuyển có nền tảng thể lực cực tốt.

Chắc chắn bên sơ đồ 4-1-4-1 ưa thích, HLV Hữu Thắng phải tính đến phương án đá với sơ đồ 4-4-2 với Thái Lan và có thể cả Indonesia. Rất có thể, trận đấu ngày 23/7 trên sân Thống Nhất đội tuyển sẽ đá với đội hình này nhằm thử nghiệm lối chơi này.

Khung cứng

Những cầu thủ đa năng sẽ có cơ hội đến Malaysia cao hơn. Ảnh: Internet
Những cầu thủ đa năng sẽ có cơ hội đến Malaysia cao hơn. Ảnh: Internet

Trong 4 thủ môn, do Văn Trường chấn thương nên Tiến Dũng và Sỹ Huy sẽ cạnh tranh với Phí Minh Long. Dù cả 2 đều thể hiện khá tốt nhưng có lẽ họ vẫn khó chiếm vị trí số 1 của thủ thành CLB Hà Nội.

Sau khi liên tục được tập trung từ đội tuyển U22 đến ĐTQG, Minh Long vẫn được đánh giá vượt trội hơn cả so với các đồng nghiệp còn lại. Nếu không có điều gì quá bất ngờ Minh Long sẽ là sự lựa chọn đầu tiên và đáng tin cậy trong khung thành của U22 Việt Nam.

Nhiệm vụ điều phối trận đấu chắc chắn được giao cho cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Xuân Trường cả U22 VN lẫn đội tuyển quốc gia, đó là điều không cần bàn cãi. Không phải ngẫu nhiên mà vừa rồi HLV Hữu Thắng vẫn điền tên Tuấn Anh vào sân, dù 1 năm chấn thương nghỉ đấu.

BHL U22 VN còn đề nghị VFF bằng mọi cách liên hệ đàm phán với Gangwon FC để nhả Xuân Trường cho đội tuyển. Cánh trái Văn Toàn vẫn là sự lựa chọn tin cậy cả ở đội tuyển lẫn U22 bởi sự tự tin cầm bóng đột phá cũng như khả năng chơi đập-nhả với các cầu thủ lò HAGL.

Dù chưa thể hiện bản năng sát thủ nhưng không còn ai hơn Hà Đức Chinh ở vị trí tiền đạo cắm. HLV Hữu Thắng đã thử nghiệm Công Phượng nhưng lối chơi rườm rà của anh không đem lại hiệu quả.

Hàng phòng thủ, trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel) và Vũ Văn Thanh (HAGL) là những cái tên được BHL U22 điền sẵn. Có điều Văn Thanh sẽ đá ở cánh nào, khi cầu thủ này khá đá năng, đá đều 2 chân.

Ẩn số

Nếu HLV Hữu Thắng đá sơ đồ 4-1-4-1 thì vị trí tiền vệ mỏ neo được ướm sẵn cho Đỗ Duy Mạnh, cầu thủ Hà Nội FC đang là trụ cột của nhà ĐKVĐ V-League ở vị trí này. Thể hình cao lớn, lối chơi xông xáo không ngại va chạm sẽ làm cho khả năng phòng thủ từ xa của U22 tốt hơn.

Khi đó, đá cặp trung vệ với Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ là Văn Khánh, một cầu thủ lò SLNA đã đá chính khá nhiều tại V-League. Nhưng theo quan sát của chúng tôi qua 10 buổi tập, nếu U22 đá sơ đồ 4-4-2 thì Duy Mạnh sẽ được kéo về đá trung vệ do thể hình tốt hơn Văn Khánh.

Được biết, HLV Hữu Thắng đã tìm hiểu khá kỹ đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm trước khi đưa ra quyết định này.

HLV Hữu Thắng đang đứng trước thử thách SEA Games 29. Ảnh: Internet
HLV Hữu Thắng đang đứng trước thử thách SEA Games 29. Ảnh: Internet

Do A Hoàng vắng mặt vì chấn thương, Văn Kiên chưa bộc lộ được nhiều còn Tấn Tài quá non, các buổi tập gần đây Văn Thanh đã được kéo sang đá cánh phải. Tất nhiên khi đó cánh trái sẽ là hậu vệ Văn Hậu, dù trẻ nhất đội nhưng cầu thủ của Hà Nội FC có thể hình, thể lực rất tốt và đá cực kỳ máu lửa.  

Lâu nay, khi đá đội hình 4-1-4-1 thì Công Phượng thường được bố trí đá tiền vệ trái nhưng với sự đa năng, đá đơn giản và hiệu quả của Quang Hải thì chưa chắc cầu thủ gốc Nghệ này được đá chính. Những buổi tập cho thấy cặp Quang Hải - Văn Hậu bên cánh này công-thủ nhịp nhàng hơn, không bị tình trạng lỡ nhịp bởi lối đá rối rắm của Công Phượng.

Quan sát các buổi tập đều thấy BHL U22 VN thường cho cầu thủ đá cả đội hình 4-4-2 lẫn 4-1-4-1, mỗi vị trí đều có 2, 3 sự lựa chọn khác nhau. Đúng như HLV Hữu Thắng đã chia sẻ: “Đội tuyển không có ngôi sao, ai tập luyện chăm chỉ, thực hiện được yêu cầu đấu pháp sẽ được ra sân”.

Chắc chắn, U22 Việt Nam sẽ đến Malaysia với 2 đội hình để có thể phân bổ sức lực cho từng trận đấu nhằm duy trì được sức mạnh của mình.

Lịch thi đấu U22 Việt Nam

20h00 ngày 19/7: Việt Nam vs Đông Timor (Sân Thống Nhất) 

20h00 ngày 21/7: Macau (TQ) vs Việt Nam (Sân Thống Nhất)

20h00 ngày 23/7: Hàn Quốc vs Việt Nam (Sân Thống Nhất)

   An Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới