5 năm, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cứu sống 423 người

(Baonghean.vn) - Ngày 26/7, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức hội nghị trực tuyến tại 48 điểm cầu toàn quốc về tổng kết thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2013-2018. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh tham mưu trưởng chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.
Tại điểm cầu Nghệ An, Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An chủ trì.
Tại điểm cầu Nghệ An, Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An chủ trì.
5 năm qua, được sự quan tâm của thủ trưởng các cấp, các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn; nhận thức về công tác cứu hộ, cứu nạn ứng phó sự cố, thiên tai của chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sỹ ngày càng được nâng cao.

Hệ thống tổ chức, ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp trong BĐBP thường xuyên được củng cố kiện toàn, trình độ nghiệp vụ được nâng lên, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công tác phối hợp hiệp đồng giữa BĐBP và các lực lượng chức năng, cấp ủy chính quyền, các ban ngành từ Trung ương đến địa phương trong tổ chức phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai ngày càng có hiệu quả.

Cán bộ chiến sỹ Đồn BP Thông Thụ giúp gia đình ông Lô Văn Nam di dời nhà khỏi nơi ngập lụt. Ảnh tư liệu: Hải Thượng
Cán bộ chiến sỹ Đồn BP Thông Thụ giúp gia đình ông Lô Văn Nam (bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong) di dời nhà khỏi nơi ngập lụt. Ảnh tư liệu: Hải Thượng
Trong 5 năm qua, trên khu vực biên giới tỉnh Nghệ An đã xảy ra 9 cơn bão, 331 trận lốc xoáy, 56 đợt cháy rừng, cháy nhà, 26 đợt lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá và 243 đợt hỏng máy, tai nạn trên biển, tự rơi xuống biển, cháy tàu.

Công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong BĐBP Nghệ An luôn được triển khai chặt chẽ, có hiệu quả. BĐBP tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng hiệp đồng trực tiếp tham gia 236 vụ; sử dụng 5.266 lượt cán bộ, chiến sỹ; 153 lượt phương tiện, cứu 423 người, 52 phương tiện, sửa chữa 722 ngôi nhà…

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đề xuất những giải pháp để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận giúp ngư dân chằng chống tàu thuyền phòng chống cơn bão số 3 vừa qua. Ảnh: Hải Thượng
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận giúp ngư dân chằng chống tàu thuyền, phòng chống cơn bão số 3 vừa qua. Ảnh: Hải Thượng
Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị hoàn thành tốt công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ nay đến cuối năm 2018 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đề cao trách nhiệm trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nâng cao hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo, ý thức phòng tránh cho người dân để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản…

Tin mới