Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bão các huyện ven biển

(Baonghean.vn) - Xác định các huyện ven biển của tỉnh sẽ là địa bàn trọng điểm, chịu nhiều thiệt hại khi siêu bão Haiyan (cơn bão số 14) đổ bộ vào Nghệ An, sáng 9/11, Đại tá Bùi Hoài Thanh -  Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão của các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai.
Tại các địa phương, đoàn công tác đã kiểm tra phương án trực sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng chống bão lụt, kiểm tra lực lượng, phương tiện cụ thể. Đồng chí Chính ủy chỉ đạo các địa phương cần quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công điện khẩn của Bộ quốc phòng, Quân khu 4 và  UBND tỉnh Nghệ An về phòng chống siêu bão Haiyan (bão số 14), xác định rõ biện pháp  phòng, chống bão cụ thể ở từng xã, cụm xã, ở từng hướng của địa phương mình.
Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra phương án trực sẵn sang chiến đấu và phương án phòng chống bão của Ban CHQS thị xã Hoàng Mai
Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra phương án trực sẵn sàng chiến đấu và phương án phòng chống bão của Ban CHQS thị xã Hoàng Mai
Cụ thể: Ban CHQS thị xã Hoàng Mai, Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu, Ban CHQS huyện Diễn Châu tiếp tục triển khai cho 100% quân số trực tại doanh trại, sẵn sàng ứng cứu nhân dân trên địa bàn khi bão đổ bộ; Chủ động chuẩn bị thuốc men, quân tư trang, lương thực thực phẩm cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn; Tiến hành tích lũy nhiên liệu, kiểm tra hệ số kỹ thuật, tình trạng an toàn của tàu, xuồng, xe máy,các thiết bị, phương tiện cứu hộ cứu nạn; Lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt ở các xã, phường và nhà máy sẵn sàng tham gia giúp nhân dân di dời tài sản, phương tiện.
Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu
Kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu
Đồng chí chính ủy nhấn mạnh: Ban CHQS huyện Diễn Châu và Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu chủ động xác định khu vực nguy hiểm để di dời nhân dân vào khu vực an toàn, các trung đội dân quân biển tiếp tục phối hợp các lực lượng công an, biên phòng kêu gọi, giúp đỡ các tàu thuyền của ngư dân đang đánh bắt cá nhanh chóng vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn.
 Phong Quang – Trọng Kiên
TIN LIÊN QUAN

Tin mới