Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy

(Baonghean.vn) - Chiều 9/2, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà và chúc tết cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương).

Cùng đi, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh và huyện Thanh Chương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Mai Hoa
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ lãnh thổ vùng biên giáp tỉnh Bôlykhămxay, Lào. Những năm qua, Ban Chỉ huy đồn luôn triển khai đồng bộ các giải pháp công tác biên phòng; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; phối hợp hiệp đồng với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn phụ trách.

Đồn cũng thường xuyên tổ chức tuần tra và phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tuần tra song phương theo định kỳ; phối hợp với các lực lượng dân quân và các ban, ngành địa phương tổ chức tuần tra, phát quang hệ thống đường biên, cột mốc, bảo vệ biên giới.

Đơn vị cũng kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, khép kín biên giới với công tác quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và địa bàn phụ trách.

Năm 2017, đồn đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý 20 vụ với 8 đối tượng liên quan đến khai thác lâm sản và sử dụng vũ khí trái phép…

Song song với các hoạt động trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy chú trọng triển khai nhiều biện pháp để làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu thuận tiện, an toàn; tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với chính quyền, nhân dân huyện Xaychămphon, tỉnh Bôlykhămxay và các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào.

Đồn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết cho đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, pháp luật biên giới; đồng thời, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương như xây dựng nông thôn, phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Mai Hoa
Đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được thời gian qua.

Chia sẻ những khó khăn, vất vả trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, bộ đội biên phòng, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, xây dựng đơn vị vững mạnh, đồn biên phòng kiểu mẫu.

Song song với đó, đơn vị cần tăng cường bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và chủ động xử lý kịp thời các vấn đề vùng biên, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc; chăm lo công tác đối ngoại với chính quyền địa phương và các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào; tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự vùng biên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Mai Hoa
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Ban Chỉ huy đồn chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra; quan tâm công tác hậu phương quân đội.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng yêu cầu đồn cần nâng cao cảnh giác, kịp thời xử lý tình hình, góp phần đảm bảo sự bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng đã tặng quà chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.

Tin mới