Xác định lý do Văn Toàn vắng mặt 4 trận liên tiếp của Seoul E-Land; Vì sao Quang Hải chưa thể tỏa sáng ở Công an Hà Nội?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã vắng mặt 4 trận liên tiếp của Seoul E-Land. Lý do là bởi anh đang gặp chấn thương ở tay; Quang Hải dường như đang có màn tái xuất chưa thực sự như kỳ vọng. Đó là thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Xác định lý do Văn Toàn vắng mặt 4 trận liên tiếp của Seoul E-Land

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Seoul E-Land, ở cuộc tiếp đón Cheonan City trên sân nhà vào chiều 8/7. Đây là trận đấu thứ 4 liên tiếp mà Văn Toàn không xuất hiện trong danh sách đăng ký của Seoul E-Land.

van-toan.jpeg

Điều đó khiến nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ cầu thủ này gặp vấn đề về kỷ luật hay quan hệ không còn tốt đẹp với HLV Park Choong Kyun. Tuy nhiên, theo tìm hiểu từ Bongdaplus, Văn Toàn đã gặp chấn thương ở tay, ngay sau khi từ Việt Nam trở về Hàn Quốc hội quân cùng với CLB vào ngày 23/6 vừa rồi. Dự kiến, Văn Toàn phải mất tới 1 tháng để hồi phục. Đồng nghĩa, Văn Toàn chỉ có thể tái xuất sau đây 2 tuần nữa.

Vì sao Quang Hải chưa thể tỏa sáng ở Công an Hà Nội?

Quang Hải tiếp tục có trận đấu đáng quên khi sút hỏng luân lưu, góp phần khiến Công an Hà Nội bị Nam Định loại khỏi Cúp QG 2023. Tiền vệ sinh năm 1997 dường như đang có màn tái xuất chưa thực sự như kỳ vọng trong màu áo đội bóng lực lượng vũ trang.

Quang-Hai-.jpeg

Rõ ràng, Quang Hải vẫn chưa thể tìm lại phong độ vốn có của mình sau màn thể hiện ở 2 trận đấu vừa qua. Đây có thể xem là điều đáng lo ngại với Công an Hà Nội. Hơn ai hết, đội bóng lực lượng vũ trang đang thực sự mong mỏi ngôi sao sinh năm 1997 sẽ sớm tìm lại đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, Quang Hải có lẽ cần thêm thời gian.

Theo thống kế, lần gần nhất Quang Hải ghi bàn là vào tháng 10/2022, khi anh lập công trong trận Pau FC hòa 2-2 Rodez ở Ligue 2. Kể từ đó đến nay, Hải “con” đã tịt ngòi gần 9 tháng ở cả ĐTQG lẫn CLB.

Chelsea từ chối đề nghị rẻ mạt của Inter Milan cho Lukaku

Fi59gVaWQAUUE_W.jpeg

Chelsea đã từ chối đề nghị mới nhất trị giá 30 triệu Euro của Inter Milan cho tiền đạo Romelu Lukaku, tờ The Athletic đưa tin. The Blues muốn thu về con số cao hơn, khi họ từng chi đến... 113 triệu Euro chiêu mộ chân sút người Bỉ ở Hè 2021. Lúc này, Lukaku còn ràng buộc với Chelsea đến năm 2026, và không còn tương lai ở CLB.

De Gea chính thức chia tay MU

Chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin MU sẽ không tái ký hợp đồng với thủ thành David De Gea. Như vậy, hành trình của thủ môn người Tây Ban Nha tại Quỷ đỏ đã đi đến hồi kết.

de-gea.jpeg

De Gea đáo hạn hợp đồng với MU sau ngày 30/6 vừa qua, và được MU đề nghị chờ đợi trong lúc CLB đàm phán với Inter Milan về việc chiêu mộ thủ thành Andre Onana. Sau 1 tuần, tương lai của De Gea đã được định đoạt, khi Quỷ đỏ sẽ không tái ký hợp đồng với anh.

Kết quả U21 Anh 1-0 U21 Tây Ban Nha: Tam sư trẻ lên ngôi

Trận đấu giữa U21 Anh vs U21 Tây Ban Nha đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu dành cho Tam sư trẻ, những người đã giành chức vô địch châu Âu lần đầu tiên sau 39 năm.

u21-anh-vo-dich-chau-au1.jpeg
Thủ môn James Trafford tỏa sáng giúp U21 Anh vô địch.

Ngoài ra, còn có 10 thẻ vàng trong suốt trận đấu, và sau quả phạt đền bị bỏ lỡ ở phút bù giờ hiệp hai, tiền vệ vào sân thay người của U21 Anh, Cameron Archer và Antonio Blanco của U21 Tây Ban Nha đã bị đuổi khỏi sân vì thẻ vàng thứ hai.

Tin mới