Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành phòng, chống dịch Covid-19 ​

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh dịch bệnh Covid-19 hiện đang rất phức tạp trên địa bàn cả nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long mong muốn các nhà báo tiếp tục quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng, chống dịch.
a

Sáng 5/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Tuyên truyền thực hiện nghiêm giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: Ghi nhận những đóng góp của các nhà báo, các cơ quan báo chí trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, cơ quan tuyến đầu và người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cổ vũ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long thông tin về tình hình dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long thông tin về tình hình dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Lê

Nhấn mạnh dịch bệnh hiện đang rất phức tạp trên địa bàn cả nước, nếu không chủ động thì dịch sẽ lây lan khó lường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nhà báo tiếp tục quan tâm tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, như: Tự giác khai báo y tế; thực hiện cách ly và chấp hành nghiêm các quy định trong khu cách ly để tránh lây nhiễm chéo.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác báo chí tháng 7/2021. Ảnh: Thanh Lê
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác báo chí tháng 7/2021. Ảnh: Thanh Lê

Các cơ quan báo chí cũng phản ánh những khó khăn tại các khu cách ly; tuyên truyền về chủ trương của Chính phủ, "người dân ở đâu thì ở yên tại đó"; lan tỏa những tấm gương, những nghĩa cử, việc làm thiện nguyện trong chung tay đẩy lùi dịch bệnh...

Phóng viên Báo Nghệ An cùng đoàn công tác của tỉnh trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện biên giới Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
Phóng viên Báo Nghệ An cùng đoàn công tác của tỉnh trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện biên giới Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Báo cáo công tác báo chí tháng 7 tại hội nghị cho biết: Trong tháng 7 mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các cơ quan báo chí đã tích cực thông tin, phản ánh toàn diện, đầy đủ, kịp thời trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, đã tuyên truyền đậm các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; Kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh khóa XVIII; Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021…

a
Các nhà báo phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt, báo chí đã tuyên truyền đậm nét về công tác phòng, chống dịch Covid-19 như sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ với vùng tâm dịch; sự nỗ lực, đồng lòng trong công tác chống dịch; chủ trương của tỉnh về việc đón người dân ở các tỉnh phía Nam…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Thảo luận tại hội nghị giao ban, các nhà báo phản ánh tỉnh cần nâng cấp Cổng thông tin điện tử, cung cấp nội dung thông tin hình ảnh trên các lĩnh vực của địa phương; phối hợp tuyên truyền cho người dân về tiêm vắc-xin; tình trạng khai thác đá trái phép ở huyện Quỳ Hợp,…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường trao Kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An Trần Minh Ngọc trao Kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận tại giao ban, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị trong tháng 8 các cơ quan báo chí tiếp tục tiên phong trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, có các chỉ đạo, chủ trương, quan điểm của tỉnh; nâng cao ý thức của người dân.

Đồng thời bám sát, tuyên truyền kịp thời các sự kiện thời sự chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, công tác đảm bảo an sinh xã hội; công tác xây dựng Đảng…
a
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An Trần Minh Ngọc trao Kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho các hội viên. Ảnh: Thanh Lê

Cũng tại hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bá Hảo và 7 hội viên./.

Tin mới