Xuất khẩu của châu Âu sang Nga bùng nổ trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thống kê Hải quan châu Âu ghi nhận mức tăng thương mại 1.000% ở các nước láng giềng với Nga. Việc xuất khẩu hàng của châu Âu sang Nga đang khôi phục ít nhất 1/3, thông qua những nước láng giềng này.

Ria.jpg
Việc xuất khẩu hàng của châu Âu sang Nga đang khôi phục. Ảnh: RIA Novosti

Theo Đài RT ngày 1/5, tờ Die Zeit (Đức) cho biết, các biện pháp trừng phạt chống lại Nga được coi là một trong những biện pháp chính để gây áp lực lên Moskva, nhưng số liệu thống kê hải quan cho thấy, bất chấp xung đột Ukraine, "xuất khẩu của châu Âu sang Nga đang phát triển mạnh trở lại" . "Dòng hàng hóa không hề cạn kiệt mà đến Nga theo những cách khác, đặc biệt là thông qua các quốc gia láng giềng nhỏ hơn như Kyrgyzstan, Armenia, Gruzia hoặc nước láng giềng lớn hơn Kazakhstan", tờ Die Zeit cho hay .

Số liệu thống kê của Hải quan EU cho thấy, "các luồng thương mại gần như không được che giấu giữa một bên là Nga và một bên là các nước công nghiệp lớn của phương Tây" . Như vậy, thương mại giữa EU và Armenia từ năm 2021 đến năm 2023 đã tăng 260% lên 2 tỷ USD, giữa EU và Kyrgyzstan tăng gần 1.000%, từ 0,3 tỷ USD lên 2,9 tỷ USD, nguồn cung sang Kazakhstan tăng gấp đôi và đạt 13 tỷ USD".

Theo Die Zeit, tất cả những điều này đều được các chính trị gia và giới chức châu Âu biết tới. Một đặc phái viên về lệnh trừng phạt - Davide O'Sullivan đã được cử từ Brussels đến Trung Á, nhưng "lượng xuất khẩu ngày càng gia tăng kể từ đó".

Die Zeit đưa ra ví dụ, thương mại của Đức với Kyrgyzstan đã tăng 1.500% từ năm 2021 đến năm 2023, từ 45 triệu USD lên 772 triệu USD. Mặc dù các mặt hàng lớn nhất không phải là hàng hóa quân sự, chẳng hạn như đồ nội thất, đồ gia dụng và ô tô, nhưng cũng có các bộ phận như động cơ và thiết bị điện, chất bán dẫn và bóng bán dẫn - là những thành phần có tầm quan trọng lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Theo Die Zeit, bản thân các công ty phương Tây cũng phủ nhận những cáo buộc này hoặc lý giải rằng, họ không thể theo dõi việc bán lại hàng hóa của mình. Nỗ lực gây áp lực lên các nước thứ 3 bán lại hàng cho Nga cũng không có tác dụng. Hầu hết trong số họ cho biết, họ tính đến các yêu cầu của châu Âu, nhưng nhấn mạnh rằng, họ chưa sẵn sàng cắt đứt quan hệ thương mại với Nga./.

Tin mới