Ban Tổ chức Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

(Baonghean.vn) - Chiều 28/10, tại thành phố Vinh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hàng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Huyện, Thành, Thị ủy, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, cùng đông đảo cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ.

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày đã ôn lại chặng đường 85 năm xây dựng và phát triển của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Cùng với ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An luôn gắn với nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong từng thời kỳ lịch sử cách mạng.

Những năm gần đây, công tác tổ chức xây dựng Đảng được đổi mới toàn diện về nội dung và cách làm, tạo chuyển biến về chất trong công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công chức ngành Tổ chức tỉnh.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công chức ngành Tổ chức tỉnh. 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc diễn văn kỷ niêm ôn lại truyền thống 85 năm ngành Tổ chức Xây dựng Đảng
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc diễn văn kỷ niêm 85 năm truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.

Trong chặng đường phát triển và lớn mạnh của ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng, nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương, Tỉnh ủy tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban tổ chức Tỉnh ủy.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được thời gian qua. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị ngành tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định, đề án của Tỉnh ủy ban hành, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng: Ngành tổ chức tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực hiện đồng bộ các khâu phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quản lý, đánh giá, sử dụng cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ, trung thực, khách quan. Cùng đó, quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chăm lo xây dựng cơ quan Tổ chức các cấp ủy trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm công tác tổ chức, cán bộ....

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới