Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 324

(Baonghean.vn) - Ngày 23/10, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đến kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 324.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu kiểm tra nơi ăn ở sinh hoạt bộ đội tại Trung đoàn 1 với Sư đoàn 324. Ảnh: Hữu Tân
Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu kiểm tra nơi ăn ở sinh hoạt bộ đội tại Trung đoàn 1 với Sư đoàn 324. Ảnh: Hữu Tân

Tại sở chỉ huy Sư đoàn, thay mặt lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn, Đại tá Lê Hồng Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2017 Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo đảm an toàn đơn vị, địa bàn, nhất là trong các ngày nghỉ, lễ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, Sư đoàn đã tổ chức cho 260 cán bộ, chiến sỹ giúp khắc phục bão số 10 tại huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn (Thanh Hóa) và 17 xã phường thuộc huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với quân số 340 cán bộ, chiến sỹ tham gia với 1.800 ngày công và 13 phương tiện các loại.

Nhờ đó đã sửa chữa được 21 trường mầm non, 15 trường tiểu học, 12 trường THCS, 8 trạm y tế, 45 hộ gia đình chính sách neo đơn, khó khăn...; tổng dọn 15km đường làng thôn xóm, trồng và dựng 600 cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại...

Riêng đơn vị Trung đoàn 335 đã trích từ quỹ hũ gạo tiết kiệm tổ chức trao tặng 4 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn thuộc huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng...

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu gặp gỡ động viên cán bộ, chiến sỹ đang huyến luyện tại Trung đoàn 1 với Sư đoàn 324. Ảnh: Hưu Tân
Tư lệnh Quân khu gặp gỡ động viên cán bộ, chiến sỹ đang huyến luyện tại Sư đoàn 324. Ảnh: Hưu Tân

Tư lệnh Quân khu đã trực tiếp kiểm tra đơn vị Trung đoàn 1, biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trên các mặt công tác của Sư đoàn 324.

Đồng thời, Tư lệnh yêu cầu Sư đoàn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sỹ vị trí - vai trò - nhiệm vụ của Sư đoàn hiện nay; tiếp tục luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập có bắn đạn thật cuối năm 2017 sát với thực tế; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ; cơ quan đơn vị duy trì nghiêm túc các nề nếp, chế độ quy định, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn mọi mặt.

Hà Hữu Tân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới