BĐBP Nghệ An: Xử lý 124 vụ tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng

(Baonghean.vn) - Năm 2016, Bộ đội Biên phòng Nghệ An điều động 1.840 lượt CBCS cùng các phương tiện ứng phó đã cứu được 89 người, 11 phương tiện và sửa chữa 94 nhà dân, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Sáng 29/3, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An có lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các ban, ngành liên quan tham dự.
Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An có lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các ban, ngành liên quan tham dự. 

Sáng 29/3, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, BĐBP Nghệ An đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể từng cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin báo bão 24/24 h... 

Đã điều động 746 lượt CBCS, 18 l­ượt tàu, 07 xuồng, 08 ô tô, 171 xe máy phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng hiệp đồng tổ chức tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng và khắc phục lốc xoáy xảy ra trên địa bàn được 67 vụ.

Trực tiếp tổ chức tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng và khắc phục lốc xoáy xảy ra trên địa bàn 57 vụ, điều động 1.094 lượt CBCS, 19 l­ượt tàu, 10 xuồng, 14 lượt ô tô tham gia. Cứu đ­ược 89 người, 11 phương tiện, sửa chữa 94 nhà dân, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tàu BP kéo tàu cá bị nạn trên biển. Ảnh: Hải Thượng
Tàu biên phòng kéo tàu cá bị nạn trên biển. Ảnh: Hải Thượng

Hội nghị cũng đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận để đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 sát với tình hình thực tế từng địa bàn. Đặc biệt coi trọng công tác dự báo khí hậu và thời tiết cực đoan; đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức và kiến thức kinh nghiệm về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức luyện tập thành thạo các kế hoạch, phương án đã được xây dựng, ứng phó kịp thời các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, tai nạn gây ra./.

Hải Thượng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới