Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn)- Sáng 30/7, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp cùng đoàn công tác Ban Tuyên giáo dâng hoa tại Khu tích Kim Liên. Ảnh: Sỹ Thành
Đồng chí Hồ Phúc Hợp cùng đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hoa tại Khu tích Kim Liên. Ảnh: Sỹ Thành

Nhân dịp Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dâng lẵng hoa tươi và nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Trước anh linh của Người, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo công những thành tích đạt được của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà trong những chặng đường qua và nguyện hứa không ngừng học tập, cống hiến, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã dày công gây dựng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Sỹ Thành
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Sỹ Thành

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Tuyên giáo các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ đảng đổi mới phương pháp, tập trung tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, công tác dư luận xã hội, khoa giáo, giảng dạy lý luận chính trị, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ địa phương, đảm bảo an ninh, tư tưởng văn hóa; sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạng, sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Sỹ Thành

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới