Ai sẽ cứu đội tuyển Argentina?

(Baonghean.vn) - Dù không thi đấu thành công tại Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, nhưng khả năng Messi và các đồng đội có mặt ở nước Nga vào mùa hè năm sau vẫn là rất lớn.

Tự cứu mình trước

Chỉ còn 2 vòng đấu nữa Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ sẽ chính thức hạ màn để biết 3 đội bóng nào sẽ theo chân Brazil tới nước Nga và đội nào sẽ phải chơi trận play-off với đại diện châu Đại Dương cho tấm vé còn lại. Theo bảng xếp hạng, Argentina đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 5 với 24 điểm, bằng điểm Peru (đứng thứ 4) và hơn Chile (đứng thứ 6) vỏn vẹn 1 điểm.

Điều đó cho thấy, nếu thầy trò HLV Sampaoli không thể giành tối đa 6 điểm trong 2 trận đấu cuối cùng trước Peru và Ecuador, thì khả năng bị đánh bật khỏi TOP 5 là gần như khó tránh khỏi. Đồng nghĩa với việc, “những vũ công Tango” đành phải ở nhà chứng kiến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào mùa hè năm 2018... qua màn hình tivi.

Chính vì vậy, không còn cách nào khác là Messi và các đồng đội phải tự cứu lấy mình trước. Xét về mặt lực lượng, Argentina vẫn được đánh giá cao hơn khá nhiều so với 2 đối thủ Peru và Ecuador. Với sự hiện diện của hàng loạt hảo thủ như Messi, Dybala, Otamendi, Di Maria, Aguero, Romero... thầy trò HLV Sampaoli đủ sức đánh bại mọi đội bóng chứ không riêng gì Ecuador, Peru.

Cứ chơi đúng sức mình, Argentina sẽ không quá khó khăn để giành được những kết quả có lợi. Đành rằng, ở 2 trận đấu với Uruguay và Venezuela, đội bóng “xứ Tango” chưa thể hiện đúng khả năng cũng như danh tiếng của một ông lớn. Tuy nhiên, khách quan mà nói, cỗ máy được xây dựng bởi kiến trúc sư Sampaoli đang tiến bộ không ngừng so với bộ mặt nhợt nhạt dưới triều đại HLV Bauza.

Messi và các đồng đội không giấu nổi vẻ thất vọng sau trận hòa với ĐT Venezuela. Ảnh: Internet
Messi và các đồng đội không giấu nổi vẻ thất vọng sau trận hòa với ĐT Venezuela. Ảnh: Internet

Cái Argentina – Sampaoli còn thiếu, là khả năng dứt điểm và một chút may mắn. Quãng thời gian khoảng 1 tháng kể từ nay cho đến khi Vòng loại World Cup 2018 trở lại (đầu tháng 10), vị chiến lược gia sinh năm 1960 sẽ biết cách khắc phục, sửa chữa những tồn tại ở đội bóng. Lúc đó, Argentina sẽ biến thành một tập thể hùng mạnh, đủ sức cuốn phăng mọi đối thủ.

Chưa kể, Albicelestes (biệt danh ĐT Argentina) lại nắm trong tay quyền tự quyết. Chỉ cần thầy trò HLV Sampaoli giành trọn vẹn 6 điểm, chiếc vé tới nước Nga sẽ nằm chắc trong tay mà không cần phải quan tâm đến kết quả ở những trận đấu khác. Thậm chí, ngay cả ĐT Argentina không tự cứu được bản thân thì vẫn còn những thế lực khác sẵn sàng giúp sức cho họ.

FIFA ra tay tương trợ?

Tổng thống Nga Putin đã từng phát biểu: “World Cup 2018 không thể thiếu Argentina và Messi”. Đây là điều không có gì bất ngờ, bởi danh tiếng và tầm vóc của đội bóng từng 2 lần lên ngôi vô địch (1978, 1986) cùng sự hiện diện của ngôi sao Messi trong đội hình, Argentina nhận được rất nhiều “sự ưu ái” đến từ nước chủ nhà và FIFA. Họ sẽ tìm mọi cách để giúp thầy trò HLV Sampaoli vượt qua vòng đấu loại.

Ai cũng biết, World Cup đang ngày càng thoát ra khỏi một giải đấu thể thao thuần túy. Thay vào đó, yếu tố chính trị và kinh tế có sự chi phối cực lớn. Vắng Brazil, Đức, Argentina... sức hút của VCK sẽ giảm hẳn, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhạt đi nhiều.

Tương tự, không có sự xuất hiện của Messi, Ronaldo... sẽ ảnh hưởng đến doanh thu từ những bản hợp đồng quảng cáo, vé vào sân. Hành động giảm án treo giò từ 4 trận xuống còn 1 trận cho Messi, chính là nước cờ đầu của FIFA trong kế hoạch giúp ĐT Argentina có mặt tại World Cup 2018.

Tình huống dùng tay chơi bóng của Henry trong trận đấu Pháp - CH Ailen năm 2009. Ảnh: Internet
Tình huống dùng tay chơi bóng của Henry trong trận đấu Pháp - CH Ailen năm 2009. Ảnh: Internet

Trong quá khứ, đã không ít lần FIFA và nước đăng cai công khai ủng hộ những đội bóng lớn trên hành trình giành tấm vé đến với VCK. Còn nhớ, trước khi trận play-off giữa ĐT Italia và ĐT Nga tại Vòng loại World Cup 1998 khu vực châu Âu diễn ra, trưởng ban tổ chức giải Platini không ngần ngại tuyên bố: “World Cup có thể vắng mặt Nga nhưng không thể vắng mặt Italia”.

Phát biểu “toạc móng heo” của Platini đã khiến ĐT Nga và những người hâm mộ “xứ bạch dương” vô cùng giận dữ. Sau đó, ĐT Italia đã vượt qua ĐT Nga, với những quyết định có phần ưu ái dành cho “đội bóng màu thiên thanh” của vị trọng tài chính.

Chừng đó vẫn chưa là gì so với Scandal “bàn tay của Chúa 2.0” tại trận play-off lượt về Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu giữa ĐT Pháp và ĐT CH Ailen. Trên sân Stade De France, tiền đạo Henry đã dùng tay cản bóng trước khi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Gallas lập công. Tình huống phạm luật của Henry diễn ra rõ ràng nhưng trọng tài chính vẫn xem như không có gì xảy ra. Và ĐT Pháp thẳng tiến tới Nam Phi, còn ĐT CH Ailen bị loại trong tức tưởi.

Nhắc lại những sự kiện trên để thấy, khả năng Messi và các đồng đội không được tham dự World Cup 2018 là điều rất khó xảy ra. Không chỉ ĐT Argentina thừa sức để tự cứu mình, mà ngay cả FIFA cũng sẽ sẵn sàng tương trợ họ, để tấm vé tới VCK chắc chắn nằm trong tay thầy trò HLV Sampaoli./.

                                                          Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới