Anh Sơn giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn trả lời phỏng vấn báo Nghệ An.

P.V: Anh Sơn là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác nắm tình hình và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân bằng công tác hòa giải ngay tại cơ sở. Đồng chí có thể cho biết những giải pháp cụ thể của huyện trong thời gian qua?

bna_ Các đồng chí lãnh đạo huyện Anh Sơn làm việc, kiểm tra  cơ sở vật chất trường học trên địa bàn. Ảnh Hoàng Vĩnh.JPG
Các đồng chí lãnh đạo huyện Anh Sơn làm việc, kiểm tra cơ sở vật chất trường học trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Song song với sự phát triển kinh tế - xã hội, thì ngày càng xuất hiện nhiều loại tranh chấp với nội dung đa dạng, phức tạp. Để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, ngày 10/4/2023 Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/HU về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân trên địa bàn huyện”.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quan tâm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, không để phát sinh khiếu nại đông người, phức tạp, vượt cấp, không để hình thành “điểm nóng”.

Hằng tháng, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo chính quyền, các ngành chức năng, các cơ sở rà soát các vụ việc đã được giải quyết, đang giải quyết, các vụ việc còn tồn đọng hoặc mới phát sinh để tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, nhất là giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân; đặc biệt phát huy hiệu quả công tác hòa giải ngay từ cơ sở và xem đây là một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả.

Ngoài ra, cấp ủy các cấp thường xuyên chỉ đạo nâng cao hoạt động của HĐND từ huyện đến các xã, thị trấn nhằm phát huy trách nhiệm, vai trò của các đại biểu dân cử; tổ chức các phiên họp giải trình liên quan đến kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp để lắng nghe và nắm bắt những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tình hình tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách, quản lý, từ đó có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở.

bna_ nn.JPG
Huyện Anh Sơn giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, nên năm 2023, toàn huyện có 91/107 vụ việc ở cơ sở được hòa giải thành công (đạt 85%), một số vụ việc tranh chấp đất đai và khiếu kiện có tính chất phức tạp, kéo dài đã được giải quyết cơ bản, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Với những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

P.V: Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, thời gian tới huyện có những giải pháp như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Dự báo thời gian tới các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện xảy ra trong nhân dân vẫn còn nhiều, tính chất có thể phức tạp hơn, nổi lên là các tranh chấp về đất đai, đây là tranh chấp có nhiều tiềm ẩn dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm…

Vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất các mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện nhằm ổn định đời sống nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, giữ vững kỷ cương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, huyện Anh Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều nội dung thiết thực sát, gần với các vấn đề thường xuyên xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân, để nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nhận thức đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

bna_ Kim nhan Plaza.jpg
Một góc thị trấn Anh Sơn. Ảnh: Quang Dũng

Đặc biệt, chỉ đạo nghiên cứu rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch cụ thể và các giải pháp đồng bộ để giải quyết kịp thời tình trạng tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, nhất là các hành vi tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân, không để các vụ việc kéo dài dẫn đến vụ việc trở nên phức tạp.

Chính quyền từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh giáo dục pháp luật và theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời khi phát sinh những tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân thuộc phạm vi quyền hạn theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, quản lý, chỉ đạo, điều hành và chấn chỉnh (các nội dung chưa đúng, chưa phù hợp - nếu có) việc tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban có liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (là lĩnh vực có nhiều tranh chấp). Các hòa giải viên tiếp tục tăng cường công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án để giải quyết các tranh chấp phát sinh và xem đây là biện pháp khả thi, hiệu quả, bởi khi người dân hiểu được ý nghĩa và lợi ích mà hòa giải, đối thoại mang lại, thì họ sẽ lựa chọn cơ chế này…

Thực tế cho thấy, mọi vấn đề đều nảy sinh từ cơ sở và ở đâu làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động giải quyết tranh chấp, khiếu kiện kịp thời thì ở đó an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được yên bình, hạnh phúc, kinh tế phát triển, trình độ dân trí nâng cao, cuộc sống của người dân văn minh, hiện đại. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần hiện thực hóa chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

P.V: Xin cám ơn đồng chí!

Tin mới