Cập nhật hình ảnh tàu hộ vệ tên lửa trên đường về Việt Nam

Tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rolldock Star của Hà Lan vẫn đang tiếp tục hải trình đưa tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ tư về Việt Nam.

Trang thông tin hàng hải marinetraffic.com vừa đăng tải thông tin mới nhất về tàu vận tải Rolldock Star mang quốc tịch Hà Lan đang thực hiện sứ mệnh đưa tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam về nước.

Vị trí của chiếc Rolldock Star tại buổi trưa thứ sáu ngày 15/12/2017 là tại vị trí phía Tây châu Phi, ngay ngoài khơi nước cộng hòa Mauritani. Con tàu vẫn đi theo lộ trình truyền thống đó là vượt qua mũi Hảo Vọng để vào Ấn Độ Dương.

Những hình ảnh của tàu Rolldock Star khi nó dừng chân tiếp nhiên liệu tại cảng Gibralta đã được đăng tải trên một số diễn đàn quân sự và hàng hải, qua đó cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về chiếc Gepard 3.9 của Việt Nam.

Cap nhat hinh anh moi nhat cua Gepard tren duong ve nuoc
Tàu vận tải Rolldock Star đang tiếp nhiên liệu tại cảng Gibralta

Trong bức ảnh trên, chiếc Gepard 3.9 của Việt Nam đã không còn số hiệu tạm thời 487 ở phần mũi, dự kiến sau khi cập cảng Cam Ranh thì con tàu sẽ nhận tên gọi Ngô Quyền cùng số hiệu mới là 016.

Ngoài ra dễ nhận thấy các loại radar hay vũ khí trang bị cho tàu đã được lắp đặt tương đối đầy đủ, chỉ có ống phóng KT-184 của tên lửa chống hạm Uran-E chưa lắp lên và module hệ thống tên lửa - pháo phòng không Palma là được bọc kín, không rõ để chống ăn mòn thời tiết hay là nó đã được cải tiến một chi tiết nào đó và cần giữ bí mật.

Cap nhat hinh anh moi nhat cua Gepard tren duong ve nuoc
Góc nhìn nghiêng từ bên hông tàu vận tải Rolldock Star.

Tàu vận tải Rolldock Star bắt đầu hải trình đưa chiếc Gepard 3.9 thứ tư của Hải quân Việt Nam về nước từ cuối tháng 11/2017. Nếu không có diễn biến đột xuất thì nó sẽ yêu cầu thời gian 1,5 tháng lênh đênh trên biển.

Trước khi cập cảng Cam Ranh thì đích đến của tàu Rolldock Star sẽ là cảng Singapore.

Tại đây nó sẽ thực hiện việc tiếp nhiên liệu cũng như bổ sung nhu yếu phẩm cần thiết rồi thẳng tiến về Việt Nam.

Lễ thượng cờ cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ hai của chúng ta có thể được tiến hành ngay trước Tết nguyên đán, sau đó nhiều khả năng Việt Nam sẽ đặt hàng đóng mới gặp Gepard 3.9 tiếp theo với cấu hình vũ khí vượt trội.

Theo Báo Đất Việt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới