Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An mang niềm vui làm bố, mẹ cho gia đình 12 năm mòn mỏi thực hiện thụ tinh ống nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thực hiện IVF thành công với trường hợp người phụ nữ trải qua nhiều lần thất bại thụ tinh trong ống nghiệm trong 12 năm.

Chị P.T.N kết hôn được 12 năm nhưng chưa có con. Hai vợ chồng chị đã đến rất nhiều cơ sở y tế từ Nam ra Bắc, thực hiện nhiều phương pháp để mong được có con. Chị N đã từng 3 lần chọc hút trứng, 4 lần chuyển phôi. Sau 3 lần đầu chuyển phôi thất bại, chị N được thăm dò khảo sát, thăm dò lại buồng tử cung và vòi trứng thì phát hiện có polyp trong buồng tử cung và đã thực hiện phẫu thuật nội soi cắt polyp.

Niềm vui của gia đình chị cùng các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: BVCC

Niềm vui của gia đình chị cùng các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: BVCC

Sau nhiều năm tốn kém rất nhiều chi phí cho hành trình tìm con, niềm tin bị hao mòn, vợ chồng chị P.T.N đã từng có ý định dừng lại. Tuy nhiên, sau khi được sự tư vấn nhiệt tình của các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, vợ chồng chị N đã tin tưởng và quyết tâm một lần nữa thực hiện mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF.

Kết quả ngoài sức mong đợi, với lần chuyển phôi thứ 4 và là lần chuyển phôi đầu tiên của đợt chọc hút trứng lần thứ 3 này, chị N đã mang song thai…Cả quá trình mang thai, chị N đã được Trung tâm theo dõi, quản lý thai kỳ rất sát sao. Ở tuần thai thứ 16 các bác sĩ đã tiến hành khâu eo tử cung để giảm nguy cơ sinh non.

Bé gái được thụ tinh bằng kỹ thuật IVF chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Ảnh: Tư liệu

Bé gái được thụ tinh bằng kỹ thuật IVF chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Ảnh: Tư liệu

Ở tuần thai 39 tuần, sau khi xem xét và được sự đồng ý của gia đình, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tiến hành mổ lấy thai cho chị N. hai bé gái khoẻ mạnh lần lượt ra đời, 1 bé cân nặng 3.100 gram và 1 bé cân nặng 3.200 gram.

Được biết, vào tháng 2/2017, Trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật 21 ca IVF đầu tiên cho Đơn vị Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Đến tháng 1/2019, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An có quyết định chính thức thành lập… Từ đó đến nay, đã hơn 600 em bé ra đời nhờ kĩ thuật IVF do trung tâm triển khai.

Đã hơn 600 em bé ra đời nhờ kĩ thuật IVF do Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản triển khai. Ảnh: Tư liệu

Đã hơn 600 em bé ra đời nhờ kĩ thuật IVF do Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản triển khai. Ảnh: Tư liệu

Hiện nay, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được trang bị hệ thống phòng LAB đạt tiêu chuẩn ISO (International Standards Organization – được xem là chỉ số đánh giá về tiêu chuẩn phòng sạch quốc tế) và các trang thiết bị hiện đại như: tủ nuôi cấy phôi, hệ thống vi thao tác, kính hiển vi đảo ngược, bình trữ phôi…Trung tâm hiện có đội ngũ cán bộ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên kỹ thuật chất lượng cao.

Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản đang đầu tư thêm tủ nuôi cấy phôi hiện đại, hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ cho kĩ thuật sinh thiết phôi chẩn đoán di truyền tiền làm tổ..hướng tới mục tiêu giúp cho nhiều hơn các cặp vợ chồng hiếm muộn hoàn thành ước mơ có con trẻ./.

Tin mới