Bóng đá nữ sẽ có HCV SEA Games 29 ?

(Baonghean.vn) - Sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hòa 1-1 với Thái Lan trong thế dẫn trước, người hâm mộ Việt Nam đã bắt đầu gặm nhấm niềm hy vọng sẽ có tấm HCV nhờ ưu thế lịch thi đấu.

Môn bóng đá nữ SEA Games 29 có năm đội tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Malaysia và thi đấu theo thể thức đá vòng tròn một lượt chọn ra đội vô địch. Theo điều lệ, nếu các đội đồng điểm thì hiệu số bàn thắng bại chính là yếu tố quyết định thứ hạng.

Lệ làng

Sau ba lượt trận, Thái Lan và Việt Nam có cùng 7 điểm nhưng Thái Lan xếp trên do có hiệu số tốt hơn (+7 so với +5). Đây chính là hai đội cạnh tranh trực tiếp tấm HCV SEA Games 29. Các đội còn lại như Myanmar (6 điểm, đã đá đủ bốn trận), Philippines (3 điểm), Malaysia (0 điểm) đã bị loại khỏi vòng chiến.

HLV trưởng nữ Thái Lan Justin Spencer nói: “Cả đời cầm quân, chưa bao giờ tôi thấy điều kỳ quái như thế này, quá ư kỳ quái”. Ảnh: Internet
HLV trưởng nữ Thái Lan Justin Spencer nói: “Cả đời cầm quân, chưa bao giờ tôi thấy điều kỳ quái như thế này, quá ư kỳ quái”. Ảnh: Internet

Theo lịch thi đấu, nữ Thái Lan sẽ đá với Philippines lúc 15 giờ còn Việt Nam gặp chủ nhà Malaysia lúc 19 giờ 45 hôm nay (24/8). Với đẳng cấp vượt trội, việc Việt Nam và Thái Lan thắng hai đội kia là điều gần như chắc chắn, vấn đề lúc này là cả Việt Nam lẫn Thái Lan cần phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt nhằm đọ hiệu số. 

Bóng đá nữ Malaysia ở một tầm rất thấp so với tuyển Việt Nam, qua 3 trận đấu họ đã để thủng lưới 13 bàn thắng. Nếu chắt chiu cơ hội việc có thể chọc thủng lưới Malaysia 7, 8 bàn không phải là điều quá khó đối với các cô gái Việt Nam. Lúc đó, lợi thế 2 bàn thắng của nữ Thái Lan sẽ nhanh chóng bị nữ Việt Nam vượt qua, vì  Philippines - đội bóng được đánh giá có lối chơi rất khó chịu.

Thực ra Thái Lan đã phản đối, đề nghị ban tổ chức xếp lịch lại trong buổi họp kỹ thuật trước khi môn bóng đá nữ SEA Games 29 chính thức tranh tài. Mới đây, thêm lần nữa Đoàn thể thao Thái Lan lại đòi được đá cùng giờ. Với lý do muốn buổi lễ trao giải thưởng được…chu đáo nên Malaysia đã từ chối yêu cầu được đá cùng giờ trận cuối của Thái Lan.

Không khó để biết chủ nhà Malaysia muốn gì và điều đó gián tiếp giúp Việt Nam có cơ hội lớn hạ bệ Thái Lan để vô địch SEA Games. Đến nay, người ta vẫn cho rằng SEA Games như là “hội làng” là vì thế, chủ nhà luôn có những quyết định chẳng giống ai.

May mắn và xứng đáng

Dù lịch thi đấu có từ trước khi SEA Games diễn ra nhưng rõ ràng nó không tạo được sự công bằng và khiến Thái Lan gặp bất lợi lớn, còn đương nhiên thầy trò HLV Mai Đức Chung lại là người được lợi.

Liệu các cô gái vàng Việt Nam có tận dụng được cơ hội để giành HCV? Ảnh: Internet
Liệu các cô gái vàng Việt Nam có tận dụng được cơ hội để giành HCV? Ảnh: Internet

Trước trận đấu cuối cùng, HLV trưởng nữ Thái Lan Justin Spencer chua chát nói: “Rõ ràng lợi thế lớn nhất bây giờ thuộc về Việt Nam vì họ biết cần ghi được bao nhiêu bàn vào lưới Malaysia để lấy HCV, trong khi nếu làm hết sức thì chúng tôi cũng chỉ có thể đánh bại Philippines rồi chờ kết quả của trận Việt Nam - Malaysia”. Ông còn mỉa mai: “Cả đời cầm quân, chưa bao giờ tôi thấy điều kỳ quái như thế này, quá ư kỳ quái”.

Nhưng nếu chỉ đơn thuần xét về chuyên môn, tấm HCV dành cho các cô gái Việt Nam cũng hoàn toàn xứng đáng, họ đá trên chân Thái Lan trong một trận cầu kết thúc với tỷ số 1-1. Nếu cột dọc khung thành không từ chối cú sút cuối trận đấu của Tuyết Dung, có lẽ chúng ta chả cần đến lợi thế này./.

AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới