10 sự kiện, thành tựu nổi bật năm 2015 của Nghệ An

(Baonghean) - Báo Nghệ An bình chọn 10 sự kiện và thành tựu nổi bật nhất trong năm qua trên địa bàn tỉnh.

1. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII ra mắt, nhận nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã khách quan nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, phân tích nguyên nhân và bàn các giải pháp để nâng cao tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, phấn đấu trở thành tỉnh khá, là trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ như Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đề ra. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 71 đồng chí.

2. Đột phá mạnh về thu hút đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện VSIP xem mô hình quy hoạch KCN VSIP Nghệ An.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện VSIP xem mô hình quy hoạch KCN VSIP Nghệ An.

Năm 2015 được xem là năm tiếp nối sự thành công trong hoạt động thu hút đầu tư từ các năm trước. Công tác thu hút đầu tư triển khai ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng cao hơn với nhiều dự án có quy mô lớn và vận động được nhiều nhà đầu tư có tiềm lực mạnh, có thương hiệu. Tính đến 15/11/2015, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận cho 111 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 87.374,52 tỷ đồng - vượt xa mục tiêu đặt ra cho năm nay là 100 dự án/20.000 tỷ đồng vốn đăng ký (bằng 111% số lượng và 408,12% vốn đăng ký của kế hoạch 2015).

3. Nhiều công trình trọng điểm được khởi công

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tới thăm và đánh giá tiến độ thi công tại Nhà máy xi măng Sông Lam 2, huyện Anh Sơn.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tới thăm và đánh giá tiến độ thi công tại Nhà máy xi măng Sông Lam 2, huyện Anh Sơn.

Một số dự án trọng điểm được khởi công xây dựng và có tiến độ tốt như: Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An; Nhà máy Tôn Hoa Sen 2 tại TX. Hoàng Mai; Cầu Yên Xuân; Tổng kho xăng dầu Nghi Thiết, Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 tại thị xã Hoàng Mai (45.000 tỷ đồng), Nhà máy Xi măng Sông Lam công suất 4 triệu tấn xi măng/năm; Dự án nâng cấp bến số 5, 6 Cảng Cửa Lò có khả năng tiếp nhận cùng lúc 2 tàu 30.000 tấn, với số vốn 1.200 tỷ đồng.

4. Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư toàn diện

Cầu vượt đường sắt Nghi Yên.
Cầu vượt đường sắt Nghi Yên.

Trong năm đánh dấu việc hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm như: Nhà ga hành khách Cảng hàng không Vinh; Dự án cầu vượt đường sắt giữa Quốc lộ 46 với Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam (đoạn Quán Bánh), đường Tây Nghệ An, Khu di tích lịch sử Truông Bồn, cơ bản thông tuyến đoạn Quốc lộ 1A - Nghĩa Đàn - Thái Hòa và đường vào Nhà máy gỗ MDF; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An.

5. Công bố điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Vinh đến năm 2030

Ranh giới thành phố Vinh theo quy hoạch mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị TP. Vinh đến năm 2030.

Ngày 22/4/2015, UBND tỉnh đã tổ chức lễ công bố Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/1/2015. Theo đó, vùng nghiên cứu phát triển thành phố Vinh có diện tích khoảng 250 km2, phạm vi quy hoạch bao gồm: Toàn bộ thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và một phần thuộc các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

6. Chè Nghệ An được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Thu hoạch chè ở Thanh Chương.
Thu hoạch chè ở Thanh Chương.

Chè Nghệ An đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể số 247000 theo QĐ 34735 ngày 15/6/2015 của Bộ KH&CN bao gồm: Quy trình kỹ thuật sản xuất, chế biến, tem nhãn và quy chế sử dụng tem nhãn. Đây là bước ngoặt quan trọng đối với ngành chè Nghệ An trong quá trình xây dựng, phát triển, quảng bá và cạnh tranh trên thị trường thế giới.

7. Dự kiến hết năm 2015, có 114 xã đạt tiêu chí NTM

Thạch Giám (Tương Dương) là xã thuộc huyện 30a đầu tiên trên cả nước về đích nông thôn mới.
Thạch Giám (Tương Dương) là xã thuộc huyện 30a đầu tiên trên cả nước về đích nông thôn mới.

Tính đến tháng 12/2015, toàn tỉnh đã có 90 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới được UBND tỉnh công nhận, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh là 77 xã và có 13 xã đã hoàn thành việc thẩm định. Dự kiến hết năm 2015 có 114 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, xã Thạch Giám (Tương Dương) là xã thuộc huyện 30a đầu tiên trên cả nước về đích nông thôn mới.

8. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Báo Nghệ An.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Báo Nghệ An.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày (22 và 23/9) với sự tham gia của hơn 500 đại biểu, trong đó có 222 điển hình tiên tiến. Đại hội đã phát động Phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020”. Tại đại hội, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất; Báo Nghệ An vinh dự là tập thể duy nhất được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

9. Tổ chức thành công sự kiện vinh danh Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Đại diện UNESCO trao Bằng công nhận dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho Bộ VHTT&DL
Đại diện UNESCO trao Bằng công nhận dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho Bộ VHTT&DL

Ngày 31/1/2015, lễ vinh danh và đón nhận Bằng của UNESCO công nhận Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được tổ chức thành công tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, Nghệ An), để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người yêu Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trong cả nước.

10. Sau 18 năm, Nghệ An có học sinh đạt giải Toán quốc tế

Em Hoàng Anh Tài và các thầy, trò trường Phan trong niềm hân hoan khi sau 18 năm chờ đợi môn Toán mới giành được huy chương tại kỳ thi Olympic quốc tế.
Em Hoàng Anh Tài và các thầy, trò trường Phan trong niềm hân hoan khi sau 18 năm chờ đợi môn Toán mới giành được huy chương tại kỳ thi Olympic quốc tế.

Đất học xứ Nghệ tiếp tục ghi danh trên nhiều bảng vàng trong năm 2015. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Nghệ An có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 95,9%; trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay có 99 học sinh giỏi quốc gia, đứng thứ 3 cả nước; 3 lượt học sinh đạt giải quốc tế (1 HCB Olympic Toán quốc tế, 1 HCB Olympic Vật lý quốc tế, 1 HCV Olympic Vật lý châu Á). Trong đó, đặc biệt ghi dấu sự trở lại của Giải Olympic Toán quốc tế sau 18 năm vắng bóng với Huy chương Bạc của em Hoàng Anh Tài, nguyên học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Hà Chi

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới